Tin nhanh trưa 14/9: Học trò chém thầy giáo trả thù xưa

(VOH) - Nhớ lại việc trước đây thầy giáo báo nhà trường ra quyết định đuổi học mình nên Hậu cầm dao chém thầy 2 nhát liên tiếp.

Học trò chém thầy giáo trả thù xưa

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Tá Hậu (34 tuổi; ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội gi.ết người.

Tin nhanh trưa 14/9: Học trò chém thầy giáo trả thù xưa 1
Bùi Tá Hậu tại tòa - Ảnh: NLĐO

Theo cáo trạng, ngày 29/11/2021, Hậu tình cờ gặp giáo viên cũ là thầy H.N.T. (47 tuổi: ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) khi nhậu cùng nhóm bạn tại quán thịt cầy ở xã Nghĩa Kỳ.

Sau khi về nhà, Hậu nhớ lại việc trước đây thầy T. báo nhà trường ra quyết định đuổi học mình nên cầm dao đến quán nhậu ch.ém thầy 2 nhát liên tiếp. Một giáo viên khác tên M. ngồi cùng thầy T. cũng bị Hậu ch.ém vào đầu.

Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời khống chế bắt giữ Hậu. Hai giáo viên được đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tá Hậu 8 năm tù giam.

Xem thêm: Hỏi không trả lời, nam thanh niên dùng kiếm Nhật chém người trọng thường

Vụ nhóm nữ du khách cởi áo ngực chơi team building: Chưa xác định được địa điểm

Liên quan đến clip nhóm nữ du khách để ngực trần chơi team building ở bãi biển gây xôn xao mạng xã hội, sáng 14/9, UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND các phường có liên quan và đơn vị quản lý, khai thác các bãi tắm công cộng trên địa bàn để tiến hành kiểm tra thực tế tại 3 bãi tắm: Công viên Đại Dương, Tuần Châu, Hòn Gai.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế từng địa điểm và đối chiếu với các hình ảnh trong clip, hiện tại chưa xác định được địa điểm phù hợp với hình ảnh, clip đã đăng tải.

Để có cơ sở xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn, UBND TP Hạ Long chỉ đạo Công an TP Hạ Long vào cuộc, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, làm rõ nội dung hình ảnh, clip, qua đó làm rõ nguồn gốc clip, địa điểm tổ chức, đơn vị tổ chức và xác định những người tham gia chương trình team building; làm việc với admin đăng tải clip và nhóm người tổ chức chương trình team building, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 15/9.

Va chạm với xe máy, ô tô mất lái tông liên tiếp 3 xe khác

Khoảng 0h sáng ngày 14/9, một chiếc ô tô chạy trên đường ở TP Vinh, Nghệ An đã va chạm với xe máy rồi tiếp tục tông 3 chiếc ô tô khác đang đỗ bên đường.

Nguồn: TTO

Thời điểm trên, một chiếc ô tô chạy trên đường Phạm Hồng Thái, hướng từ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên về trung tâm TP Vinh. Khi đến đoạn gần khu vực cầu Cửa Tiền, phường Vinh Tân ô tô này va chạm với một người đàn ông đi xe máy.

Cú va chạm khiến xe ô tô mất lái tông vào một số bảng hiệu ven đường rồi đâm liên tiếp vào 3 chiếc ô tô khác đang dừng đỗ. Được biết, vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng làm 4 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Xem thêm: Ô tô con nát đầu sau cú va chạm với xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thanh niên cầm dao dọa nhiều người rồi nhảy xuống kênh cố thủ

Chiều 13/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bình Dương đã khống chế một thanh niên không tỉnh táo, cầm dao cố thủ dưới kênh.

Nguồn: TTO

Theo đó, khoảng 16h chiều cùng ngày, một thanh niên ngoài 30 tuổi cầm dao đi trên đường hù dọa nhiều người. Khi bị người dân phản ứng lại, thanh niên này nhảy xuống kênh và không chịu lên bờ.

Nhận thông tin, Công an phường Lái Thiêu cùng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường vận động nhưng thanh niên này không hợp tác.

Sau đó, một số cán bộ đã mặc áo phao bơi xuống kênh bao vây thanh niên này. Ở trên bờ các nhà dân xung quanh phải đóng cửa để đề phòng đối tượng lên bờ xông vào nhà.

Sau khoảng nửa tiếng cầm dao chống trả lực lượng chức năng, thấy không thể thoát nên người này đã buông dao, đi lên bờ và được đưa về Công an phường Lái Thiêu để lấy lời khai.

Xem thêm: Hãi hùng người đàn ông nghi ngáo đá cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường

Người đàn ông dùng xăng tự thiêu rồi nhảy xuống kênh Lò Gốm

Khoảng 20h ngày 13/9, một người đàn ông gần 50 tuổi đi bộ trên đường Hồng Bàng lên cầu Ông Buông 2 (thuộc phường 9, quận 6, TP.HCM) rồi dừng lại hút thuốc dù trời đang mưa.

Vài phút sau, người này lấy chai xăng mang theo tưới lên người, châm lửa tự đốt trước khi nhảy xuống kênh Lò Gốm. Nhận được tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 6 đã điều xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm người đàn ông.

Khoảng 22h cùng ngày, th.i th.ể của người đàn ông được tìm thấy và bàn giao cho cơ quan chức năng liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Một người đàn ông dùng xăng tự thiêu vì mâu thuẫn gia đình