Tin nhanh trưa 17/5: Nhóm giang hồ vác hung khí truy sát 2 thanh niên trong đêm

(VOH) - Nhóm giang hồ hơn chục người cầm hung khí, ‘bom xăng’ rượt đuổi chém 2 thanh niên khiến cả khu phố náo loạn.

TP.HCM: Nhóm giang hồ vác hung khí truy sát 2 thanh niên trong đêm

Ngày 17/5, Công an TP Thủ Đức cho biết đang phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ tiến hành lấy lời khai những người có liên quan, mời một số thanh niên lên trụ sở làm việc để điều tra vụ nhóm giang hồ (khoảng 20 người) cầm hung khí, “bom xăng” đuổi chém người trên phố.

Nguồn: TTO

Theo anh Đỗ Đình Mạnh (30 tuổi), khoảng 19h30 tối 16/5, anh điều khiển xe máy chở em Đỗ Văn T. (16 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về nhà. Khi vừa tới trước cửa nhà trên đường Phước Thiện (phường Long Thạnh Mỹ) thì bất ngờ bị một xe máy chở hai thanh niên (khoảng 20 tuổi) tông từ phía sau. 

Cú tông mạnh khiến 4 người ngã xuống đường. Anh Mạnh bị thương vùng đầu bất tỉnh, T. bị thương nặng vùng cằm trên mặt, chảy nhiều máu và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hai thanh niên ngã xuống đường nhưng không bị thương, sau đó bỏ trốn vào nhà dân. 

Lúc này, một nhóm thanh niên đi phía sau áp sát, cầm hung khí chém vào xe máy của hai thanh niên kia đồng thời ném "bom xăng" xuống đường. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và truy xét những người tham gia vụ việc trên.

Xem thêm: Bắt giữ nhóm côn đồ vác dao, ‘bom xăng’ hỗn chiến trong đêm

Điện Biên: Phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 115 bánh heroin

Ngày 16/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ 115 bánh heroin. 

Tin nhanh trưa 17/5: Nhóm 'giang hồ' vác hung khí truy sát 2 thanh niên trong đêm 1
Các đối tượng và tang vật vụ án - Nguồn ảnh: SGGPO

Trước đó, giữa tháng 4/2022, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Nhóm đối tượng này còn rất trẻ, luôn thể hiện là người có tiền, tiêu xài hoang phí, thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt - Lào, có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy theo đường mòn từ Lào về khu vực huyện Điện Biên.

Ngay lập tức Công an Điện Biên đã xác lập chuyên án 422-S để đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Sau một thời gian mật phục, kết hợp cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng tại Km01 + 700 Quốc lộ 279 thuộc địa phận huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). 

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Giàng A Trừ (sinh năm 1996), Ly A Khá (sinh năm 2000), Ly A Mạnh và Giàng A Só - cùng sinh năm 2002. Cả 4 đối tượng này đều trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) .

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 ba lô đựng 115 bánh chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin), 5 điện thoại cùng 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận số bánh chứa chất bột trắng trên là heroin được mua từ Lào để vận chuyển đi Lào Cai tiêu thụ. 

Xem thêm: Vây bắt đối tượng dùng ô tô chở 5kg ma túy đá trên quốc lộ 1

TP.HCM: Hàng loạt xe máy ngã văng trên cầu Sài Gòn

Khoảng 13h chiều 16/5, một xe tải đang lưu thông trên cầu Sài Gòn, hướng từ TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh. Khi đến giữa cầu, xe gặp sự cố làm dầu nhớt tràn ra gần 100m mặt đường khiến hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau té ngã. 

Nguồn: TTO

Phát hiện sự việc, 2 chiến sĩ CSGT thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn (PC08, Công an TP.HCM) đã dừng lại điều tiết giao thông và hỗ trợ người bị tai nạn.

Khi thấy một xe tải chở cát lưu thông qua, 2 chiến sĩ CSGT trên đã ra tín hiệu dừng xe, xin cát đổ lên vết dầu nhớt để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, có tất cả 6 xe máy đồng loạt bị té ngã, do chỉ bị thương nhẹ nên nhiều người đã rời khỏi hiện trường.

Xem thêm: Tai nạn thảm khốc khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Bình Dương: Bé trai 1 tuổi nguy kịch vì bị hóc xương lươn

Ngày 16/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bị dị vật gây tắc đường thở nguy kịch. Bệnh nhi là bé trai L.G.H. (1 tuổi, ngụ tại Bình Dương). 

Theo người nhà bệnh nhi, cách đây 10 ngày, bé đang ăn cháo lươn thì ho sặc sụa, tím tái. Người nhà nhanh chóng đưa cháu đến cơ sở y tế địa phương nhưng do tình trạng có chiều hướng nguy kịch nên bé được chuyển đến Bệnh Viện Nhi đồng 1.

Tin nhanh trưa 17/5: Nhóm 'giang hồ' vác hung khí truy sát 2 thanh niên trong đêm 2
Các mảnh xương lươn được nội soi gắp ra ngoài thành công - Nguồn ảnh: SGGPO

Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ có dị vật đường thở ở phổi phải và hình ảnh X-quang ghi nhận tắc nghẽn ứ khí ở phế trường bên phải nên chỉ định phẫu thuật.

Ê kíp phẫu thuật đã gắp thành công các mảnh xương lươn sắc nhọn ở phế quản gốc phải và ở phế quản hạ phân thùy trên bên phải. Các mảnh xương cắm sâu vào niêm mạc, chỉ lộ phần đuôi xương khiến việc soi gắp dị vật gặp nhiều khó khăn. 

Sau 2 ngày soi đường thở, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, không còn ho, khó thở và ăn uống bình thường. 

Xem thêm: Mua rắn cực độc trên mạng về làm thú cưng, bé trai bị rắn cắn nguy kịch

Gia Lai: Khởi tố 2 lâm tặc khai thác trái phép gần 20m³ gỗ

Ngày 17/5, đại diện UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng La Văn Trung (42 tuổi) và Sầm Văn Huấn (36 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Vi phạm Quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tiểu khu 1396 (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba).

Tin nhanh trưa 17/5: Nhóm 'giang hồ' vác hung khí truy sát 2 thanh niên trong đêm 3
2 đối tượng vừa bị khởi tố - Nguồn ảnh: SGGPO

Theo đó, các đối tượng khai nhận đi khai thác gỗ về bán cho dân. Tuy nhiên do nghi ngờ lời khai này nên lực lượng chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra. 

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Krông Pa, Hạt Kiểm lâm huyện mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng trên đang khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1396. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 4 hộp gỗ xẻ, 2 xe máy dùng vận chuyển gỗ, 1 máy cưa xăng cùng 12 cây gỗ bị khai thác phép (chủng loại kháo, mít nào, SP5) với khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 19,6m³ gỗ.