Tin nhanh chiều 30/5: Dân quân lao ra dòng nước xiết cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi

(VOH) - Lực lượng chức năng dùng áo phao, dây thừng tiếp cận 2 nạn nhân. Sau khoảng 10 phút, 2 người đàn ông cùng xe máy được đưa lên bờ an toàn.

Bình Phước: Dân quân lao ra dòng nước xiết cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi

Ngày 30/5, ông Bùi Văn Công - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Bình Phước – cho biết lực lượng dân quân xã vừa kịp thời ứng cứu 2 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, chiều tối 29/5, ông Nguyễn Văn Hiếu (41 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) và một người đàn ông khác đi 2 xe máy qua cầu dân sinh thuộc tổ 5, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng.

Lúc này, cây cầu bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài và nước từ suối đầu nguồn tràn về. Khi qua cầu, ông Hiếu và xe máy bị nước lũ mạnh kéo trôi về phía hạ nguồn nhưng may mắn ông bám được vào một gốc cao su gần đó.

Thấy vậy, người đàn ông đi cùng liền lao xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết nên người này cũng bị cuốn vào một gốc cao su khác.

Nguồn: TTO

Sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự xã Tân Hưng đã chỉ đạo lực lượng dân quân đến hiện trường phối hợp cùng người dân tổ chức cứu người.

Sau khoảng 10 phút, 2 người đàn ông cùng xe máy được đưa lên bờ an toàn.

Xem thêm: Kịp thời cứu sống 3 mẹ con nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa

Quảng Nam: Phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy sau 1 tháng mất tích

Sáng 30/5, chính quyền xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 29/5, người dân phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy bên cạnh một chiếc xe đạp trong bụi cây ở thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm tử thi, xác minh vụ việc.

Tin nhanh chiều 30/5: Dân quân lao ra dòng nước xiết cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi 1
Thi thể người phụ nữ đang phân hủy bên cạnh chiếc xe đạp - Ảnh: TTO

Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.N. (37 tuổi, trú xã Tam Nghĩa).

Chị N. bị bệnh trầm cảm, đạp xe bỏ nhà đi cách đây hơn một tháng. Gia đình và chính quyền đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích, đến nay thì phát hiện thi thể.

Hiện thi thể chị N. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân và thời điểm tử vong của người phụ nữ này đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Xem thêm: Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong căn hộ chung cư

Xe ô tô cháy trơ khung, nghi do mắc phải rơm rạ phơi trên đường

Ngày 30/5, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân vụ xe ô tô bất ngờ bốc cháy xảy ra trên quốc lộ 15B, đoạn qua thị trấn Đồng Lộc.

Theo đó vào khoảng 14h chiều ngày 29/5, xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh bị bén lửa ở dưới gầm phía sau khi đang chạy trên quốc lộ 15B (đoạn qua địa bàn tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Phát hiện khói bốc lên từ phía dưới gầm, tài xế vội vàng tấp xe vào lề đường, bước xuống đồng thời mở cửa cho một số người phía sau thoát ra ngoài an toàn.

Nguồn: TTO

Sau đó, lửa bốc lên ngùn ngụt bao trùm xe kèm theo một số tiếng nổ. Nhiều người dân có mặt ở hiện trường đã quay video đăng lên mạng xã hội.

Sau 30 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi chỉ còn trơ phần khung.

Tài xế cho biết, trước khi xảy ra sự việc, chiếc xe có chạy qua khu vực người dân phơi rơm rạ sau khi thu hoạch.

Xem thêm: Ô tô đối đầu xe tải rồi bốc cháy, 2 người tử vong

Ninh Bình: Xe ô tô lao vào rạp đám tang, 3 người trọng thương

Ngày 30/5, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị trọng thương.

Nguồn: TTO

Trước đó, vào khoảng 21h44 ngày 29/5, chiếc ô tô do anh Dương Ngọc Cương điều khiển đi trên quốc lộ 38B (đoạn qua thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) thì bất ngờ mất lái, tông trúng rạp đám tang dựng ven đường.

Hậu quả khiến 3 người bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoa Lư đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm: Xe máy đâm xe cấp cứu, 1 người chết tại chỗ

Khởi tố 7 đối tượng phá 35.000m2 rừng ở Phú Quốc

Ngày 30/5, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Thạch Văn Bảo (33 tuổi), Nguyễn Văn Huynh (40 tuổi), Nguyễn Thanh Hiền (35 tuổi), Phạm Long Rin (36 tuổi), Trần Quốc Việt (36 tuổi), Lê Văn Chiến (50 tuổi) và Bùi Hoàng Tranh (58 tuổi) cùng tạm trú ở TP Phú Quốc, về tội hủy hoại rừng.

Trong số trên, có 6 bị can được người khác thuê phá rừng với tiền công vài trăm đến cả triệu đồng/ ngày.

Tin nhanh chiều 30/5: Dân quân lao ra dòng nước xiết cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi 2
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tống đạt lệnh bắt tạm giam các đối tượng phá rừng - Ảnh: TTO

Trước đó, lực lượng chức năng TP Phú Quốc đã phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại các xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông với diện tích hơn 35.000m2 (tương đương 3,5ha) ở các tiểu khu 76, 77, 96, rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Phú Quốc.

Được biết, thời gian gần đây giá đất ở Phú Quốc đang có xu hướng tăng nên các đối tượng vào đất rừng, đất dự án, đất của người dân (không có người trông coi quản lý) bao chiếm, phá rừng rất nhiều.

Các đối tượng này thường tập trung ở những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất do Nhà nước quản lý để phá rừng, xây cất trái phép. Đặc biệt là lợi dụng đêm khuya chia ra từng khu để cưa cắt chặt phá cây rừng, khi phát hiện cơ quan chức năng thì bỏ chạy vào rừng.

Xem thêm: Khởi tố vụ tàn phá 4.400m2 rừng phòng hộ