Tin nhanh chiều 6/9: Nhà nước sẽ định giá tối đa với sách giáo khoa

(VOH) - Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định giá tối đa đối với sách giáo khoa, còn các nhà xuất bản sẽ tự quyết định giá bán cụ thể.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất đề xuất Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (Quý Mão) kéo dài 7 ngày.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 20/1/2023 Dương lịch (thứ sáu) đến hết ngày 26/1/2023 Dương lịch (thứ năm).

Theo lịch âm, kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão.

Tàu chở xăng trên sông Đồng Nai bốc cháy dữ dội

Ngày 6/9, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Đồng Nai cho biết đơn vị này vừa khống chế kịp thời đám cháy ở một tàu chở xăng trên sông Đồng Nai.

Nguồn: TTO

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h50 sáng cùng ngày, tàu chở xăng Cửu Long 7 mang số hiệu TG-14616 do thuyền trưởng Lê Phong Vũ (45 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển đã bất ngờ bốc cháy trong lúc bơm xăng tại khu vực cảng nhập xăng sát bờ sông Đồng Nai (đoạn thuộc địa phận TP Biên Hòa).

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên sông phối hợp cùng cảnh sát đường thủy (Công an Đồng Nai) đã điều động 5 ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bơm xăng trên tàu tự bốc cháy, sau đó lan ra khu vực hầm máy, buồng ở, bếp…

Rất may, vụ hỏa hoạn được phát hiện sớm và khống chế kịp thời nên giảm thiểu được thiệt hại về tài sản.

Được biết, thời điểm xảy ra cháy, trên tàu Cửu Long 7 chứa khoảng 235m3 xăng, ngay bên cạnh là 1 tàu khác chứa 365m3 dầu.

Xem thêm:

Giá xăng giảm, giá dầu tăng gần 1.500 đồng/lít

Bắt nóng thiếu niên mang theo cây ba chỉa dài 3m đi giải quyết mâu thuẫn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5/9, sau khi nhận được tin báo một nhóm thiếu niên mang theo hung khí di chuyển trên đường Như Nguyệt hướng ra chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Hải Châu và Công an phường Thuận Phước đã nhanh chóng đến hiện trường, truy tìm và ngăn chặn.

Tin nhanh chiều 6/9: 1
Thiếu niên mang hung khí chuẩn bị đi hỗn chiến bị lực lượng Cảnh sát 113 khống chế - Ảnh: NLĐO

Đến giao lộ Như Nguyệt - Xuân Diệu, công an phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy chạy ngược chiều mang theo hung khí nên truy đuổi. Mặc cho hiệu lệnh dừng xe của lực lượng, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Chạy đến trước cây xăng số 2 đường 3 Tháng 2, tổ công tác áp sát khống chế, tước một cây ba chỉa dài 3m của 2 đối tượng trên xe máy. Sau đó, 2 đối tượng này bỏ xe chạy vào phía trong cây xăng.

Tổ công tác phối hợp với Công an quận Hải Châu tạm giữ được N.T.Q.H. (SN 2006, trú tỉnh Quảng Nam, đang tạm trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

H. khai nhóm của mình hẹn một nhóm khác giải quyết mâu thuẫn tại chân cầu Thuận Phước nhưng chưa gặp được nhau thì bị cảnh sát phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Xem thêm:

Thú vui “quái lạ” của nhóm thanh thiếu niên khiến nhiều bức xúc

“Hú hồn” xe ben ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường ven biển Bình Định

Sáng 6/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe ben đi ngược chiều trên tuyến đường ven biển, đoạn thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Nguồn: NLĐO

Anh C. (người đăng clip) cho biết, khoảng 15h30 ngày 3/9, anh điều khiển ô tô con theo hướng Bắc – Nam, khi đi qua đoạn đường trên thì bắt gặp chiếc xe ben mang biển số 77H-018.61 chạy ngược chiều nên đã nhanh chóng hạ tốc độ, “né” chiếc xe này.

Theo anh C., tuyến đường này có 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và dải phân cách ở giữa nhưng không hiểu sao xe ben lại lấn sang đi ngược chiều theo làn đường bên này.

Liên quan đến vụ việc trên, anh P. (ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) thừa nhận mình là người điều khiển chiếc xe ben đi ngược chiều trong clip. Anh P. phân trần, do bên đường mình đi có xe bị sự cố nên đã đi ngược đường một đoạn khoảng vài trăm mét.

Tuy nhiên, anh C. khẳng định, thời điểm xe ben chạy ngược chiều, anh không thấy phía bên kia đường có xe bị sự cố hay đang làm đường. Không những vậy, lúc này anh còn thấy có 1 chiếc ô tô con và 1 xe máy chạy phía bên kia đường ngược về hướng của xe anh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết chưa nắm được thông tin vụ việc và sẽ tiến hành kiểm tra ngay để xử lý theo quy định.

Xem thêm:

Tài xế uống bia rượu chạy trốn CSGT gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Nhà nước sẽ định giá tối đa với sách giáo khoa

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Luật giá sửa đổi, trong đó đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa Nhà nước định giá. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định giá tối đa đối với sách giáo khoa, còn các nhà xuất bản sẽ tự quyết định giá bán cụ thể.

Bộ Tài chính cho biết sách giáo khoa là mặt hàng có tính chất đặc thù, ảnh hưởng phạm vi rộng đến từng gia đình. Do đó, việc quản lý nhà nước về giá sách giáo khoa là điều cần thiết.

Hiện nay, theo quy định tại pháp luật về giá, sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng phải kê khai giá với cơ quan quản lý nhưng không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, bình ổn giá. Các nhà xuất bản chủ động xây dựng, tự chịu trách nhiệm về quyết định giá bán và thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm:

TPHCM công khai địa chỉ mua trọn bộ SGK lớp 3, 7 và 10

Xót xa 3 mẹ con tử vong dưới kênh ở Tây Ninh

Ngày 6/9, lãnh đạo Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị N.T.N.Q. (SN 1995) và 2 con nhỏ là Đ.Đ.K. (SN 2018), Đ.Đ.N.P. (SN 2020, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự.

Trước đó, rạng sáng 5/9, gia đình không thấy 3 mẹ con chị Q. nên tỏa ra đi tìm. Phát hiện chiếc xe máy của chị Q. tại khu vực kênh Tây (cầu K13, thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu), gia đình nghi chị đã ôm con nhảy xuống sông t.ự t.ử nên báo công an.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã huy động lực lượng triển khai công tác tìm kiếm.

Theo công an huyện Dương Minh Châu, bước đầu xác định chị Q. trước đó buồn chuyện gia đình.

Xem thêm:

Vợ bàng hoàng chứng kiến chồng tự tử qua camera an ninh