Tin nhanh chiều 10/5: Nữ cán bộ công đoàn bị ‘khủng bố’, dọa giết nếu không đòi nợ hộ

(VOH) - Một nữ cán bộ công đoàn tại Bình Phước bất ngờ bị ghép ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội để lăng mạ, đe dọa giết cả gia đình nếu không hỗ trợ đòi nợ.

Bình Phước: Nữ cán bộ công đoàn bị “khủng bố”, dọa giết nếu không đòi nợ hộ

Ngày 10/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý vụ cán bộ công đoàn cơ sở bị đe dọa, cắt ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để lăng mạ. 

Nạn nhân là bà T.T.T., cán bộ công đoàn Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Theo tường trình của bà T., ngày 9/5, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ nói 2 công nhân của công ty bà làm việc vay tiền của họ và yêu cầu bà T. báo công nhân trả lại tiền. 

Ban đầu, người gọi nói chuyện lịch sự nên bà T. đồng ý sẽ kiểm tra thông tin rồi báo lại sau. Tuy nhiên sau đó lại có số máy lạ gọi đến chửi bới, đọc ngày tháng năm sinh và tên người thân của bà T. dọa giết nếu bà T. không hỗ trợ họ đòi nợ.

Tin nhanh chiều 10/5: Nữ cán bộ công đoàn bị ‘khủng bố’, dọa giết nếu không đòi nợ hộ 1
Người lạ gán ghép hình ảnh, dựng chuyện sai sự thật đối với bà T. đăng lên mạng xã hội để lăng mạ bà T. - Nguồn ảnh: TTO

Thấy các đối tượng hăm dọa nên bà T. không nghe điện thoại. Sau đó, bà T. tá hỏa phát hiện bị người khác cắt ghép hình ảnh, đăng thông tin sai sự thật lên Facebook của công ty để lăng mạ bà.

Được biết, 2 công nhân liên quan tới trong vụ việc này có vay nặng lãi từ một công ty tài chính. Trong đó, một người vay 50 triệu đồng nhưng đã trả cả gốc và lãi 65 triệu đồng từ năm 2020. Người còn lại vay 40 triệu đồng, đã trả được hơn 30 triệu đồng, hiện vẫn còn trong thời hạn trả nợ. Cả hai người này đều khẳng định không điền thông tin liên hệ của bà T. khi vay tiền. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho rằng, sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, danh dự của bà T., một cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, đề nghị các cơ quan công an có biện pháp bảo vệ bà T. trước những hành vi nêu trên.

Xem thêm: Quyết tâm ngăn chặn hoạt động tín dụng đen

Nghệ An: Tắm suối ở thác 7 tầng, người đàn ông bị cuốn trôi mất tích

Trưa 10/5, UBND xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông bị nước cuốn trôi khi tắm suối ở thác 7 tầng. 

Tin nhanh chiều 10/5: Nữ cán bộ công đoàn bị ‘khủng bố’, dọa giết nếu không đòi nợ hộ 1
Lực lượng cứu hộ tìm nạn nhân mất tích khi bị nước cuốn tại thác 7 tầng, huyện Quế Phong, Nghệ An - Nguồn ảnh: TTO

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 9/5, ông N.V.T. (43 tuổi, quê xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng nhóm bạn lên thác 7 tầng (thuộc địa phận xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) để tắm nhưng ông T. không may bị nước cuốn trôi, mất tích. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. không mặc áo phao. 

Mặc dù lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn bằng cách dùng bè mảng, giăng lưới và huy động đội thợ lặn để tìm nạn nhân trong các khu vực hốc đá nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. 

Được biết, thác 7 tầng là quần thể thác nước nằm giữa lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, được bao bọc bởi núi rừng hùng vĩ. Thác trải dài khoảng 7km với 7 tầng nước lớn và nhiều tầng thác nhỏ khác nhau, thu hút rất nhiều du khách tới nghỉ mát. Song nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. 

Xem thêm: Xót xa 3 anh em ruột chết đuối thương tâm khi đi câu cá tại Đắk Lắk

Kon Tum: Đang trốn truy nã vẫn ngang nhiên vận chuyển ma túy đi tiêu thụ

Ngày 10/5, lực lượng Biên phòng Kon Tum cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy.  

Tin nhanh chiều 10/5: Nữ cán bộ công đoàn bị ‘khủng bố’, dọa giết nếu không đòi nợ hộ 2
2 đối tượng vận chuyển ma tuý bị bắt - Nguồn ảnh: SGGPO 

Trước đó, khoảng 20h30 tối ngày 9/5, tại khu vực nghĩa trang thôn Tà Ka, xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng đã bắt giữ Đinh Trọng Hiếu (28 tuổi, trú thôn Đắk Tang, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) và Vi Văn Nhớ (35 tuổi, trú thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, cùng thuộc tỉnh Kon Tum) đang tham gia vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ được là 1 túi ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 1kg. Hiếu khai nhận, đây là chất ma túy tổng hợp dạng đá, được đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ. 

Qua khám xét, cơ quan chức năng còn phát hiện trên áo đối tượng Nhớ có chứa 1 cục chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Đối tượng này khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá, mục đích tàng trữ để sử dụng. 

Được biết, Đinh Trọng Hiếu là đối tượng đang bị Công an huyện Sa Thầy truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Xem thêm: Khởi tố, bắt giam cặp “vợ chồng hờ” mua bán trái phép chất ma túy

Quảng Trị: Phát hiện 72.000 viên ma túy tổng hợp nằm bên lề đường

Ngày 10/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ 72.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 7h15 ngày 8/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân tại km62 + 850 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có 1 bọc nilon màu đen nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tin nhanh chiều 10/5: Nữ cán bộ công đoàn bị ‘khủng bố’, dọa giết nếu không đòi nợ hộ 3
72.000 viên ma túy được phát hiện - Nguồn ảnh: SGGPO

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 72.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén. 

Hiện số ma túy này đã được lực lượng chức năng niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đây là tang vật ma túy có số lượng lớn nhất được thu giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Xem thêm: Truy tố 5 bị can trong vụ mua bán, vận chuyển gần 50kg ma túy

Điện Biên: Bắt giữ “nữ quái” vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp 

Sáng ngày 10/5, Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phá thành công chuyên án 522T, bắt giữ 1 đối tượng cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h15 sáng 9/5, tại khu vực bản Huổi Khương, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Giàng Thị Ké (sinh năm 1974, trú tại bản Nương, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tin nhanh chiều 10/5: Nữ cán bộ công đoàn bị ‘khủng bố’, dọa giết nếu không đòi nợ hộ 4
Đối tượng Giàng Thị Ké cùng tang vật - Nguồn ảnh: TTO

Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng này khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đem bán lại để kiếm lời. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Vận chuyển hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp, hai đối tượng bị bắt giữ trong đêm