Tin nhanh trưa 8/9: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

(VOH) - Sau khi gây tai nạn, nam tài xế ô tô không dừng lại mà nhấn ga bỏ chạy sau đó tông liên tiếp vào 2 phương tiện khác. Thời điểm gây tai nạn, người này có nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Ngày 8/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 4 người bị thương.

Tài xế gây tai nạn được xác định là Trịnh Văn P. (41 tuổi; thường trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; tạm trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; là giảng viên của 1 trường đại học trên địa bàn thủ đô).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h25 tối 7/9, tài xế P. điều khiển ô tô lưu thông theo hướng từ Trần Duy Hưng về Dương Đình Nghệ. Khi đến trước số nhà 27 đường Nguyễn Chánh đã va chạm với xe máy do chị Đ. (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển chở con gái phía sau.

Tin nhanh trưa 8/9: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội 1
Chiếc ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng - Nguồn ảnh: TTO

Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô đã bỏ chạy và tông vào ô tô do anh D.D.T. (trú Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và xe máy do anh N.V.D. (trú Đống Đa, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị Đ. cùng con gái và anh T., anh D. bị thương được đưa đi cấp cứu; 2 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế P. là 0,897 mg/l khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định. 

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ tài xế P. để điều tra. 

Xem thêm: Tài xế uống bia rượu chạy trốn CSGT gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Khởi tố nữ sinh lớp 11 lột đồ, làm nhục bạn giữa đường

Liên quan đến việc nữ sinh bị hành hung, lột đồ giữa ban ngày, vừa qua, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với C.T.T.H. (16 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi "làm nhục người khác".

Quyết định khởi tố bị can H. đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn phê chuẩn.

Tin nhanh trưa 8/9: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội 2
Hình ảnh nữ sinh trần truồng bị hành hung giữa đường - Nguồn ảnh: TTO

Trước đó, đoạn clip dài 39 giây ghi lại cảnh 1 nữ sinh trong tình trạng không mặc quần áo, ngồi bên vệ đường bị một nữ sinh mặc áo đồng phục của trường học kéo ra giữa đường, tát vào mặt… khiến nhiều người bức xúc, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Theo đó, chiều 8/8 tại một khu vực thuộc xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn), nữ sinh H. có hành vi đánh đập, dùng kéo cắt xé và lột hết quần áo của em B.T.B.H. (15 tuổi) cùng trú tại huyện Hương Sơn.

Xem thêm: Rơi vữa trần phòng học, 2 học sinh bị thương

Cô gái 19 tuổi lập Facebook ảo để “câu” trai, lừa tiền

Ngày 8/9, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt tạm giam 1 tháng đối với Nguyễn Hoài Giang (SN 2003, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo hồ sơ vụ án, Giang lập nick Facebook "Mai Linh Nhi" với thông tin giả như: đang là học sinh THPT, vừa cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống tại khu đô thị vip,... và đăng tải nhiều hình ảnh nóng bỏng, check-in sang chảnh để tìm người yêu, hòng lừa đảo.

Tin nhanh trưa 8/9: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội 3
Nguyễn Hoài Giang bị bắt tạm giam 1 tháng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Nguồn ảnh: NLĐO

Ngày 14/7/2021, Giang sử dụng nick Facebook trên hỏi mượn anh L.N.T.T. (SN 2000) 1 laptop. Tuy nhiên, Giang không trực tiếp ra mặt mà nhờ một người khác đến lấy laptop, đem bán được 8 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, Giang tiếp cận với người yêu qua mạng là anh L.N.H.A. (SN 2003) và lập thêm 1 tài khoản Facebook ảo có tên "Nhi Hoàng", xưng là bạn thân của "Mai Linh Nhi".

Lúc này, Giang mới gặp mặt trực tiếp với anh A. với vai trò là "Nhi Hoàng" để nhận quà từ anh A.. "Nhi Hoàng" khéo léo lấy lý do "Mai Linh Nhi" bận học hoặc thẹn thùng nên không thể ra mặt.

Đến ngày 8/3/2021, Giang tung tin "Nhi Hoàng" có mối bán điện thoại giá rẻ, có thể mua giúp cho anh A.. Tin lời, anh A. đưa tiền cho "Nhi Hoàng" để mua iPhone 7 plus, rồi bị "Nhi Hoàng" chiếm đoạt luôn 2 triệu đồng. 

Sau đó, anh A. tiếp tục bị lừa 5 triệu đồng tiền mua máy ảnh. Thậm chí, "Mai Linh Nhi" còn mượn máy ảnh của anh A. rồi đem bán lấy 2,5 triệu đồng.

Đến khi bị người yêu qua mạng chặn liên lạc, anh A. mới biết bị lừa nên trình báo Công an quận Hải Châu, thu hồi được máy ảnh, ống kính máy ảnh và thẻ nhớ.

Xem thêm: Việt kiều Mỹ bị “người tình qua mạng” lừa 139.000 USD

Đồng Nai: Can ngăn đánh nhau, người đàn ông bị đâm chết

Sáng 8/9, Công an huyện Long Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người ch.ết.

Tin nhanh trưa 8/9: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội 4
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Nguồn ảnh: NLĐO

Thông tin ban đầu, khuya 7/9, tài xế tên Đ. (khoảng 40 tuổi) chờ khách gần sân vận động huyện Long Thành, thị trấn Long Thành. Khi thấy 2 nhóm tài xế taxi đang ẩu đả, anh Đ. vào can ngăn.

Cho rằng anh Đ. bênh bạn, một người trong nhóm kia đã dùng dao đâm liên tiếp khiến anh Đ. gục xuống đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xem thêm: Bắt gã đàn ông đâm ch.ết người sau khi can ngăn một vụ cãi nhau

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Chiều 7/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Tuấn Lâm (SN 1984, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2013 đến nay, Bùi Tuấn Lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video, livestream có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; cổ súy các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

Tin nhanh trưa 8/9: Giảng viên đại học say xỉn gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội 5
Bùi Tuấn Lâm bị bắt về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Nguồn ảnh: NLĐO

Ngoài ra, Lâm còn đăng tải, chia sẻ các bài viết xúc phạm lãnh tụ, xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân thực thi pháp luật.

Mặc dù, Công an TP Đà Nẵng và chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, giáo dục, cảnh báo, tuy nhiên Lâm bày tỏ thái độ bất hợp tác, thách thức, không từ bỏ hoạt động vi phạm mà ngày càng công khai, quyết liệt chống phá.

Xem thêm: Bắt nóng thiếu niên mang theo cây ba chỉa dài 3m đi giải quyết mâu thuẫn