Tin nhanh sáng 16/6: Hãi hùng người đàn ông nghi ngáo đá cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường

(VOH) - Sau khi đập phá tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, người đàn ông cướp xe cứu thương chạy loạn xạ trên đường khiến nhiều người khiếp sợ.

Cần Thơ: Hãi hùng người đàn ông nghi ngáo đá cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường

Khoảng 12h trưa ngày 15/6, một người đàn ông (khoảng 40 tuổi, chưa xác định danh tính) nghi bị say rượu hoặc ngáo đá đã cướp xe cứu thương, phóng bạt mạng qua nhiều tuyến phố khiến nhiều người khiếp sợ. Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Nguồn: TTO

Thời điểm trên, nhận thông báo có người quậy phá bệnh viện, nhóm bảo vệ bệnh viện gồm 4 người đến nơi nhưng không thể tiếp cận, khống chế do người đàn ông có biểu hiện ngáo đá và lăm le trên tay 3 con dao thái.

Sau khi đập phá, người đàn ông đi xuống bãi xe, phá cửa xe cấp cứu, nổ máy xe, tông sập cổng rào bệnh viện rồi lái xe với tốc độ cao qua các tuyến đường Mậu Thân, Đề Thám, Nguyễn Trãi.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành truy đuổi. Người đàn ông quay xe về cổng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đâm vào chốt bảo vệ, suýt đâm vào lực lượng truy đuổi, sau đó tự đâm vào gốc cây ven đường. Tại hiện trường, xe cấp cứu bị hư hỏng phần đầu.

Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều cho biết, người đàn ông nghi ngáo đá đã bị khống chế, đang được giữ tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Danh tính của người này đang được xác minh.

Xem thêm: Nam thanh niên nghi ngáo đá leo trèo qua nhiều mái nhà ở quận 10

TP.HCM: Nam thanh niên đâm chết người chỉ vì “đưa mắt nhìn nhau”

Ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Tô Phương Quang (20 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Q.T.H. (54 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Tin nhanh sáng 16/6: Hãi hùng người đàn ông cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường 1
Con hẻm nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TTO

 Trước đó, khoảng 18h30 ngày 13/6, khi ông H. ngồi ăn cùng em ruột tại căn nhà trong hẻm 66 đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức thì Quang đi ngang qua. Hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Quang dùng dao đâm vào người ông H. rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến chiều 15/6 thì tử vong.

Được biết, ông H. quê Sóc Trăng lên TP.HCM làm việc và sinh sống ở huyện Bình Chánh. Ngày xảy ra sự việc, ông xuống nhà em ruột ở TP Thủ Đức chơi.

Xem thêm: Nam thanh niên bị một phụ nữ đâm chết

Lào Cai: Thực nghiệm hiện trường vụ cô gái 22 tuổi bị bạn trai đánh tử vong

Ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, để làm rõ tố cáo Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) đánh tử vong bạn gái là chị Đào Thị Khánh L. (22 tuổi, ở TP Lào Cai).

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT, Tùng bước đầu khai nhận hành vi tát và đẩy bạn gái khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não, tử vong.

Cùng ngày, Tùng được lực lượng chức năng gồm Đội CSĐT, Công an TP Lào Cai, kiểm sát viên (thành phố) áp giải đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ án.

Tin nhanh sáng 16/6: Hãi hùng người đàn ông cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường 2
Tùng thực nghiệm hiện trường khi xảy ra vụ việc - Ảnh: TTO

Trước đó, tối 15/3, Tùng đón L. từ bến xe trung tâm TP Lào Cai về nhà riêng (phường Xuân Tăng) rồi đưa L. đi ăn cùng em họ. Nghi phạm có uống rượu.

Rạng sáng hôm sau, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Tùng chửi bới, tát và đẩy L. ngã từ trên giường xuống nền nhà. Sau đó L. quay lại giường, Tùng cho biết do phòng tối nên không rõ bạn gái ngã như thế nào nhưng có nghe thấy tiếng "cộp".

Chiều 16/3, L. bị sốt nên Tùng gọi em họ đưa L. đi bệnh viện nhưng chưa kịp đi thì nạn nhân đã mất nhận thức và phù nề, sưng mặt.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, các bác sĩ chẩn đoán L. chấn thương sọ não kín và được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Đến ngày 27/3 thì nạn nhân tử vong.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy nguyên nhân tử vong của L. là do chấn thương sọ não không hồi phục.

Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để mở rộng và điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Giết người yêu bất thành, nam thanh niên bị vây bắt sau 1 tháng bỏ trốn

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Mới có 26 tỉnh, thành nhận hồ sơ

Theo báo cáo của Cục Việc làm (Bộ Lao động - thương binh và xã hội), tính đến 9h ngày 15/6, mới có 26/61 tỉnh, thành phố đã nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp và tiến hành giải ngân.

Danh sách gồm: TP.HCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Tuy nhiên, chỉ có gần 15.000 lao động tại hơn 250 doanh nghiệp được nhận hỗ trợ với số tiền trên 7,8 tỷ đồng. Còn khoảng 98.000 lao động đang chờ UBND cấp huyện phê duyệt kinh phí với số tiền trên 59 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngoài 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ thuê nhà là Điện Biên và Lai Châu thì 61 tỉnh, thành phố còn lại đã tập hợp xong danh sách này.

Theo ông Dung, bộ đề nghị thủ tục hỗ trợ thuê nhà cho công nhân lao động rất gọn, đơn giản hóa thủ tục nhưng nhiều địa phương thêm thủ tục niêm yết công khai.

Thứ hai, một bộ phận người lao động hoặc doanh nghiệp muốn nhận 3 tháng nên hết tháng 6 mới nhận một lần.

Thứ ba, một số địa phương đề nghị trung ương cho ứng nguồn hỗ trợ. Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã cùng Bộ Tài chính thống nhất, sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, sẽ xin ý kiến Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này để tất cả các địa phương triển khai.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ (gói 6.600 tỷ đồng) của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 28/3 và được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022.

Tân Hoàng Minh tạm đóng cửa văn phòng đón khách

Từ ngày 15/6, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng. Nguyên nhân là do tập đoàn nhận được thông tin "có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn".

Sự việc đã được trình báo lên cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông báo của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tập đoàn đang nỗ lực trong việc giải quyết quyền lợi của khách hàng. Việc tạm dừng mở cửa văn phòng liên quan đến việc chờ cơ quan công an xác minh, điều tra, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, sức khỏe của ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của tập đoàn khi đến giao dịch và làm việc tại trụ sở.

Từ ngày 15/6, văn phòng của Tân Hoàng Minh tại trụ sở số 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội tạm đóng cửa. Tuy nhiên, lãnh đạo tập đoàn vẫn tiếp đón khách hàng vào chiều 22/6.

Tin nhanh sáng 16/6: Hãi hùng người đàn ông cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường 3
Các nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh căng băng rôn đòi tiền trước trụ sở - Ảnh: TTO

Trước thông báo trên, ngày 15/6, hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở Tân Hoàng Minh, căng băng rôn kêu gọi tập đoàn trả tiền.

Thời gian qua, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu xếp nguồn tiền để trả lại nhà đầu tư đã mua trái phiếu. Tuy nhiên do nhiều vướng mắc khách quan nên đến thời điểm này Tân Hoàng Minh chưa trả đủ tiền cho nhà đầu tư.