Tin nhanh chiều 15/6: Bắt tạm giam đối tượng sát hại thiếu nữ 13 tuổi ở Bến Tre

(VOH) – Liên quan vụ nữ sinh 13 tuổi tử vong trong nhà nghỉ, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoàng Khang để điều tra hành vi: giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản.

Bắt tạm giam đối tượng sát hại thiếu nữ 13 tuổi

Ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoàng Khang (SN 1996, trú xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) để điều tra tội danh “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “giết người” và “cướp tài sản”.

Nạn nhân trong vụ án là em T.T.M.Ph. (13 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách).

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Hoàng Khang và em Ph. có quen biết từ trước. Do cần tiền tiêu xài nên Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của em Ph..

Sáng 13/6, Khang nhắn tin hẹn em Ph. gặp nhau tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Chợ Lách. Sau đó, Khang dụ em Ph. đến một nhà nghỉ ở xã Long Thới mà Khang đã thuê sẵn.

Tại đây, Khang ép Ph. quan hệ tình dục với mình, khi Ph. phản kháng kêu cứu, Khang đã dùng tay siết cổ Ph. đến chết. Chưa dừng lại, Khang tiếp tục giao cấu với thi thể của Ph., rồi lấy đôi hoa tai trên người Ph. cùng xe mô tô của nạn nhân tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy tìm tung tích Khang. Đến tối 14/6, Võ Hoàng Khang bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm: Bến Tre: Nữ sinh 13 tuổi tử vong trong nhà nghỉ

Bình Phước: Bắt thanh niên dùng dao đâm chết người để trả thù

Chiều 15/6, Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) cho hay đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Sang (23 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi “giết người”.

Ngoài ra, Công an cũng bắt giữ Nguyễn Hữu Nghị (25 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) và Trần Xuân Giang (22 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) điều tra về cùng hành vi trên.

Tin nhanh chiều 15/6: 1
Đối tượng Sang tại hiện trường gây án (Ảnh: CACC/TTO)

Trước đó, khuyên ngày 13/6, ông Từ Khắc Duy (45 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) chạy xe máy vào một nhà dân ở khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình rồi ngất xỉu. Lúc này, trên người ông Duy có nhiều vết thương, máu chảy rất nhiều.

Người dân vội trình báo Công an, đồng thời đưa ông Duy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, ông Duy được chuyển lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, sáng 15/6, ông Duy đã tử vong với 4 vết thương gây thủng phổi, gan, thận,…

Sau sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người dân để vào cuộc điều tra. Đến sáng cùng ngày, Công an đã bắt giữ cả 3 nghi can trên.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai khoảng 5 tháng trước, ông N.V.Đ. (62 tuổi, cha ruột của Sang) khi nhặt ve chai tại một sân bóng mini thì bị ông Duy dùng vỏ chai đánh vào đầu gây thương tích nhẹ. Khi biết sự việc, Sang có ý định đánh ông Duy để trả thù.

Khoảng 20h45 tối 13/6, Sang rủ Nghị và Giang đến sân bóng mini gặp ông Duy. Tại đây, Sang dùng 2 con dao thủ sẵn đâm ông Duy nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, 3 thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xem thêm: Thực nghiệm hiện trường vụ giết người, hiếp dâm cụ bà 68 tuổi nhặt ve chai

Chưa vào mùa lũ, thủy điện Hòa Bình phải mở 5 cửa xả lũ

Chiều 15/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện lệnh giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc tiếp tục mở thêm cửa xả lũ.

Lúc 14h chiều cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108,96m, lưu lượng về hồ 7.901 m3/s, lưu lượng xả 8,961 m3/s (4 cửa xả đáy và phát điện).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay (15/6), khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Hiện, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước trước lũ là 3,96m. Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105m.

Do đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc Công ty Thủy điện hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5 vào lúc 20h tối 15/6.

Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Việc mở thêm cửa xả đáy thứ 5 có thể khiến các vùng ven sông, bãi bồi ở khu hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng yên sẽ gia tăng ngập lụt.

Xem thêm: Thái Nguyên: 3 người chết vì sạt lở đất trong đêm

Bắt băng nhóm cho vay lãi nặng nhắm đến hàng rong, vé số, chạy xe ôm

Ngày 15/6, đại diện Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết tháng 1/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, PC02 phát hiện một băng nhóm với hàng chục người có hoạt động cho vay lãi nặng. Đường dây do Trương Ngọc Tính (31 tuổi, ngụ quận 6) cầm đầu.

Tin nhanh chiều 15/6: 2

Trương Ngọc Tính tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp/TTO)

Nhóm này hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…). Đối tượng hướng đến là người có thu nhập thấp (bán hàng rong, bán vé số, chạy xe ôm…). Thủ tục vay tiền rất đơn giản, người muốn vay tiền chỉ cần chụp hình căn cước hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu; số tiền cho vay dưới 10 triệu, lãi suất từ 30 - 40%/tháng.

Khi đến hạn nhưng người vay không trả tiền hoặc bỏ trốn, nhóm sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc, khủng bố rải tại nơi làm việc, nơi ở của người vay và gia đình, bạn bè người vay tiền…

Ngày 13/6, PC02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám xét tại hai địa chỉ ở quận 6, bắt 9 người, trong đó có Trần Ngọc Tính; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Qua xem xét số tài liệu thu giữ, xác định nạn nhân của đường dây trên lên đến hơn 1.000 người, trải khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên đến Công an TP.HCM (Phòng cảnh sát hình sự, số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra.

Xem thêm: Bắt nhóm đối tượng làm giả CMND mở tài khoản ngân hàng bán kiếm lời

Gia Lai: 2 cháu bé tử vong dưới hồ nước

Ngày 15/6, UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xã Bàu Cạn có 2 trường hợp đuối nước thương tâm.

Thông tin ban đầu, ngày 14/6, cháu N.T.H. (13 tuổi, thôn 5, xã Gào, TP Pleiku) và H.T.T. (12 tuổi, thôn 2, xã Trà Đa, TP Pleiku, cùng thuộc tỉnh Gia Lai) đến nhà ông ngoại ở thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn chơi.

Sau đó khoảng 16h cùng ngày, 2 cháu ra khu vực hồ nước thôn Tây Hồ chơi. Đến tối, không thấy 2 cháu về nên người thân đi tìm kiếm. Đến 23h45 phút cùng ngày, gia đình và người dân thấy quần áo, dép trên bờ hồ nên lặn tìm và trục vớt thi thể 2 cháu lên.

UBND xã Bàu Cạn đã đến nhà nạn nhân thăm viếng số tiền 1,5 triệu đồng/cháu.