Tin nhanh sáng 18/5: Tài xế đạp nhầm chân ga, tông thẳng vào cây xăng gây cháy dữ dội

(VOH) – Sau cú đạp nhầm chân ga của tài xế, chiếc xe lao thẳng vào trụ bơm xăng, phát nổ và bốc cháy.

Thừa Thiên – Huế: Tài xế đạp nhầm chân ga, tông thẳng vào cây xăng gây cháy dữ dội

Chiều 17/5, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã xảy ra một vụ cháy cây xăng và xe ô tô.

Theo đó, sau khi đổ xăng ở cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng (TP Huế), người đàn ông lái xe ô tô rời đi nhưng lại đạp nhầm chân phanh qua chân ga. Hậu quả là chiếc xe lao thẳng vào 2 trụ đổ xăng, cả xe và trụ xăng đều phát nổ, bốc cháy.

Rất may, tài xế xe ô tô đã nhanh chóng chạy khỏi xe.

Nguồn: TTO

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã điều xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời đảm bảo an toàn cho bồn chứa xăng ở bên dưới cây xăng.

Xem thêm: Phá cửa, giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Bình Phước: Xe máy đâm xe cấp cứu, 1 người chết tại chỗ

Chiều 17/5, trên đường ĐT.741, đoạn thuộc xã Bình Tân, huyện Phú Riềng (Bình Phước) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe cấp cứu và xe máy khiến 1 người chết tại chỗ.

Tin nhanh sáng 18/5: Tài xế đạp nhầm chân ga, tông thẳng vào cây xăng gây cháy dữ dội 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTO

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Tú (48 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) điều khiển xe cấp cứu 115 biển số 93B-012.37, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ TP.HCM đi huyện Phú Riềng.

Đến ngã ba Bình Hiếu (thôn Phước Hòa, xã Bình Tân), xe cấp cứu bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93P1-1369 do ông Lâm Đình Hoàng (55 tuổi, ngụ xã Bình Tân) điều khiển chạy theo chiều ngược lại đang rẽ trái qua đường.

Cú tông mạnh làm ông Hoàng và xe máy văng vào lề đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Phú Riềng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Bãi tập kết nhựa phế thải cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 16h chiều 17/5, bãi tập kết nhựa phế thải có diện tích khoảng 200m2 ở ngõ 83 Tân Triều (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa lan rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn của TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Tin nhanh sáng 18/5: Tài xế đạp nhầm chân ga, tông thẳng vào cây xăng gây cháy dữ dội 2
Hiện trường nơi xảy ra đám cháy bị bao trùm bởi khói đen - Ảnh: TTO

Sau gần 2 tiếng phun nước cật lực, đến 17h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Theo người dân, bãi tập kết nhựa không có nguồn điện nên có thể đám cháy bùng phát do tác động của con người.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cha ôm con gái nhảy cầu tự tử: Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình

Chiều 17/5, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã xác định được danh tính người cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự tử. Việc tìm kiếm thi thể cháu bé còn mất tích trên sông Thu Bồn vẫn đang được thực hiện.

Theo đó, người cha là Mai Xuân B. (29 tuổi), con gái tên là Mai Ngọc Hiếu L. (6 tuổi, đang ở trọ tại đường Nguyễn Trung Trực, TP Đà Nẵng).

Công an TP Hội An cho biết anh B. người Quảng Bình, cưới vợ và ở trọ tại TP Đà Nẵng.

Tin nhanh sáng 18/5: Tài xế đạp nhầm chân ga, tông thẳng vào cây xăng gây cháy dữ dội 3
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: SGGPO

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn chuyện vợ chồng. Sau khi biết tin, người vợ tới hiện trường nhưng bị ngất xỉu nên lực lượng chức năng đã đưa đi bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, khi đi xe máy đến giữa cầu Cửa Đại (giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và xã Cẩm Thanh, TP Hội An), anh B. đã ôm con nhảy xuống sông Thu Bồn.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thi thể của anh B. được tìm thấy.

Thông hầm xuyên núi ở cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Chiều 17/5, đại diện Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cho biết hầm xuyên núi Dốc Sạn vừa được thông kỹ thuật, vượt tiến độ 3 tháng.

Tin nhanh sáng 18/5: Tài xế đạp nhầm chân ga, tông thẳng vào cây xăng gây cháy dữ dội 4
Hạng mục hầm Dốc Sạn thuộc dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Ảnh: TTO

Hầm Dốc San là hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, dài hơn 750m gồm hầm A và B. Ngày 16/5, đơn vị thi công đã cho nổ mìn kỹ thuật thông hầm B hướng từ Bắc vào Nam. Dự kiến 20 ngày nữa hầm A hướng từ Nam ra Bắc sẽ được thông kỹ thuật. Hiện toàn dự án cao tốc đạt hơn 30% tiến độ thi công.

Được biết, việc thông một hầm hướng từ Bắc vào Nam đánh dấu mục tiêu đảm bảo vượt tiến độ 3 tháng theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.