Tin nhanh sáng 16/8: Thi lặn với bạn, hai bé trai bị ngạt nước nguy kịch

(VOH) – Hai bé trai 13 tuổi chìm dưới nước khoảng 5 phút, sau khi được cứu đã bị tổn thương phổi, hiện đang thở máy tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Thi lặn với bạn, hai bé trai bị ngạt nước nguy kịch

Ngày 15/8, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết đang điều trị tích cực cho 2 bé trai bị ngạt nước trong lúc thi lặn với bạn bè.

Vì thời gian bị ngạt nước lâu, hiện các em vẫn đang được thở máy để cung cấp oxy, bảo vệ não, bên cạnh việc truyền thuốc, tiêm kháng sinh hỗ trợ. Trong những ngày tới, 2 em sẽ tiếp tục được theo dõi tích cực.

Tin nhanh sáng 16/8: Thi lặn với bạn, hai bé trai bị ngạt nước nguy kịch 1
Bệnh nhi đang thở máy vì bị ngạt nước trong lúc thi lặn cùng bạn - Ảnh: TTO (Bệnh viện cung cấp)

Trước đó, 2 bé trai xin phép gia đình đi bơi cùng nhóm bạn ở gần nhà. Trong lúc bơi 2 em bị chìm dưới nước khoảng 5 phút.

Sau khi được cứu lên, cả hai đều trong tình trạng không đáp ứng, được xử trí sơ cấp cứu (ép tim, thổi ngạt). Khi tỉnh lại, 2 em có phản xạ la hét nhưng không trả lời.

Lào Cai: Lật thuyền khiến 1 người chết, 4 người mất tích

Ngày 15/8, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến 1 em nhỏ thiệt mạng, 4 người mất tích.

Tin nhanh sáng 16/8: Thi lặn với bạn, hai bé trai bị ngạt nước nguy kịch 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ lật thuyền - Ảnh: TTO

Trước đó, vào khoảng 8h50 cùng ngày, tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai có 2 gia đình dùng thuyền riêng đưa con sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương thăm ông bà ngoại.

Chiếc thuyền chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ gồm: bà Giàng Thị D. (44 tuổi), bà Sùng Thị S. (53 tuổi), Ly A T. (1 tuổi), Ly Anh Q. (4 tuổi), Ly Thị Thu T. (1 tuổi).

Thuyền do bà Giàng Thị D. lái, khi gặp dòng nước xiết bà D. không kịp xử lý dẫn đến thuyền bị lật, cả 5 người rơi xuống sông.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã huy động gần 100 người phối hợp tìm kiếm. Đến 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể em Ly A T..

Hiện việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được tiếp tục.

Xem thêm: Cô gái trẻ đuối nước thương tâm khi đi tắm thác cùng nhóm bạn

Đại úy công an bị xe máy tông nguy kịch khi đang bảo vệ hiện trường tai nạn

Chiều 15/8, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 22h đêm 14/8, đại úy Khôi tham gia bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại dốc cầu Tân An, quốc lộ 1 (phường 5, TP Tân An).

Trong khi làm nhiệm vụ, đại úy Khôi bị một thanh niên chạy xe máy tốc độ cao trên quốc lộ 1 tông trúng khiến cả hai đều bị thương nặng.

Đại úy Khôi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên sau đó đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, đại úy Khôi đang được hồi sức tích cực tại khoa ngoại thần kinh, tiên lượng nặng. Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện, vỡ sọ đỉnh phải và gãy 2 xương cẳng chân phải.

Xem thêm: Thiếu úy công an bị chém trọng thương khi truy bắt tội phạm truy nã

Thu giữ gần 11.000 bánh trung thu trôi nổi, giá siêu rẻ

Ngày 15/8, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Cục QLTT TP Hà Nội kiểm tra Hộ kinh doanh cửa hàng bánh kẹo Dũng Hải tại số 46, thôn Chùa Tổng, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức (TP Hà Nội).

Tin nhanh sáng 16/8: Thi lặn với bạn, hai bé trai bị ngạt nước nguy kịch 3
Bánh trung thu có nhãn ghi bằng chữ nước ngoài, giá siêu rẻ - Ảnh: NLD

Thời điểm kiểm tra, cửa hàng đang bày bán 10.800 chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng chữ nước ngoài, đựng trong các thùng carton, giá 2.500 đồng/chiếc. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 27 triệu đồng.

Chủ cửa hàng là ông Nguyễn Công Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ cho lô bánh trung thu và trình bày gần Tết Trung thu nhu cầu tiêu thụ cao nên đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về bán.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã được lực lượng QLTT tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Khởi tố tội giết người đối với kẻ hành hạ, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ cấp đông

Liên quan đế vụ bé trai 3 tuổi bị hàng xóm bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông, tối 15/8, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) về tội giết người.

Trước đó, kết quả test nhanh cho thấy Giang không có biểu hiện sử dụng ma túy hay vi phạm nồng độ cồn khi gây án.

Giang bị cáo buộc đã hành hạ, đánh đập rồi nhốt bé trai N.H.Đ. (hơn 3 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) vào tủ cấp đông.

Tin nhanh sáng 16/8: Thi lặn với bạn, hai bé trai bị ngạt nước nguy kịch 4
Nguyễn Trường Giang - Ảnh: TTO (Công an cung cấp)

Theo điều tra, khoảng 15h20 ngày 13/8, cháu Đ. sang quán trà sữa của Giang. Tại đây, cháu Đ. ăn uống còn Giang dọn dẹp quán.

Giang khai do cháu bé hỏi nhiều, đòi chơi cùng nên nghi phạm dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến Đ. ngã từ giường xuống đất và khóc lớn. Giang tìm cách dỗ nhưng không được nên đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ và ghì Đ. xuống sàn nhà. Thấy cháu không khóc và nằm im, Giang buông tay ra, bé lại kêu: "Ông ơi, mẹ ơi, chú đánh con".

Lúc này, Giang nảy sinh ý định giết cháu bé nên dùng dây dù siết cổ Đ. rồi bịt miệng, đập đầu bé xuống sàn nhà. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang bỏ vào thùng carton, cho vào ngăn đông tủ cấp đông rồi bỏ đi.

Gia đình kiểm tra camera thấy cháu Đ. đi vào quán của Giang nhưng không đi ra, hỏi thì đối tượng trả lời bé có sang nhưng lúc sau không thấy. Nghi ngờ Đ. vẫn ở trong quán nên gia đình phá cửa và phát hiện bé trong tủ đông. Ngay sau đó cháu bé được đưa đi cấp cứu.

Đến 22h30 cùng ngày, Nguyễn Trường Giang bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội.

Được biết, chiều tối 15/8, cháu Đ. đã được xuất viện về nhà với tình trạng sức khỏe ổn định.