Tin nhanh chiều 27/5: 3 người thương vong trong vụ nổ tại cơ sở sấy lúa

(VOH) - Trong lúc các công nhân đang sửa chữa lại cơ sở sấy, xay xát lúa gạo thì máy móc bất ngờ phát nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị bỏng, tiên lượng rất nặng.

Vĩnh Long: 3 người thương vong trong vụ nổ tại cơ sở sấy lúa

Ngày 27/5, đại diện UBND huyện Mang Thít xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ tại cơ sở sấy, xay xát lúa ở khóm 3, thị trấn Cái Nhum do ông Nguyễn Khắc Tuấn (44 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Tin nhanh chiều 27/5: 3 người thương vong trong vụ nổ tại cơ sở xay xát lúa gạo 1
Cơ sở sấy, xay xát lúa, nơi xảy ra vụ cháy nổ làm 3 người thương vong - Nguồn ảnh: TTO

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, trong lúc 9 công nhân đang sửa chữa lại cơ sở và tháp sấy thì máy móc bất ngờ phát nổ kèm theo đám cháy nhưng nhanh chóng được dập tắt. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Được biết, nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Nguyễn Văn Thơ (50 tuổi, ngụ huyện Tam Bình), 2 nạn nhân bị thương nặng là Nguyễn Hoàng Phong (36 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm) và Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, ngụ huyện Tam Bình). 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.  

Xem thêm: Cháy nổ tại cơ sở sang chiết gas, 2 vợ chồng bị bỏng nặng

Phú Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tiệm vàng

Ngày 27/5, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gây ra vụ cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn.

3 đối tượng bị bắt gồm Huỳnh Anh Tuấn (26 tuổi), Ngô Nguyễn Khắc Đô (25 tuổi) và Nguyễn Đình Văn (26 tuổi).

Nguồn: TTO

Trước đó, khoảng 11h ngày 22/5, Đô chở Tuấn đến tiệm vàng Sĩ Kim tại phường 1 hỏi mua vàng. Sau khi xem và hỏi giá một dây chuyền vàng trị giá 18 triệu đồng, Tuấn bảo đi rút tiền vì hiện không có đủ.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, Tuấn quay lại và nói muốn mua sợi dây chuyền vàng đã chọn trước đó. Khi chủ tiệm vàng lấy dây chuyền từ dưới tủ kính lên thì Tuấn đeo vào cổ rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xe mô tô của Đô đang đợi sẵn, tẩu thoát về nhà Văn.

Sợi dây chuyền sau đó được các đối tượng bán cho một tiệm vàng trên phường Phú Thạnh.

Qua khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm: 6 thanh niên đánh đập đôi vợ chồng công nhân để cướp tài sản

TP.HCM: 12 năm tù cho kẻ dùng dây siết cổ chủ nợ nhưng bất thành

Ngày 27/5, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) 12 năm tù về tội giết người.

Trước đó, khoảng tháng 6/2020, Trinh mượn bà Võ Kim Phượng 41 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 2 triệu đồng/tháng. Do không trả tiền lãi 2 tháng nên bà Phương tính vào tiền gốc, tổng cộng Trinh nợ bà Phương 45 triệu đồng.

Tin nhanh chiều 27/5: 3 người thương vong trong vụ nổ tại cơ sở xay xát lúa gạo 2
Bị cáo Phạm Thị Tú Trinh tại tòa - Nguồn ảnh: TTO

Sau nhiều lần đòi nợ không thành, bà Phương dọa sẽ nói chuyện này cho gia đình Trinh biết. Sợ bị phát hiện, Trinh hẹn ngày 31/12/2021 sẽ trả tiền.

Đến hẹn, bà Phượng tới nhà Trinh ở phường Long Phước, quận 9 (nay là TP Thủ Đức) để lấy tiền. Tại đây, Trinh thỏa thuận với bà Phượng sẽ trả trước 25 triệu đồng, 20 triệu còn lại đến 29 Tết sẽ trả, bà Phượng đồng ý.

Sau đó, Trinh thấy đứa con đang cầm sợi dây dù ngồi chơi gần đó nên đã nảy sinh ý định siết cổ bà Phượng để không phải trả nợ. 

Trinh lấy sợi dây dù rồi đi vòng ra phía sau ghế của bà Phượng đang ngồi, siết mạnh cổ bà Phượng. Nạn nhân ra sức chống trả làm cả 2 té ngã xuống nền nhà, bà Phượng cắn vào tay Trinh rồi kêu cứu. 

Lúc này hàng xóm xung quanh nghe tiếng tri hô nên chạy sang thì thấy Trinh và bà Phượng đang vật lộn nên can ngăn. Sau đó, bà Phượng trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi Trinh bị bắt, gia đình Trinh đã thỏa thuận trả toàn bộ 45 triệu đồng cho bà Phượng.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, việc bà Phượng không chết là nằm ngoài ý chí của bị cáo. Tuy nhiên do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh khó khăn, nuôi hai con nhỏ và được bị hại làm đơn bãi nại nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xem thêm: Nam thanh niên dựng chuyện bị cướp 70 triệu đồng để hoãn trả nợ

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng giấu ma túy trong quả dứa để vận chuyển qua biên giới

Ngày 26/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Nguồn: SGGPO

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 22/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ôtô khách mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối Phan Văn Hoàng (47 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tang vật là 1 bao lưới màu xanh chứa 15 quả dứa, bên trong cất giấu khoảng 300 gam heroin.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng khai nhận, đã mua một bao dứa tại Lào, sau đó cắt phần cuống, khoét ruột, giấu số ma túy vào trong và dùng tăm cố định để vận chuyển từ Lào vào Việt Nam. 

Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Chặn bắt thanh niên vận chuyển 19.000 viên ma túy trong đêm

Quảng Nam: Thanh niên 18 tuổi liên tục gọi vào số khẩn cấp 113 để đe dọa cán bộ công an

Chiều 26/5, đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Nam cho biết, tổ công tác Cảnh sát 113 vừa tiến hành làm việc, xử lý đối tượng Đinh Văn Trọng (18 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) về hành vi gây rối, đe dọa, xúc phạm Cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 16h chiều 26/4, một đối tượng nam giới dùng số điện thoại 03xx.xxx.722 gọi vào số điện thoại khẩn cấp 113 của Công an Quảng Nam, dùng lời lẽ thô tục đe dọa, xúc phạm lực lượng Cảnh sát 113. Số điện thoại này cũng nhiều lần gọi đến số khẩn cấp 113 với nội dung tương tự.

Tin nhanh chiều 27/5: 3 người thương vong trong vụ nổ tại cơ sở xay xát lúa gạo 3
Lực lượng công an làm việc với Đinh Văn Trọng - Nguồn ảnh: SGGPO

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Đinh Văn Trọng là đối tượng gây ra hành vi trên. 

Tại cơ quan công an, Trọng thừa nhận đã 4 lần dùng số điện thoại trên để gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để gây rối, xúc phạm lực lượng 113.

Xem thêm: Bắt thêm 1 đối tượng tham gia đánh trọng thương công