Tin nhanh sáng 19/9: Giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhờ sinh viên thi hộ

(VOH) - Một giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) thừa nhận đã nhờ sinh viên thi hộ để lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp vào năm 2021. Sự việc đến nay vẫn chưa được xử lý rốt ráo.

Nữ công nhân bị đồng nghiệp hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Ngày 18/9, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Ngọc Thành (29 tuổi; ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi h.iếp d.âm.

Nạn nhân là chị V.B.T.N. (19 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Tin nhanh sáng 19/9: Giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhờ sinh viên thi hộ 1
Đối tượng Hồ Ngọc Thành - Nguồn ảnh: NLĐO

Theo đó, sáng 14/9, tại Công ty B.H. (thuộc Khu Công nghiệp Bình Minh, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh), Thành thấy chị N. đi vào nhà vệ sinh một mình nên đi theo và dùng vũ lực khống chế, đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm chị N..

Phát hiện sự việc, một số công nhân đã khống chế và giao Thành cho công an.

Bước đầu, Thành khai do nạn nhân từ chối tình cảm của mình nên mới gây ra sự việc trên.

Xem thêm: Truy tố kẻ hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi trong đêm

Giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhờ sinh viên thi hộ

Ngày 18/9, đại diện Trường Đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Đà Nẵng xác nhận giảng viên N.T.H.P. (công tác tại Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế) đã nhờ sinh viên đi thi hộ để lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp.

Theo đó, năm 2021, giảng viên P. tham gia khóa học Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 do ĐH Đà Nẵng tổ chức.

Tin nhanh sáng 19/9: Giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhờ sinh viên thi hộ 2
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Nguồn ảnh: NLĐO

Đến ngày 2/4/2021, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng tổ chức kỳ thi kết thúc khóa học. Thời điểm này, giảng viên P. đang nằm viện nên nhờ 1 sinh viên năm 4 trong khoa đi thi hộ.

Sinh viên này đã thi hộ trót lọt. Giảng viên P. sau đó được cấp chứng chỉ. Sự việc bị một số đồng nghiệp của giảng viên P. phát hiện, tố cáo với ban giám hiệu.

Nhận thông tin, Trường ĐH Kinh tế yêu cầu giảng viên P. viết tường trình vụ việc. Giảng viên P. cũng thừa nhận hành vi sai phạm.

Sau đó, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng tiến hành thu hồi chứng chỉ đã cấp cho giảng viên này.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm giảng viên P., lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế cho biết trong tuần đến sẽ có thông tin cụ thể.

Xem thêm: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Bắc Giang: Gã đàn ông dùng điếu cày đánh chết người tình 

Ngày 18/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Thân Thanh Tâm (38 tuổi, ngụ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi g.iết ng.ười.

Thông tin ban đầu, Tâm và chị N.T.G. (32 tuổi, ngụ huyện Việt Yên) có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, tối 17/9, Tâm dùng điếu cày đánh người tình.

Tin nhanh sáng 19/9: Giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhờ sinh viên thi hộ 3
Thân Thanh Tâm tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: NLĐO

Khoảng 3h ngày 18/9, chị G. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên. Tuy nhiên, do vết thương nặng, chị G. đã t.ử v.ong trước khi được đưa tới cơ sở y tế.

Đến 8h cùng ngày, công an đã vận động nghi phạm Thân Thanh Tâm ra đầu thú.

Xem thêm: Bị chia tay, gã đàn ông siết cổ người tình đến chết rồi cướp tài sản

Đồng Nai: Đột kích LV Club, phát hiện 52 dân chơi dương tính ma túy

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành xử lý quán LV Club (khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) về hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23h30 tối 17/9, lực lượng chức năng đồng loạt ập vào quán LV Club kiểm tra hành chính.

Thời điểm này, trong quán có khoảng 185 người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc đinh tai. Trong đó, nhiều đối tượng có biểu hiện "phê" ma túy. 

Nguồn: TTO

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 3 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá, nhiều tinh thể màu trắng và xanh nghi ma túy rơi vương vãi dưới sàn nhà, 9 bình khí bóng cười, 27 bình hút shisha, 90 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 18 ô tô, 87 xe máy và 198 điện thoại di động các loại.

Sau đó, toàn bộ 185 khách và nhân viên quán đã được đưa về trụ sở Công an huyện Long Thành để làm việc. Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 52 người dương tính với chất ma túy (trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Bắt nhóm thanh niên “bay lắc” trong quán karaoke tại Quảng Bình

Yêu cầu công ty Campuchia giao nộp thêm 11 người Việt Nam

Liên quan đến vụ “hàng chục lao động Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia”, tính tới 14h30 ngày 17/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác nhận có 60 người Việt Nam tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp Bavet Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía cửa khẩu Bavet, thông thương với cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh. Trong đó, có 4 người đã bị cơ sở kinh doanh này bắt lại.

Phía Việt Nam đã liên hệ với cơ quan chức năng của Campuchia để xác minh vụ việc, giải cứu những người còn lại. 

Đến cuối giờ chiều 17/9, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu công ty trên giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam, nâng tổng số người liên quan tới vụ việc lên 67 người. Hiện các công dân đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai.

Nguồn: TTO

Đại sứ quán và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian tới. 

Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân trong quá trình đợi làm thủ tục về nước; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại rà soát khả năng còn công dân Việt Nam tại cơ sở trên, yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Xem thêm: Giải cứu, đưa về nước thêm 26 người Việt bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'