Tin nhanh trưa 10/5: Giá xăng có thể lên 30.000 – 32.000 đồng/lít vào ngày mai?

(VOH) – Các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu dự đoán trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai (11/5), giá bán lẻ xăng có thể tăng vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít.

Giá xăng có thể lên 30.000 – 32.000 đồng/lít vào ngày mai?

Sáng 10/5, lãnh đạo các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cho biết, thị trường xăng dầu trong nước có khả năng tăng giá lên ngưỡng 30.000 đồng/lít, thậm chí cao hơn vào kỳ điều hành vào 15h ngày mai (11/5).

Hiện giá xăng dầu thành phẩm bình dân tính đến sáng 10/5 tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ trong nước khoảng 2.000 đồng/lít, dầu diesel (DO) cũng cao hơn khoảng 1.400 đồng.

Bên cạnh đó, giá dầu thô thời gian qua cũng trên đà tăng mạnh, xấp xỉ 110 USD/thùng, song trong phiên giao dịch ngày 9/5 lại bất ngờ giảm xuống ở mức 102 USD/thùng.

Do giá xăng dầu thành phẩm phụ thuộc vào giá giao dịch dầu thô, nên mức giảm giá tại thị trường Singapore sẽ được quyết định trong ngày 10/5. Mức giảm giá này sẽ quyết định đến giá cơ sở xăng dầu trong nước, khả năng sẽ giúp giá xăng thành phẩm tại Singapore cao hơn 1.700 – 1.800 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện nay.

Như vậy, nếu không sử dụng quỹ bình ổn giá, xăng sẽ đối diện khả năng tăng giá từ 1.700-2.000 đồng/lít, dầu diesel dự kiến tăng 1.000-1.400 đồng/lít.

Hiện tại giá bán lẻ xăng RON 95-III là 28.430 đồng/lít (vùng 1) và 28.990 đồng/lít (vùng 2) sẽ có khả năng tăng lên ngưỡng 30.000 đồng/lít (vùng 1), thậm chí vượt mức này và giá xăng vùng 2 (các tỉnh xa cảng, xa kho đầu mối) có khả năng lên gần 32.000 đồng/lít.

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 9/5: Giá dầu lao dốc

Hải Dương: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích

Sáng 10/5, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên tại khu vực sông Thái Bình, đoạn qua xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

tin-nhanh-trua-10-5-gia-xang-co-the-len-30-000-32-000-dong-lit-vao-ngay-mai-voh-0

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực sông Thái Bình (Ảnh: TTO)

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy cách vị trí chiếc xe đẩy em bé cùng đôi dép của người mẹ khoảng 300m.

Vài giờ sau, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể nữ giáo viên cùng cháu bé 9 tháng tuổi cũng ở khu vực này, nhưng cách hiện trường phát hiện chiếc xe đẩy khoảng 1km.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xác định nguyên nhân trước khi bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Xem thêm: 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích nghi tự tử trên sông Thái Bình

Cắt chức Phó trưởng Công an phường xông vào nhà bắt người, đánh phụ nữ

Sáng 10/5, Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận, lãnh đạo Công an tỉnh đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Trưởng Công an phường và thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn (Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng), do liên quan đến vụ đánh phụ nữ, chỉ đạo bắt giữ người trong đêm tại tiệm cắt tóc.

Ngoài ra, với hành vi đánh phụ nữ, cựu Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng bị Công an TP Cao Bằng xử phạt hành chính về lỗi "Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác".

Trung úy Trịnh Việt Hoàng (cán bộ Công an phường Sông Bằng, người đi cùng ông Đoàn), cũng bị kiểm điểm, phê bình trước toàn đơn vị khi đến hiện trường vụ việc theo sự chỉ đạo của ông Đoàn.

Liên quan tới vụ việc trên, bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh bị xử phạt về hành vi "Xúi giục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác".

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người, trong đó có cả người mặc cảnh phục Công an đến một tiệm cắt tóc và xảy ra xô xát. Sau đó, một người đàn ông mặc thường phục còn có hành động đẩy tay và tát một phụ nữ, thậm chí xông vào nhà và tiếp tục có hành vi hành hung.

Xem thêm: Clip Phó trưởng Công an phường nửa đêm xông vào nhà bắt người, đánh phụ nữ

Vụ lật xuồng trên hồ Đa Tôn: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích

Sáng 10/5, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 22h ngày 9/5 lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật xuồng trên hồ Đa Tôn vào chiều cùng ngày.

Theo đó, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy là ông Nông Văn Đ. (54 tuổi) và ông Nông Văn Ng. (44 tuổi), cùng ngụ huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng).

tin-nhanh-trua-10-5-gia-xang-co-the-len-30-000-32-000-dong-lit-vao-ngay-mai-voh-1

Khu vực xảy ra vụ chìm xuồng (Ảnh: TTO)

Thông tin ghi nhận, trưa ngày 9/5, ông Trần Việt (40 tuổi, ngụ ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai) tổ chức ăn uống, đón tiếp 5 người thân bên vợ từ Lâm Đồng đến chơi. Sau đó, ông Việt lấy thuyền chở 5 người ra đảo (trên hồ Đa Tôn) thăm văn phòng của Hợp tác xã Đa Tôn.

Khi cách bờ đảo khoảng 100m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh khiến nước tràn vào làm chìm xuồng. Ông Việt cùng 2 người khác được người dân cứu kịp thời. Ông Lý Văn Nổi (51 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cũng được lực lượng cứu hộ tìm thấy đưa lên bờ nhưng đã tử vong sau đó. Riêng ông Đ. và ông Ng. bị sóng cuốn, mất tích.

Xem thêm: Xót xa 3 anh em ruột chết đuối thương tâm khi đi câu cá tại Đắk Lắk

Vĩnh Phúc: Phát hiện 52 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế sai phạm

Ngày 9/5, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã có kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vắc-xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Theo kết luận, tổng kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế Vĩnh Phúc và các đơn vị y tế trong năm 2020-2021, gồm 506 gói thầu với tổng giá trị hơn 487 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra 176 gói thầu mua sắm trong năm 2020-2021 (tỷ lệ 37,2%), tổng giá trị các gói thầu gần 309 tỷ đồng đã phát hiện 52 gói thầu sai phạm về trình tự thủ tục.

Cơ quan thanh tra đánh giá, các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chủ yếu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Mặc dù việc lựa chọn nhà thầu cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo Luật Đấu thầu, nhưng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn bất cập.

Hiện Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xảy ra những tồn tại nêu trên.