Tin nhanh trưa 18/7: Dự báo ngày 21/7, giá xăng có thể giảm mạnh

(VOH) - Nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng nhập khẩu đang rớt mạnh sẽ giúp giá bán lẻ xăng dầu trong nước có phiên hạ giá tiếp theo từ ngày 21/7.

Dự báo: Ngày 21/7, giá xăng có thể giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Bộ Công thương, giá dầu thô đã giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng, đồng thời giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tiếp tục giảm mạnh. Hiện nguồn cung xăng dầu ở thị trường trong nước khá dồi dào, nguồn nhập khẩu trong quý 2 đủ gối đầu sang quý 3.

Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, với đà giảm như hiện nay và đến ngày 21/7, nếu giá dầu thô tiếp tục lao dốc thì giá xăng dầu trong nước có thể sẽ giảm sâu. Trường hợp giá xăng dầu thế giới quay đầu tăng, giá xăng trong nước có thể giảm ít hơn.

Xem thêm: Giá xăng giảm mạnh, về dưới 30.000 đồng/lít từ 0 giờ ngày 11/7

Hà Nội: Giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Sáng 18/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội cho biết đã dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 5 tầng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và giải cứu thành công 4 người bị mắc kẹt. 

Trước đó, khoảng 0h50 cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo cháy tại số nhà 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân. 

Ngay lập tức, đơn vị đã điều 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, chi viện 2 xe của Công an quận Ba Đình đến hiện trường dập lửa, cứu người bị nạn. 

Nguồn: TTO

Đám cháy bùng phát tại tầng 1 của nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30m2, khói nhanh chóng lan lên các tầng còn lại và tum.

Lực lượng chức năng tổ chức dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói. Đồng thời giải cứu 4 người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe 3 nạn nhân đã ổn định, 1 nạn nhân bị bỏng đang được  điều trị tại Bệnh viện 103.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Xem thêm: Vũ trường lớn nhất Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội

Đắk Lắk: 2 chị em họ chết đuối thương tâm dưới ao khi đi chăn bò

Ngày 18/7, đại diện UBND xã Cư Kbang huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em họ tử vong. 

Thông tin ban đầu, chiều 17/7, cháu P.T.Y.N (12 tuổi, học lớp 6) và cháu P.T.T (11 tuổi, học lớp 5, cùng ngụ thôn 3 xã Cư Kbang) cùng đi chăn bò ở bìa rừng. Lúc này, 2 em rủ nhau xuống ao nước gần đó tắm và bị đuối nước.

Đến tối cùng ngày, không thấy 2 cháu về nhà, người thân vội vã đi tìm thì phát hiện thi thể các em ở dưới ao nước bìa rừng. 

Được biết, gia đình 2 nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. 

Xem thêm: 2 ngày xảy ra 2 vụ đuối nước, 3 người tử vong

Khởi tố 2 bị can làm giả giấy tờ đi thi hộ

Liên quan đến vụ 2 người dùng CCCD tên người khác và CMND giả để thi hộ, ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Duy Hùng (32 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Huy Hoàng (34 tuổi, ngụ Hòa Bình) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, Hoàng cần tìm người thông thạo tiếng Nhật để thi hộ cho một số người trong kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật.

Do đó, Hoàng đặt vấn đề nhờ Hùng thi hộ trình độ tiếng Nhật N3 với tiền công là 4 triệu đồng.

Tin nhanh trưa 18/7: Ngày 21/7, giá xăng có thể giảm mạnh 1
Hai bị can làm giả giấy tờ để đi thi hộ tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: TTO

Để tránh bị giám thị phát hiện, Hoàng bảo Hùng gửi ảnh chân dung để Hoàng làm giấy tờ giả thí sinh dự thi cho Hùng.

Ngày 3/7, Hùng mang giấy tờ giả đến điểm thi thì bị giám thị phát hiện và báo cơ quan công an.

Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thí sinh gửi đề thi toán tốt nghiệp THPT lên mạng nhờ giải trong thời gian thi

Bắt 2 đối tượng truy nã chém trọng thương thiếu úy công an

Vào khoảng 0h5 ngày 15/7, tổ công tác của Công an phường Sa Pa gồm thiếu úy Lê Ngọc Anh và thượng sĩ Sùng A Dũng thực hiện nhiệm vụ rà soát, truy tìm tội phạm bị truy nã tại tổ 4, phường Sa Pa thì phát hiện 1 trường hợp khả nghi mang theo hung khí nên áp sát đối tượng tiến hành kiểm tra.

Nguồn: TTO

Trong lúc khống chế đối tượng, thiếu úy Anh bị 1 thanh niên khác dùng dao chém nhiều nhát vào tay, lưng, đùi. Sau đó, 2 thanh niên này đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Thiếu úy Anh nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu.

Khoảng 1h ngày 17/7, tại khu nhà ở nhân viên của khách sạn công đoàn thuộc tổ 7, phường Sa Pa, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gây án và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Hiện, sức khỏe của thiếu úy Anh đã ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Phó công an xã bị đâm tử vong khi bắt xe vi phạm