Tin nhanh trưa 29/8: Điều tra vụ thanh niên 17 tuổi và bạn gái bị lừa bán sang Campuchia

(VOH) - Nam thanh niên 17 tuổi đã gọi về gia đình cầu cứu khi bị bán sang Campuchia do tin lời dụ dỗ ‘việc nhẹ lương cao’. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ thông tin.

Điều tra vụ thanh niên 17 tuổi và bạn gái bị lừa bán sang Campuchia

Tối 28/8, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị đang khẩn trương tiến hành xác minh vụ 1 nam thanh niên 17 tuổi ở quận Bình Thủy bị lừa bán sang Campuchia.

Thông tin ban đầu, nam thanh niên này tên là Trần Hoàng Vũ; ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Sau khi cha mẹ ly hôn năm 2010, Vũ sống cùng bà nội và cô ruột. Cha của Vũ đang sống ở Tiền Giang, không biết địa chỉ cụ thể; còn mẹ hiện không liên lạc được và không biết ở đâu.

Theo gia đình của Vũ, khoảng 2 tháng trước, Vũ lên TP.HCM cùng bạn gái tên My (ngụ phường Trà Nóc) tìm việc làm. Sau hơn một tháng, Vũ liên lạc về gia đình và cho biết mình đã bị bán sang Campuchia với giá 1.000 USD. Vũ kể mình bị buộc làm quá giờ, không có thời gian nghỉ ngơi, nếu không làm sẽ bị đánh nên gọi về cho gia đình để cầu cứu.

Tin nhanh trưa 29/8: Điều tra vụ thanh niên 17 tuổi và bạn gái bị lừa bán sang Campuchia 1
Vũ cùng bạn gái - Nguồn ảnh: NLĐO

Sau đó, gia đình liên lạc được với Vũ mấy lần. Vũ cho hay, My quen biết 1 người tên Linh, quê Cà Mau, không rõ địa chỉ. Người này giới thiệu Vũ và My qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" nên cả 2 tin tưởng, đồng ý. 

Sau đó, Linh đã dẫn Vũ và My qua cửa khẩu Mộc Hóa, tỉnh Long An để sang Campuchia làm việc. Đến nơi, Linh bán Vũ vào 1 công ty ở Phnom Penh. Tại đây, Vũ bị bắt làm việc từ 9 đến 24 giờ mỗi ngày, công việc chính là nhắn tin cho người Việt Nam với mục đích lừa đảo.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các địa phương liên quan tiếp tục làm rõ; đồng thời báo cáo, đề xuất cấp trên để có biện pháp giải cứu nạn nhân nếu sự việc đúng như thông tin ban đầu.

Xem thêm: Bắt gã “cha nuôi” lừa bán 4 bạn thân của con vào sòng bạc Campuchia

Tạm giữ kẻ ngáo đá dùng búa đập tiệm vàng ở Quảng Nam

Sáng 29/8, đại diện Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ 1 nam thanh niên để điều tra về hành vi dùng búa đập tủ tiệm vàng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/8, 1 nam thanh niên đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tới tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ). 

Nguồn: NLĐO

Lúc này, đối tượng cầm sẵn 1 chiếc búa và 1 chiếc túi xách, xông vào bên trong, uy hiếp những người trong tiệm, rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ kính chứa vàng khiến nhiều khách hàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Một số người trong tiệm đã dùng ghế và các vật dụng chống trả, nam thanh niên sau đó bỏ lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng tổ chức lực lượng truy bắt nam thanh niên trên. Đến tối cùng ngày, đối tượng đã bị tạm giữ. 

Được biết, nam thanh niên này là người địa phương, có biểu hiện bị ngáo đá. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Huế

Bình Thuận: Rượu vào lời ra, con trai đâm chết cha ruột

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án con đâm ch.ết cha ruột xảy ra trên địa bàn..

Trước đó, khoảng 20h tối 28/8, ông Võ Minh Tạo (SN 1966, trú thôn 3, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong) ngồi uống rượu 1 mình tại nhà. Lúc này, con ông Tạo là Võ Minh Tự (SN 1988) cũng vừa đi nhậu về. Gặp nhau, 2 cha con xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Tin nhanh trưa 29/8: Điều tra vụ thanh niên 17 tuổi và bạn gái bị lừa bán sang Campuchia 2
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án - Nguồn ảnh: NLĐO

Trong lúc cãi nhau, Tự bất ngờ dùng kéo đâm về hướng cha ruột. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã t.ử v.ong sau đó. 

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ Võ Minh Tự để điều tra.

Xem thêm: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, cậu đâm cháu t.ử v.ong

Cảnh sát vào rừng truy bắt "quái xế" và thuê xe tải cẩu chở hơn 60 xe "cọp" về trụ sở

Ngày 28/8, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang làm rõ hành vi đua xe trái phép của một số đối tượng vừa bị chặn bắt.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập cổ vũ cho các đối tượng đua xe tại đoạn đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu và Bưng Riềng.

Nguồn: TTO

Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng nhưng đã bị chặn bắt.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hơn 60 xe môtô của các đối tượng vi phạm; đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Được biết, hầu hết các đối tượng đều từ địa phương khác đến, sử dụng xe máy đã thay đổi kết cấu, độ chế pô.

Xem thêm: Tai nạn giao thông ở Tiền Giang, kẹt xe kéo dài tới tận Vĩnh Long

Cướp giật tại xóm trọ công nhân, vừa xài được 20.000 đồng đã bị bắt 

Ngày 29/8, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Tâm Quy (SN 1973, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó, lúc 14h40 ngày 28/8, Công an phường Hòa Khánh Bắc nhận tin báo của người dân về vụ cướp giật xảy ra tại 1 xóm trọ công nhân trên địa bàn.

Theo nguồn tin, chiều cùng ngày, chị H.T.H (SN 2002, quê Nghệ An) đang nghe điện thoại trước dãy trọ trong hẻm 120 Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc) thì bất ngờ bị 1 đối tượng chạy xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát giật điện thoại. Mặc dù chị H. cùng hàng xóm tri hô, đuổi theo nhưng tên cướp đã tẩu thoát. 

Tin nhanh trưa 29/8: Điều tra vụ thanh niên 17 tuổi và bạn gái bị lừa bán sang Campuchia 3
Nghi phạm Nguyễn Tâm Quy bị bắt ngay sau khi gây án - Nguồn ảnh: NLĐO

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét, theo dấu. Đến 18h40 phút cùng ngày, công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Tâm Quy. 

Bước đầu, Quy khai nhận vì biết hẻm 120 có nhiều công nhân, sinh viên thuê trọ nên thường hay rảo quanh tìm “con mồi”.

Chiều 28/8, Quy điều khiển xe máy BKS 43D1-418.82 đi trong hẻm 120 Nguyễn Lương Bằng. Khi thấy chị H. cầm điện thoại hớ hênh đứng ở đường hẻm nên giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Sau đó, Quy đem bán điện thoại trên cho 1 cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hoà Khánh Nam) với giá 400.000 đồng. Quy xài hết 20.000 đồng còn lại 380.000 đồng thì mang về cất tại nhà. Tang vật thu giữ được gồm 1 điện thoại Iphone 6S Plus và 380.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra và xử lý theo quy định. 

Xem thêm: Tạm giữ kẻ giả giọng nữ đặt hàng online, rồi h.iếp d.âm, cướp tài sản người giao hàng