Tin nhanh chiều 16/5: Xác minh clip bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai 27 tháng tuổi rồi đánh

(VOH) - Bé trai 27 tháng tuổi tè dầm, khóc, cô giáo dỗ nhưng bé không ngủ nên cô đã lấy túi nilon đen trùm vào đầu 'cho tối, để bé ngủ'.

Yên Bái: Xác minh clip bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai 27 tháng tuổi rồi đánh

Những ngày gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo ở trường mầm non tư thục (xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) trùm túi nilon đen lên đầu trẻ rồi đánh. Sau khi phát hiện có camera, người này đã bỏ túi nilon ra và đưa bé ra ngoài.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 16/5, ông Phạm Anh Đức, chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Trấn Yên, cho biết huyện đã chỉ đạo xã Báo Đáp phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin nhanh chiều 16/5: Xác minh clip bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai 27 tháng tuổi rồi đánh 1
Cô giáo trùm túi nilon đen vào đầu bé trai - Ảnh cắt từ clip

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào trưa 14/5 tại lớp mầm non tư thục Bông Sen (thôn Nhân Nghĩa) mới đi vào hoạt động từ ngày 5/5.

Thời điểm đó, một bé trai 27 tháng tuổi tè dầm, khóc, cô giáo dỗ nhưng bé không ngủ nên cô đã lấy túi nilon đen trùm vào đầu “cho tối, để bé ngủ”.

Theo ông Đức, hành vi của cô giáo là phản cảm, tạo dư luận không tốt về nghề bảo mẫu.

Hiện xã Báo Đáp đang phối hợp cùng lực lượng công an làm việc với cô giáo và gia đình cháu bé để xem xét xử lý hành vi của cô giáo.

Xem thêm: Học sinh lớp 3 nghi bị cô giáo bạo hành vì không làm được bài

Bắc Ninh: Lái ô tô đâm vào lan can cầu sau khi họp lớp, 2 người tử vong

Ngày 16/5, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đang điều tra nguyên nhân khiến 2 người thiệt mạng sau vụ lái xe đâm vào lan can cầu xảy ra vào tối 15/5 tại xã Xuân Lâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15 ngày 15/5, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 89A-xxx do anh Nguyễn Thắng Q. (33 tuổi, ở huyện Thuận Thành) điều khiển, trên xe còn có anh Nguyễn Văn T. (34 tuổi, huyện Thuận Thành) đi đường TL283. Khi đến địa phận thôn Đa Tiện (xã Xuân Lâm) chiếc xe bất ngờ đâm vào lan can cầu.

Hậu quả là anh Q. và anh T. tử vong tại chỗ, đầu xe ô tô biến dạng.

Tin nhanh chiều 16/5: Xác minh clip bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai 27 tháng tuổi rồi đánh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTO

Nhận được tin báo, công an huyện Thuận Thành đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định từ khoảng 11h đến tối 15/5, hai anh Q. và anh T. đi ô tô đến dự họp lớp và có uống rượu bia.

Va chạm với tàu hỏa, ô tô chở 5 người bị hất văng xuống mép ruộng

Trưa 16/5, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch (huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn thôn Tân Hương vừa xảy ra một vụ tai nạn giữa tàu hỏa SE8 và ô tô.

Theo đó, vào khoảng 10h30, ô tô mang BKS 38A - 26.xxx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông theo hướng từ đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn huyện Hương Khê) vào thôn Tân Hương (xã Hương Trạch). Khi đến đoạn giao cắt giữa tuyến đường dân sinh với tuyến đường sắt Bắc - Nam thì bất ngờ xảy ra va chạm với tàu hỏa số hiệu SE8 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Tin nhanh chiều 16/5: Xác minh clip bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai 27 tháng tuổi rồi đánh 3
Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô bị hất văng xuống mép ruộng - Ảnh: SGGPO

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô chở 5 người bị hất văng xuống mép ruộng, hư hỏng nặng. Rất may, chỉ có một số người bị xây xước nhẹ.

Nhận được tin, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, xử lý vụ tai nạn. Sau đó, tàu hỏa đã tiếp tục hành trình chạy theo hướng Nam - Bắc.

Hà Tĩnh: Truy bắt nghi phạm đâm chết người rồi bỏ trốn vào rừng

Khoảng 21h tối 15/5, tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156 (thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang), Nguyễn Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Lê Viết Hương (42 tuổi, ngụ thị trấn Vũ Quang) tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn ngay trong đêm.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an huyện Vũ Quang truy tìm Sơn để điều tra vụ án giết người.

Được biết, Sơn từng làm bảo vệ thời vụ cho Vườn quốc gia Vũ Quang, hợp đồng chấm dứt từ đầu năm 2022. Sơn và ông Hương thường chăn thả trâu bò ở cạnh Vườn quốc gia Vũ Quang nên thi thoảng được vào trạm kiểm lâm để tá túc.

Xem thêm: Vợ giết chồng giấu xác dưới ao hơn 4 tháng

Xét xử tài xế lái xe cuốc “băm bổ” xe tải và ô tô ở công trường cao tốc

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Hoàng (25 tuổi, quê Kon Tum) về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” trong vụ lái xe cuốc “băm bổ” ô tô ở lán trại công trình cao tốc.

Theo cáo trạng, Hoàng lái xe cuốc cho Công ty cổ phần cầu đường NewSun đang thi công đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận từ tháng 2/2022.

Trưa 1/3/2022, trong lúc ăn cơm tại lán trại, Hoàng bị ông Lê Trần Nhật Thành (40 tuổi, quê Quảng Nam thủ kho của Công ty NewSun chuyên phụ trách mảng cấp dầu, nhớt) chửi. Lúc này, Hoàng không có động thái gì mà chỉ nói ông Thành cấp dầu cho xe cuốc của mình.

Tin nhanh chiều 16/5: Xác minh clip bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai 27 tháng tuổi rồi đánh 4
Đinh Văn Hoàng tại phiên tòa - Ảnh: TTO

Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Thành lái xe tải chở dầu đến công trường cấp cho xe cuốc của Hoàng. Theo lời khai của Hoàng, ông Thành có thái độ khó chịu, mắt cứ nhìn lườm lườm.

Cấp dầu xong, ông Thành lái xe tải về đậu ở lán trại của công ty. Khoảng 17h cùng ngày, Hoàng lái xe cuốc về khu vực lán trại. Nghĩ lại việc ông thành nhiều lần xúc phạm, chửi bới mình, Hoàng lái xe cuốc đến phía sau chiếc xe tải ông Thành đậu phía trước lán trại rồi điều khiển gàu múc đập liên tiếp vào đầu capô, thùng xe.

Thấy Hoàng hung hăng, ông Thành bỏ chạy ra chỗ khác. Hoàng lái xe cuốc đi tìm nhưng không thành. Khi quay xe cuốc lại, đến khu làm việc của ông Lại Phúc Lộc (39 tuổi, quê Nam Định) Hoàng cho rằng ông Thành trốn trên xe của ông Lộc nên dùng gàu xúc đập liên tiếp xuống phía trước đầu xe với mục đích làm hư hỏng tài sản.

May mắn, ông Lộc đã kịp nhảy xuống xe và bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an xã Thuận Minh đã tới hiện trường vận động và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hoàng.

Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tổng giá trị tài sản bị hư hỏng, thiệt hại theo định giá là 134.203.425 đồng.

Dự kiến sáng 17/5, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.