Tin nhanh chiều 31/5: Chồng rút rựa chém vợ trọng thương giữa phố

(VOH) - Người vợ nhập viện trong tình trạng có vết thương dài 12 cm ở vùng trán, lộ xương sọ; vết thương dài 5cm ở vùng lưng phải, gây thủng thùy dưới phổi bên phải...

Phú Yên: Chồng rút rựa chém vợ trọng thương giữa phố

Sáng 31/5, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đang củng cố hồ sơ vụ Lương Quang Hoàng (49 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) chém người để chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền vì có dấu hiệu phạm tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 12h40 ngày 30/5, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Cao Vân (phường 4, TP Tuy Hòa), một người đàn ông đi xe máy chặn một phụ nữ đang bán vé số rồi dùng rựa chém nhiều nhát vào người phụ nữ.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo sự việc cho công an.

Tin nhanh chiều 31/5: Chồng rút rựa chém vợ trọng thương giữa phố 1
Nghi phạm Lương Quang Hoàng bị tạm giữ - Ảnh: TTO

Chiều cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa xác định được người đàn ông tên là Lương Quang Hoàng, người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, là vợ của Hoàng).

Hiện, Hoàng đã bị tạm giữ hình sự, công an cũng thu được cây rựa còn vết máu tại nhà của nghi phạm.

Về phần bà Hường, sau khi được phẫu thuật cấp cứu, sáng 31/5 đã tỉnh táo, sức khỏe sau mổ ổn định.

Xem thêm: Bắt đối tượng cầm dao đuổi chém, ném đá Công an

TP.HCM: Ô tô húc bay dải phân cách, tông văng nhiều xe máy

Khoảng 11h30 ngày 31/5, một người đàn ông điều khiển xe ô tô 4 chỗ chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (hướng từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng về ngã tư Hàng Xanh).

Khi đến đoạn trước Thảo cầm viên (phường Đa Kao, quận 1) chiếc xe bất ngờ húc bay dải phân cách bằng sắt, lao qua làn đường bên kia rồi cua gấp vào hẻm 2/3A đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục tông ngã 7 xe máy của khách đang ăn cơm và uống nước trong hẻm. May mắn, các vị khách đều tránh được nên không có thương vong về người. Tại hiện trường, nhiều xe máy bị tông ngã hư hỏng.

Nguồn: TTO

Được biết, tài xế xe 4 chỗ vẫn an toàn và đã được mời về công an phường làm việc. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm: Ô tô “điên” tông loạt xe máy, 4 người bị thương

TP.HCM: Nam thanh niên nghi ngáo đá leo trèo qua nhiều mái nhà ở quận 10

Chiều 31/5, Công an phường 6, quận 10, TP.HCM đang lấy lời khai của Nguyễn Thanh Tùng – nam thanh niên nghi ngáo đá trèo qua nhiều mái nhà.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 31/5, người dân trên đường Nguyễn Kim phát hiện một thanh niên leo trèo từ mái nhà này qua mái nhà khác.

Gọi nhiều lần nhưng người này không xuống, tinh thần có dấu hiệu không tỉnh táo, la hét, trên tay cầm tuốc-nơ-vít nên người dân đã trình báo công an.

Nguồn: TTO

Nhận được tin, công an phường 6, quận 10 cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an quận 10 đã có mặt tại hiện trường để thuyết phục nam thanh niên.

Sau gần 30 phút, người này vẫn không chịu hợp tác nên lực lượng Cứu hộ cứu nạn đã tìm cách tiếp cận rồi khống chế, đưa xuống dưới đất an toàn.

Hiện, nam thanh niên được đưa về phường để lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Đồng Nai: Gần 4000 hộ dân mất điện nhiều giờ vì xe tải tông gãy trụ điện

Ngày 31/5, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết một sự cố về điện xảy ra tại xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai đã khiến gần 4.000 hộ dân bị mất điện.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, tài xế T.H. điều khiển xe tải chạy trên quốc lộ 20, hướng từ TP.HCM đi Lâm Đồng. Sau đó, chiếc xe bất ngờ bị mất lái, lao vào lề đường rồi tông gãy trụ điện trung áp (thuộc tuyến 479 Túc Trưng và 481 Mít Nài) tại khu vực ấp Phú Quý 1, xã La Ngà.

Tin nhanh chiều 31/5: Chồng rút rựa chém vợ trọng thương giữa phố 2
Hiện trường vụ xe tải đâm trụ điện - Ảnh: TTO

Vụ việc khiến 4.000 hộ dân mất điện nhiều giờ.

Sau khoảng 3 giờ xử lý, Điện lực Định Quán đã cấp lại điện cho người dân sử dụng bình thường.

Thái Nguyên: 3 người chết vì sạt lở đất trong đêm

Sáng 31/5, lãnh đạo UBND xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong.

Các nạn nhân gồm: ông H.V.L. (46 tuổi, chủ nhà), chị H. (31 tuổi), chị V. (42 tuổi). Trong đó, chị H. và chị V. là họ hàng của ông L. từ Bắc Giang lên chơi.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 30/5, quả đồi phía sau nhà ông L. bất ngờ sạt lở. Đất đá san lấp hai căn phòng phía cuối nhà khiến 3 người tử vong. Vợ và con trai ông L. cùng 1 người cháu may mắn thoát nạn do ngủ ở căn phòng phía trước nhà.

Được biết, vào thời điểm đó trên địa bàn đang có mưa lớn.

Tin nhanh chiều 31/5: Chồng rút rựa chém vợ trọng thương giữa phố 3
Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 người tử vong - Ảnh: TTO

Nhận được tin, lực lượng chức năng xã đang ứng cứu tại các điểm xung yếu đã nhanh chóng huy động 3 máy xúc cùng nhiều nhân lực tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Sau khoảng 3 giờ, thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Hiện, chính quyền địa phương đang xử lý hiện trường vụ sạt lở đồng thời di dời người dân ra khỏi những vị trí nguy hiểm.

Xem thêm: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to, đề phòng dông lốc, lũ quét