Tin nhanh trưa 31/5: Người đàn ông vô cớ hành hung người phụ nữ không quen biết đi chung thang máy

(VOH) - Khi đang đi thang máy, chị H. bị một người đàn ông không quen biết đẩy ra ngoài sảnh hành lang tầng 8 và bị đánh túi bụi vào người.

Hà Nội: Người đàn ông vô cớ đánh túi bụi người phụ nữ không quen biết đi chung thang máy

Ngày 31/5, đại diện Công an phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đang củng cố tài liệu, chuyển hồ sơ vụ việc một người đàn ông vô cơ đánh phụ nữ khi đi chung thang máy lên công an quận điều tra, xử lý.

Trước đó, tối 28/5, chị H. đi thang máy chung cư Hateco Xuân Phương để lên tầng 8. Khi thang máy vừa mở cửa, chị bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo xanh đi cùng thang máy đẩy mạnh từ phía sau ra ngoài sảnh. 

Sau khi bị đẩy mạnh ra ngoài, chị H. đã phản ứng lại thì bị người đàn ông đánh tới tấp. Chưa dừng lại, người đàn ông thậm chí còn lấy dép để đánh chị H..

Nguồn: TTO

Theo chị H., giữa chị và người này không quen biết, chưa từng cãi cọ hay xô xát trước đó. 

Sau khi nhận thông tin, cơ quan công an đã mời chị H. và người đàn ông lên phường làm việc.

Tại đây, người đàn ông giải thích do áp lực công việc nên mới hành động thiếu kiểm soát.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Người đàn ông bị đánh chết vì rút nhầm chuôi điện

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to, đề phòng dông lốc, lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 31/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại Tây Nguyên, Nam Bộ, tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp trong đô thị như Hà Nội, TP.HCM. 

Tin nhanh trưa 31/5: Người đàn ông vô cớ hành hung người phụ nữ không quen biết đi chung thang máy 1
TP.HCM khả năng mưa sớm trên diện rộng - Nguồn ảnh: TTO

Dự báo thời tiết cụ thể cho các vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, vài nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, vài quận huyện mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối vài nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Bắt giữ nhóm người từ TP. HCM ra Đà Nẵng móc túi

Ngày 30/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa điều tra và bắt giữ 5 đối tượng thực hiện 20 vụ móc túi lấy cắp 21 điện thoại di động chỉ trong 1 buổi chiều.

5 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Quý (19 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (16 tuổi), Nguyễn Ngọc Đăng Kiên (23 tuổi) cùng trú tại TPHCM; Trương Thị Thảo (20 tuổi) trú tại tỉnh Phú Yên và Nguyễn Thị Duy Diệp (23 tuổi) trú tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Tin nhanh trưa 31/5: Người đàn ông vô cớ hành hung người phụ nữ không quen biết đi chung thang máy 2
Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Nguồn ảnh: SGGPO

Trước đó, chiều 28/5, nhóm này trà trộn vào sự kiện chạy bộ phong trào trên địa bàn quận Sơn Trà, sau đó chia nhau đi móc túi. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lấy trộm 21 điện thoại di động của người tham gia sự kiện.

Sau khi thực hiện trót lọt, cả nhóm chuẩn bị lên tàu lửa tại ga Đà Nẵng (quận Hải Châu) về lại TP.HCM để tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tập hợp, lên kế hoạch rồi ra TP Đà Nẵng trùng với thời gian diễn ra sự kiện chạy bộ phong trào chiều 28/5 vừa qua.

Cơ quan công an đã kịp thời thu giữ tang vật là 21 điện thoại di động. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Bắt giữ nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tiệm vàng

Gia Lai: Khởi tố đối tượng phá hơn 2,2ha rừng phòng hộ

Ngày 31/5, đại diện UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết, Công an huyện Chư Pah đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông YƯT (xã Hà Tây, huyện Chư Pah) về hành vi “Huỷ hoại rừng” tại tiểu khu 185, xã Hà Tây (huyện Chư Pah, do UBND xã Hà Tây quản lý).

Trước đó, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 2,267ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 185 bị phá. Cây rừng trên diện tích nói trên đã bị chặt hạ hoàn toàn.

Tin nhanh trưa 31/5: Người đàn ông vô cớ hành hung người phụ nữ không quen biết đi chung thang máy 3
Hiện trường vụ việc - Nguồn ảnh: SGGPO

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định ông YƯT (xã Hà Tây, huyện Chư Pah) là người chặt phá rừng.

Liên quan đến vụ việc, UBND huyện Chư Pah đã giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND huyện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa làm tốt công tác bảo vệ rừng, để xảy ra vụ chặt phá rừng trên.

Xem thêm: Khởi tố vụ tàn phá 4.400m2 rừng phòng hộ

Đà Nẵng: Bắt nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu vì hành vi nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đàm Quang Hưng (nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trước khi Ủy ban kiểm tra Thành ủy có cuộc họp xem xét kỷ luật, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã báo cáo Thành ủy Đà Nẵng việc ông Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận hối lộ một số tiền lớn (300-500 triệu đồng) và hứa cấp sổ đỏ cho lô đất có nguồn gốc mua bán không đúng quy định pháp luật của bà Trần Thị Phương Dung (sinh năm 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Tin nhanh trưa 31/5: Người đàn ông vô cớ hành hung người phụ nữ không quen biết đi chung thang máy 4
Ông Đàm Quang Hưng - Nguồn ảnh: SGGPO

Tuy nhiên, sau đó ông Hưng đã hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà Dung vì lô đất không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT (Công an TP Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để bán lô đất này cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương, một Việt kiều Belarus. Do Dung và Minh không làm được sổ đỏ như cam kết nên bà Hương đã tố cáo đến công an. Từ đây, việc ông Hưng nhận hối lộ bị phát hiện. 

Xem thêm: Khởi tố giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp Phú Yên