Tin nhanh trưa 23/8: Hé lộ nguyên nhân chồng dùng súng tự chế bắn chết vợ trong đêm

(VOH) - Trong lúc cãi vã, vì quá bực tức, người đàn ông 60 tuổi đã lấy súng tự chế bắn vợ tử vong.

Hé lộ nguyên nhân chồng dùng súng tự chế b.ắn ch.ết vợ trong đêm

Sáng 23/8, lãnh đạo UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc ông Lương Văn T. (SN 1962, trú bản Lở, xã Xá Lượng) dùng súng b.ắn ch.ết vợ là do mâu thuẫn gia đình kéo dài.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 21/8, ông T. và vợ là bà Kha Thị H. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, quá bực tức, ông T. đã dùng súng tự chế b.ắn vào vùng mạn sườn bên trái của vợ. 

Tin nhanh trưa 23/8: Hé lộ nguyên nhân chồng dùng súng tự chế bắn chết vợ trong đêm 1
Người dân tổ chức mai táng bà H. - Nguồn ảnh: SGGPO

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa bà T. đến Trung tâm y tế huyện Tương Dương cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Công an ngay sau đó đã tạm giữ ông T..

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Một người đàn ông rút súng chế t.ự s.át sau cuộc nói chuyện với mẹ vợ trong bệnh viện

Hà Nam: Bắt nóng kẻ gài mìn làm nổ tung ô tô của người dân

Ngày 23/8, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Lâm (54 tuổi, trú tổ dân phố Ba Nhất, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) để điều tra làm rõ về hành vi "sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản".

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 22/8, đơn vị này nhận được tin báo của người dân trú tại tổ dân phố Đồi Ngang (thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) về việc ô tô hư hỏng nặng nghi do bị đánh mìn.

Tin nhanh trưa 23/8: Hé lộ nguyên nhân chồng dùng súng tự chế bắn chết vợ trong đêm 2
Ông Nguyễn Văn Lâm (bìa trái) - nghi phạm gây ra vụ gài mìn nổ ôtô - tại cơ quan công an - Nguồn ảnh: TTO

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định ông Lâm chính là nghi phạm gây ra vụ việc trên. Bước đầu, ông Lâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, ông Lâm từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ gài mìn gây nổ ô tô.

Xem thêm: Nổ bom bi, 2 bé trai nguy kịch

Phát hiện th.i th.ể nam giới nổi trên hồ Xuân Hương - Đà Lạt

Khoảng 8h ngày 23/8, những công nhân thu gom rác quanh hồ Xuân Hương tá hỏa phát hiện th.i th.ể người đàn ông nổi trên mặt hồ nên báo cơ quan chức năng. 

Nhận tin báo, Công an phường 1, TP Đà Lạt phối hợp cùng cơ quan pháp y, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và trục vớt th.i th.ể lên khỏi mặt hồ.

Tin nhanh trưa 23/8: Hé lộ nguyên nhân chồng dùng súng tự chế bắn chết vợ trong đêm 3
Cơ quan chức năng vớt thi thể người đàn ông xấu số trên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt  - Nguồn ảnh: SGGPO

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người mặc áo thun, quần, chân đi dép nhựa trắng… t.ử v.ong từ nhiều ngày trước, nhưng chưa xác định được nhân thân vì không có giấy tờ tùy thân trên người.

Sau khi hoàn tất thủ tục, th.i th.ể được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để khám nghiệm pháp y.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp tìm nhân thân người xấu số.

Xem thêm: Phát hiện th.i th.ể cha và con trai 2 tuổi dưới giếng nước sau lời nhắn “xin lỗi và vĩnh biệt”

Lao vào đám cháy cứu 5 người, 2 chiến sĩ PCCC bị hôn mê

Chiều 22/8, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi, động viên 2 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

​Trước đó, khoảng 15h30 ngày 20/8, 1 vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Khách sạn Lucky Star Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Nhận tin báo, trung tâm chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (đóng tại huyện Xuyên Mộc) đến hiện trường.

Tin nhanh trưa 23/8: Hé lộ nguyên nhân chồng dùng súng tự chế bắn chết vợ trong đêm 4
Hiện trường vụ cháy - Nguồn ảnh: NLĐO

Khi lực lượng chữa cháy tới nơi, khí độc và khói đã bao trùm lên toàn bộ khách sạn. Lúc này, tại tầng 5 của khách sạn có nhiều người bị mắc kẹt, tinh thần hoảng loạn. Do tình huống cấp bách, Thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn cùng nhiều chiến sĩ đã lao vào đám cháy cứu người.

Thượng úy Quân đã trực tiếp cõng một cụ già cùng đồng đội dìu 4 người khác ra ngoài an toàn. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, do hít phải nhiều khí, khói độc nên Thượng úy Quân và hạ sĩ Sơn bị hôn mê, được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau thời gian nằm điều trị, sức khoẻ của 2 chiến sĩ đã dần ổn định.

Xem thêm: 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy

Điều tra vụ nam thanh niên bị điện giật rơi từ trên cao xuống đất nguy kịch

Chiều 22/8, Công an quận 12, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ một thanh niên bị điện giật rơi từ trên cột điện xuống đất nguy kịch.

Theo đó, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, người dân nhìn thấy 1 nam thanh niên trèo lên cột điện trên quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM.

Khi nam thanh niên đang loay hoay trên cột điện thì bất ngờ cột điện phát ra nhiều tiếng nổ li ti làm người này rơi từ trên cao xuống đất.

Nguồn: TTO

Lúc này, người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện phần mặt và ngực của nam thanh niên bị bỏng rất nặng. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Nhận thông tin, nhân viên điện lực và Công an quận 12 có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, phát hiện 1 chiếc cặp bên trong chứa nhiều vật dụng như dao, kềm, kéo, tua vít…

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Nam thanh niên bị điện giật t.ử v.ong khi vừa hát karaoke vừa sửa micro