Tin nhanh trưa 30/8: Ô tô đang đậu trên vỉa hè bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong đêm

(VOH) – Xe ô tô con đỗ trên vỉa hè ở TP Buôn Ma Thuột bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bắt kẻ chém lìa chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vũ Tá Đăng (28 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đây là 2 bị can liên quan đến vụ chém lìa cẳng chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè ở huyện Thường Tín.

Theo điều tra, khoảng 13h ngày 13/7, Vũ Tá Đăng gọi điện cho Nguyễn Huy Hoàng rủ đi “giải quyết” mâu thuẫn với ông N.V.H. (50 tuổi, trú tại Thường Tín) và được Hoàng đồng ý.

Chiều 14/7, Hoàng mượn một chiếc xe máy chở Đăng đi gây án. Trước khi đi, Đăng đưa cho Hoàng một biển kiểm soát để lắp vào xe nhằm tránh bị phát hiện, còn Đăng mang theo một con dao. Cả hai đến nhà ông H. nhưng không thấy nên quay về.

Khoảng 16h ngày 15/7, Đăng gọi điện cho Hoàng, sau đó Hoàng về phòng trọ lấy dao đi tìm đối phương. Khi đến tỉnh lộ 427 (Thường Tín), phát hiện ông H. đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng xuống xe, áp sát từ phía sau, dùng dao chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 23/8, ban chuyên án bắt giữ một trong hai người liên quan đến vụ án là Nguyễn Huy Hoàng. Hiện Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt.

Xem thêm: Chủ xe cá viên chiên chém khách dã man chỉ vì thiếu 20.000 đồng

Ô tô đang đậu bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong đêm

Ngày 30/8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ việc một chiếc ô tô con bỗng nhiên bốc cháy trong đêm.

Tin nhanh trưa 30/8: Ô tô đang đậu trên vỉa hè bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong đêm 1

Chiếc ô tô gần 1 tỷ đồng đã bị cháy rụi trong đêm (Ảnh: SGGPO)

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 30/8, một chiếc ô tô con BSK 47A-404.66 đỗ trên vỉa hè tại đường Đồng Sĩ Bình, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột bất ngờ cháy dữ dội, không rõ nguyên nhân.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều 2 xe cứu hỏa tới dập lửa. Vụ cháy không lan vào các nhà dân gần đó, tuy nhiên chiếc ô tô con bị thiêu trụi, một số bảng hiệu, mái che xung quanh đó cũng bị cháy xém.

Anh T. (chủ nhân chiếc xe bị cháy) cho biết đã đậu xe tại vị trí bị cháy hơn 1 năm nay và nghi ngờ có kẻ xấu đã phóng hỏa, đốt xe, bởi trước đó vài ngày gương xe của anh đã bị bẻ trộm. Cũng theo anh T., chiếc ô tô được anh mua hơn 1 năm với giá 820 triệu đồng và mới chạy được hơn 6.000km.

Xem thêm: Xe container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên Xa lộ Hà Nội

Khởi tố nhóm người dọa đánh, giết thương lái để ép bán cau

Ngày 30/8, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam 6 người vì cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 28/8, anh Lê Hồng Y. (trú tại huyện Đăk Mil) thu được 131kg cau tại khu vực xã Đắk Sắk. Cùng ngày, anh dùng ô tô chở cau về TP Buôn Ma Thuột để bán.

Lúc này, Trần Hồng Hoàng, Trương Xuân An, Trần Đình Phong, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Xuân Hậu và Võ Đại Dương (đều trú tại huyện Đắk Mil) đến nhà đe dọa người thân của anh Y. rồi gọi điện yêu cầu anh Y. không được chở cau đi bán.

Nhóm này kêu cầu anh Y. bán lại cau với giá 47.000 đồng/kg. Nếu không bán cau thì sẽ cho người chém cả nhà anh Y. và phá ô tô anh Y. đang mượn để chở cau đi bán.

Lo sợ, anh Y. chở cau về nhà thì nhóm người trên mang theo 5 con dao xuất hiện, buộc anh Y. bán cau, nếu không bán sẽ không cho nạn nhân bán cau ở bất cứ nơi đâu và sẽ đánh, giết anh Y..

Anh Y. không đồng ý bán cau thì bị nhóm trên chửi bới, đánh đập. Trong đó, Hoàng đấm vào mặt anh Y., những người còn lại dùng dao nhọn kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp.

Đến 17h30 cùng ngày, Công an huyện Đắk Mil bắt quả tang nhóm trên đang cưỡng đoạt tài sản của anh Y..

Xem thêm: Nữ nhân viên y tế bị người đàn ông tâm thần đánh tử vong

Ô tô tải tông gãy lan can cầu Thanh Trì, lao xuống sông Hồng

Sáng 30/8, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ xe tải đâm đổ lan can thành cầu Thanh Trì, lao xuống sông Hồng.

Tin nhanh trưa 30/8: Ô tô đang đậu trên vỉa hè bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong đêm 2

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp/TTO)

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, xe tải đang chạy theo hướng vào trung tâm thành phố. Khi đến km 174+580 trên cầu Thanh Trì thì bất ngờ tông vào dải phân cách mềm và lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Nơi xảy ra vụ việc, khoảng 24m dải phân cách mềm và 3 đoạn lan can bị xô đổ. Tài xế được cứu ngay sau đó và được người dân đưa đến bệnh viện. Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt chiếc xe tải đưa lên bờ.

Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Xem thêm: Đại úy công an bị xe máy tông nguy kịch khi đang bảo vệ hiện trường tai nạn

An Giang: Bắt gã đàn ông đâm chết người sau khi can ngăn một vụ cãi nhau

Sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Út (SN 1986, ngụ huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, sáng 28/8, Sẳn cùng với Út (anh vợ) nhậu tại nhà mình ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Sau đó, Sẳn cùng Út đi đến chỗ gần đó nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, chị Phan Thị Diễm (vợ Sẳn) đến kêu chồng về. Hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Lúc này Út đến khuyên can rồi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với Sẳn. Út dùng kéo đâm vào ngực Sẳn, sau đó ném bỏ vũ khí và trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã t.ử v.ong trên đường đến bệnh viện.

Chiều 29/8, Út đến công an đầu thú. Được biết, đối tượng từng bị phạt 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, vừa mới ra tù.