Tin nhanh sáng 29/8: Thót tim bé trai 10 tuổi lái phà chở khách qua sông Đồng Nai

(VOH) – Xem clip bé trai khoảng 10 tuổi điều khiển chiếc phà chở người và xe máy qua sông Đồng Nai, nhiều người tỏ ra lo lắng, bức xúc.

Thót tim bé trai 10 tuổi lái phà chở khách qua sông Đồng Nai

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại hình ảnh một bé trai khoảng 10 tuổi điều khiển chiếc phà chở người và xe máy tại khu vực bến đò Hiếu Liêm băng qua sông Đồng Nai. Trên phà, không thấy ai mặc áo phao theo quy định.

Nguồn: NLD

Được biết, bến đò Hiếu Liêm – Tân Uyên là tuyến đường chính kết nối giao thương giữa xã Hữu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tình hình giao thông đường thủy qua đây khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp với địa phương mời chủ bến phà lên làm việc và xử lý nghiêm sự việc.

Cô gái chết bất thường trong phòng trọ, nghi do bạn trai đánh

Ngày 28/8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ một nam thanh niên 24 tuổi để điều tra nguyên nhân vụ một cô gái t.ử v.ong trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày thanh niên nói trên chạy ra khỏi phòng trọ trên đường D6, KDC Thạnh Bình, phường An Thạnh, TP Thuận An hô hoán bạn gái ở chung phòng đã ch.ết.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Tin nhanh sáng 29/8: Thót tim bé trai 10 tuổi lái phà chở khách qua sông Đồng Nai 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: NLD

Nạn nhân là chị L.T.M.K (24 tuổi, quê An Giang).

Theo lời khai của nam thanh niên, tối 27/8 hai người xảy ra mâu thuẫn nên thanh niên này đã đánh chị K nhiều cái. Người dân xóm trọ cho biết nghe thấy nhiều tiếng động và tiếng cãi nhau bên phòng trọ của cặp đôi. Sau đó cả 2 đi ngủ, tới sáng thì nam thanh niên phát hiện bạn gái đã t.ử v.ong.

Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm, chảy máu mũi.

Xem thêm: Phát hiện bất ngờ vụ cô gái trẻ nghi bị bạn trai bạo hành đến chết trong căn hộ chung cư

Nổ khí gas, 3 người bị bỏng nặng

Ngày 28/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão phối hợp cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí gas khiến 3 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 18h45 phút ngày 27/8, tại nhà thờ họ Bùi (thôn Phương Chử Tây, xã Trường Thành) bất ngờ xảy ra nổ khí gas. Vào thời điểm trên, bà V. dọn dẹp khu vực bếp của nhà thờ họ thì phát hiện mùi khí gas từ bình gas (loại 13,7 kg) hoặc bếp gas nên đã bật điện để xem xét và dẫn đến phát nổ.

Hậu quả làm 3 người gồm vợ chồng anh B.Q.T. (35 tuổi) và chị T.T.A.N. (31 tuổi) cùng bà V. (68 tuổi) bị bỏng nặng.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xem thêm: Bắt nóng kẻ gài mìn làm nổ tung ô tô của người dân

Mặc còi báo động, 2 tên trộm vẫn liều lĩnh tìm tài sản

Chiều 28/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 tên trộm đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn: NLD

Theo đó, khoảng 1h14 phút ngày 27/8, 2 thanh niên đi bộ, đội nón kết, đeo khẩu trang, mặc áo thun dài tay, quần short…. tiếp cận và phá khóa cửa hàng điện thoại di động.

Mặc dù hệ thống chống trộm phát ra tiếng còi báo động nhưng 2 đối tượng này vẫn cố tìm những tài sản có giá trị. Chỉ khi chủ nhà và người dân xung quanh tri hô thì 2 tên trộm mới bỏ chạy.

Anh T., chủ cửa hàng điện thoại, cho biết không bị thiệt hại về tài sản vì cả 2 tên trộm đã bỏ lại ba lô chứa hàng chục chiếc điện thoại thông minh vừa trộm được.

Xem thêm: Táo tợn nhóm đối tượng dùng xe tải đi trộm đồ

Dụ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi thu mua

Ngày 27/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá ổ nhóm chuyên mua bán trái phép thông tin của nhiều tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ có một số đối tượng dụ dỗ các em học sinh mới được cấp thẻ căn cước công dân đăng ký mở tài khoản tại nhiều ngân hàng rồi mua lại.

Sau đó, thông của các chủ tài khoản được bán cho các đối tượng khác để thực hiện hành vi như đ.ánh b.ạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoặc rửa tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Huê (27 tuổi, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); Trần Anh Tuấn (26 tuổi, ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ); Đặng Việt Khánh (18 tuổi, ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ) và Nguyễn Thị Phương Thảo (29 tuổi, ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ).

Bước đầu, các đối tượng khai đã mua bán trái phép thông tin của gần 120 tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên.

Xem thêm: Bắt nhóm đối tượng làm giả CMND mở tài khoản ngân hàng bán kiếm lời