Tin nhanh trưa 16/6: Phát hiện hai thi thể phụ nữ cháy đen trong phòng ngủ

(VOH) - Phá cửa xông vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 phụ nữ bị cháy đen trong phòng ngủ, 1 người đàn ông nằm bất động dưới nền phòng khách cạnh chai thuốc trừ sâu.

Bình Phước: Phát hiện hai thi thể phụ nữ cháy đen trong phòng ngủ

Ngày 16/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập điều tra vụ 2 người phụ nữ chết cháy trong nhà, người đàn ông nằm bất động cạnh chai thuốc trừ sâu.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h10 sáng cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét của bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi, ngụ thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập) cùng đám cháy trong nhà nên đã tri hô mọi người đến dập lửa. 

Tin nhanh trưa 16/6: Phát hiện hai thi thể phụ nữ cháy đen trong phòng ngủ 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 người phụ nữ - Nguồn ảnh: TTO

Khi cơ quan công an đến hiện trường, đám cháy đã được dập tắt. Qua kiểm tra, phát hiện cửa nhà khóa trái bên trong, gọi không có ai trả lời nên lực lượng chức năng buộc phải phá cửa. 

Khi vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, chồng bà Vân) nằm bất tỉnh dưới nền phòng khách, bên cạnh có 1 chai thuốc sâu.

Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ phía trong thì phát hiện thi thể 2 người phụ nữ cháy xém, đồ đạc trong phòng bị thiêu rụi.

Qua xác minh, 2 nạn nhân bị chết cháy là bà Vân và bà Trần Thị Ngọc Tùng (53 tuổi, ngụ Quảng Nam, chị ruột của bà Vân). Ông Nhi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Xem thêm: Hãi hùng người đàn ông nghi ngáo đá cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường

Thanh Hóa: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Khoảng 5h35 sáng 16/6, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể nam giới tại khuôn viên phía cầu thang bộ, thoát hiểm của tòa nhà A3, chung cư Tân Thành ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Tin nhanh trưa 16/6: Phát hiện hai thi thể phụ nữ cháy đen trong phòng ngủ 2
Hiện trường vụ việc  - Nguồn ảnh: TTO

Theo các nhân chứng, sau khi nghe thấy tiếng động mạnh, họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đi giày da đen, mặc quần đen, áo tím đậm tử vong dưới sân. 

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính của nạn nhân. 

Xem thêm: Nữ sinh 13 tuổi tử vong trong nhà nghỉ

Nam sinh khởi nghiệp bị trộm lô Iphone trị giá khoảng 400 trăm triệu đồng

Ngày 15/6, Công an phường Thạnh Xuân đang phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự Công an quận 12, TP.HCM điều tra truy bắt 2 đối tượng đột nhập nhà dân lấy trộm hàng chục chiếc điện thoại đắt tiền. 

Thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, 2 đối tượng chở nhau vào con hẻm 373 đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Sau một lúc quan sát, 1 đối tượng đã trèo vào căn nhà 3 tầng, đột nhập vào phòng ngủ ở tầng 2.

Nguồn: TTO

Tại đây, có 1 rổ chứa khoảng 50 chiếc điện thoại Iphone các loại, đối tượng đã cho hết vào chiếc balo của chủ nhà rồi mang trên lưng, trèo ra ngoài, sau đó leo lên xe tẩu thoát.

Ước tính số điện thoại bị mất có trị giá khoảng 400 triệu đồng được một sinh viên mua về sau đó bán lại cho khách.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng.

Xem thêm: Tên trộm ngang nhiên bẻ khóa, “hốt” xe máy trước mặt nhiều người

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng, kế toán một trường tiểu học vì tham ô tài sản

Tối 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Dạ Thảo (45 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên), nguyên hiệu trưởng và Nguyễn Đoàn Bảo Như (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên), nguyên kế toán Trường tiểu học Võ Thị Sáu, để điều tra về hành vi "tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, trong năm 2020, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Mỹ Thạnh có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Nguồn: TTO

Trong đó, Thảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng và Như chiếm đoạt gần 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn tiền gửi có nguồn gốc từ ngân sách, nguồn thu từ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của học sinh. 

Để thực hiện, cả 2 đã mua hóa đơn, làm khống các chứng từ. Đối tượng Như ký duyệt phần kế toán, còn Thảo ký phần thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản để rút tiền rồi chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Cô gái 18 tuổi giúp người tình chiếm đoạt hơn 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng 

Triệu tập 3 tài xế hãng Phương Trang kéo đoàn vượt ẩu trên đỉnh đèo Bảo Lộc

Ngày 15/6, Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng) đã mời 3 tài xế xe khách Phương Trang gồm Huỳnh Ngọc Tâm (54 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), Huỳnh Tấn Bốn (44 tuổi) và Mai Hữu Trí (51 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lên trụ sở làm việc và thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đây là các tài xế lái 3 xe khách của hãng Phương Trang đi trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt - TP.HCM cùng lúc "vượt xe trong những trường hợp không được vượt". 

Vụ việc xảy ra vào chiều 12/6 được camera hành trình ghi lại đã gây bức xúc trong dư luận. 

Nguồn: TTO

Tại cơ quan công an, cả 3 tài xế xe khách Phương Trang đều thừa nhận vi phạm, đồng thời ký cam kết chấp hành các quy định khi điều khiển phương tiện.

Theo đại diện Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi, hành vi vi phạm của 3 tài xế trên tuy chưa gây ra hậu quả, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, cả 3 xe đều vận chuyển hành khách nên việc tài xế vượt ẩu trong trường hợp này là rất nguy hiểm.

Liên quan đến vụ việc này, Công ty Phương Trang cũng đã lên tiếng xin lỗi chính thức bằng văn bản. 

Xem thêm: Xử phạt xe tải lấn làn, ép người đi xe máy ngã lộn nhào xuống đường