Tin nhanh sáng 31/5: Xe máy va chạm với xe tải, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

(VOH) – Một vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Quảng Nam: Xe máy va chạm với xe tải, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Ngày 30/5, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải, khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo đó, khoảng 10h50 cùng ngày, xe máy BKS 92S1 - 025..., do ông B.Đ. (55 tuổi) chở theo vợ là bà H.H. (48 tuổi, cùng trú xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đang lưu thông theo hướng Nam Giang - Đà Nẵng.

Khi đến Km 53 + 970, trên Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc thì xe của ông Đ. bất ngờ va chạm mạnh với xe tải mang BKS 92C - 132.23, do tài xế Nguyễn Văn Em (52 tuổi, trú thôn Lâm Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông Đ. và bà H. tử vong tại chỗ. Được biết, 2 nạn nhân đang trên đường đến bệnh viện chăm con ốm.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy thông tin và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm: TP.HCM: Ô tô “điên” tông loạt xe máy, 4 người bị thương

Bắt tạm giam Giám đốc công ty làm phân bón giả

Ngày 30/5, Công an TP Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (40 tuổi) giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

tin-nhanh-sang-31-5-xe-may-va-cham-voi-xe-tai-2-vo-chong-tu-vong-tai-cho-voh-0

Bị can Hoàng Văn Cường nghe công an đọc lệnh khởi tố vụ án (Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp/TTO)

Trước đó, ngày 17/5, qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 100 tấn phân bón hỗn hợp do Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát sản xuất có nhiều dấu hiệu sai phạm trong kinh doanh, sản xuất phân bón.

Sau khi tiến hành mã hóa các mẫu phẩm phân bón để gửi trưng cầu giám định phân tích các thành phần cấu thành sản phẩm, Công an đã phát hiện hơn 100 tấn phân bón của doanh nghiệp trên không đủ tiêu chuẩn, trong đó có hơn 13 tấn là hàng giả, không có giá trị sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận đã chỉ đạo công nhân bỏ thiếu 40% hàm lượng kali trong thành phần của phân bón hỗn hợp so với tiêu chuẩn đã công bố để đưa ra thị trường bán cho bà con nông dân.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra vụ án.

Xem thêm: Hà Nội: Cựu công an cầm đầu đường dây tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin

Tối 30/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vừa phá thành công Chuyên án SL 122, bắt quả tang 1 đối tượng cùng 2 bánh heroin.

Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, tại khu vực bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Phòng Phòng chống Ma tuý và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lóng Sập và Công an huyện Mộc Châu bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Đối tượng bị bắt là Vì Thị Tiên (SN 1986), trú tại bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Tang vật thu được gồm 2 bánh heroin và các vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Điện Biên: Bắt giữ “nữ quái” vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp 

Khởi tố kẻ dùng búa và dao sát hại 3 người ở Phú Yên

Tối 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Đoàn Minh Hải (34 tuổi, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về tội "Giết người".

tin-nhanh-sang-31-5-xe-may-va-cham-voi-xe-tai-2-vo-chong-tu-vong-tai-cho-voh-1

Đối tượng Hải bị cảnh sát bắt tại TPHCM (Ảnh: SGGPO)

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 28/5, Hải dùng búa và dao đến nhà sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ của mình là chị Ng.T.D. (SN 1994, vợ cũ Hải), ông Ng.C. (SN 1962) và bà L.T.L. (SN 1964, cùng ở khu phố Phú Hiệp 3).

Sau khi gây án, Hải chạy xe máy từ Phú Yên vào TPHCM để tìm cách lẩn trốn. 

Đến tối 29/5, sau 12h truy xét, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Hải tại quận 12, TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận hành vi gây án là do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ về chuyện thăm con, nên lên kế hoạch sát hại cả gia đình này.

Trong tối 29/5 và rạng sáng 30/5, Cục C02 đã bàn giao đối tượng Hải cho Công an tỉnh Phú Yên di lý về địa phương để phục vụ việc điều tra.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Hải đã nhiều lần có ý định giết vợ cũ và cha mẹ vợ cũ nhưng do bạn bè can ngăn nên đối tượng chưa ra tay.

Xem thêm: Vụ cả nhà bị giết ở Phú Yên: Lời khai kẻ gây án

TP.HCM chỉ đạo nhanh chóng xác minh vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế

Ngày 30/5, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM về vụ việc ẩu đả tại một trường quốc tế tại TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND TP Thủ Đức nhanh chóng xác minh thông tin và đề xuất hướng xử lý trên tinh thần đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo trình UBND thành phố để báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo trong ngày 31/5.

Trước đó, Bộ Giáo dục và đào tạo đã gửi công văn đề nghị UBND TP.HCM báo cáo vụ việc đánh nhau tại Trường Quốc tế TP.HCM American Academy (ISHCMC - AA).

Ngày 29/5, hiệu trưởng Trường Quốc tế TP.HCM Kim Sharee Green đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM báo cáo về vụ bạo lực giữa các học sinh gây xôn xao trong cộng đồng mạng.

Xem thêm: Trường Quốc tế TP.HCM báo cáo Sở Giáo dục và đào tạo TP vụ bạo lực giữa các học sinh