Tin nhanh sáng 11/5: Một phụ nữ rơi từ tầng 15 chung cư ở TP Quy Nhơn

(VOH) – Một người phụ nữ chưa rõ danh tính được phát hiện nhảy từ tầng 15 của khu chung cư xuống đất, dẫn đến tử vong.

Một phụ nữ rơi từ tầng 15 chung cư ở TP Quy Nhơn

Chiều 10/5, Công an phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) xác nhận vụ việc một phụ nữ rơi từ tầng 15 và tử vong tại chung cư đường Xuân Thủy (thuộc phường Quang Trung).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, một số cư dân trong khu chung cư Xuân Thủy nghe thấy có vật rơi từ tầng 15 tòa nhà xuống đất. Khi chạy đến thì phát hiện thi thể người phụ nữ (chưa rõ danh tính) dưới nền bê tông tòa nhà.

Theo một số nhân chứng sinh sống ở chung cư, người phụ nữ này khoảng 46 tuổi, có gia đình đang sinh sống ở tầng 5 cùng tòa nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường thể thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra và làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Một nam sinh Trường THPT chuyên Amsterdam rơi chung cư tử vong

Nhiều chủ đại lý cấp 2 đường dây đánh bạc Phan Sào Nam bị bắt

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thanh An (75 tuổi, trú huyện Phú Lương, Thái Nguyên), Hoàng Xuân Khánh (33 tuổi, trú huyện Định Hóa, Thái Nguyên) về tội tổ chức đánh bạc.

Công an cũng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Dương Văn Hậu (27 tuổi, trú tại TP Sông Công, Thái Nguyên) và đang truy bắt bị can Nguyễn Hoàng Đạt (27 tuổi, trú tại TP Phổ Yên) hiện đã bỏ trốn.

Các đối tượng này là chủ đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.

tin-nhanh-sang-11-5-mot-phu-nu-roi-tu-tang-15-chung-cu-o-tp-quy-nhon-voh-0

Cơ quan an ninh điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Khánh và An (Ảnh: Công an cung cấp/TTO)

Theo điều tra, trong giai đoạn năm 2015 - 2017, những đối tượng trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Các đối tượng tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán Rik - là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch qua các đại lý này ước tính 22 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều ra và truy bắt kẻ bỏ trốn.

Xem thêm: Hải Dương: Phá vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lớn

Quảng Bình: Chặn 8,2 tạ thuốc nổ sắp đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chặn một xe tải chở 8,2 tạ thuốc nổ chuẩn bị được đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã mật phục và ập vào bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Thụ (47 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Văn Toản 46 tuổi, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) đang tổ chức vận chuyển 21 bao tải có dấu hiệu bất minh lên xe tải.

Kiểm tra nhanh trong các bao tải, cơ quan công an phát hiện trong đó chứa đến 8,2 tạ thuốc nổ.

Bước đầu, Thụ và Toản khai nhận số thuốc nổ được thu mua từ tỉnh Quảng Trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Toản và Thụ, Công an đã phát hiện và thu giữ thêm 1 khẩu súng, 19 viên đạn cùng một số thuốc nổ khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Xem thêm: Điện Biên: Vận chuyển hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp, hai đối tượng bị bắt giữ trong đêm

Lạng Sơn: Giải cứu thành công 20 người bị mắc kẹt do mưa lũ

Chiều 10/5, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh, huyện và địa phương vừa phối hợp giải cứu khoảng 20 người dân bị mắc kẹt trong nhà, không thể thoát ra ngoài do ảnh hưởng của mưa lũ.

tin-nhanh-sang-11-5-mot-phu-nu-roi-tu-tang-15-chung-cu-o-tp-quy-nhon-voh-1
Người dân được lực lượng cảnh sát giải cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp/TTO)

Thông tin từ UBND thị trấn Đồng Mỏ, sáng sớm ngày 10/5 trên địa bàn có mưa to cục bộ nên nước sông Thương dâng cao gây ngập úng. Đến khoảng 6h-7h cùng ngày, nước lũ bất ngờ về nhanh, chảy mạnh, siết và dâng cao khiến nhiều người bị kẹt trong nhà. Đặc biệt, tại khu dân cư Hòa Bình 2 có 5-6 hộ dân, thôn Lũng Cút 5 người, khu Tiền Phong có 2 người... bị mắc kẹt.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Lạng Sơn), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tại địa phương đã tới các khu dân cư có người mắc kẹt để đưa họ vào nơi an toàn.

Đáng chú ý, lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu thành công một bé gái 8 tuổi bị lũ cuốn trôi.

Đến 13h chiều cùng ngày, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Tại địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Xem thêm: Hải Dương: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích

Hà Tĩnh: Bắt giữ 6 sà lan khai thác cát trên phép trên sông

Khoảng 1h sáng ngày 10/5 Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã ba sông nơi giao nhau giữa sông La và sông Lam đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu (Đức Thọ) có nhiều sà lan đang tập trung hút cát trái phép nên đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu, 4 xuồng máy nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 2h40 sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được 6 sà lan đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Các chủ sà lan khai thác cát trái phép này có quê quán ở địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, tại thời điểm kiểm tra, trên các sà lan này chứa khoảng từ 7m3 đến trên 30m3 cát vừa được hút từ dưới lòng sông lên và cả 6 chủ sà lan đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông.

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành áp tải 6 sà lan về neo đậu tại âu thuyền tránh trú bão địa bàn xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ) để tiếp tục xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.