Tin nhanh sáng 4/8: Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết

(VOH) - Khi phát hiện 3 thanh niên đi xe máy chặn đầu xe mình, Hải đã lái xe hơi tông mạnh vào phía sau xe máy khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết

Tối 3/8, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Hoài Ân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ xe hơi đâm xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, Trần Xuân Hải (29 tuổi, ngụ xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) điều khiển xe hơi 4 chỗ ngồi đi về nhà vợ ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) thì phát hiện 3 thanh niên đi xe máy chặn đường.

Tin nhanh sáng 4/8: Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết 1
Hiện trường vụ xe hơi tông vào xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) - Nguồn ảnh: TTO

Lúc này, Hải đã lái xe hơi tông thẳng vào phía sau xe máy khiến Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, ngụ xã Ân Đức) chết khi được đưa đi cấp cứu và Ngô Quang Linh (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Xe tải tông xe đạp điện, bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ

Mâu thuẫn trong bữa cơm cúng rằm tháng 7, em vợ đâm chết anh rể

Ngày 3/8, đại diện Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Tường Anh (35 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, chiều 2/8, gia đình ông Phạm Văn T. (52 tuổi) tổ chức cúng rằm tháng 7 sớm tại nhà ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Do ở cùng bố mẹ vợ nên ông T. có mời Lê Tường Anh (em vợ ông T.) đến để dùng cơm.

Tin nhanh sáng 4/8: Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết 2
Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng khi em vợ dùng kéo đâm anh rể tử vong - Nguồn ảnh: TTO

Trong bữa cơm tối, giữa ông T. và Tường Anh xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Lúc này, Tường Anh đã dùng kéo đâm trúng cổ khiến anh rể gục tại chỗ.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện do bị mất máu cấp.

Sau khi gây án, Tường Anh đã đến trụ sở công an đầu thú. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Người phụ nữ bán phế liệu tử vong với vết đâm ở bụng

Rủ nhau đi đòi nợ, chủ nợ bị chồng con nợ đâm thủng bụng

Ngày 3/8, Công an TP Hải Phòng xác nhận trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn đã xảy ra vụ 1 chủ nợ bị đâm trọng thương.

Theo đó, Công an phường Hải Sơn nhận được tin báo tố giác về tội phạm của chị Đ.T.T.P. (trú tổ dân phố Đoàn Kết II, phường Hải Sơn) với nội dung khoảng 0h30 ngày 17/7, anh Đinh Đình Trường (39 tuổi, trú phường Hải Sơn) bị 1 người dùng dao đâm từ phía sau hông xuyên lên bụng. Hiện anh Trường đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Tin nhanh sáng 4/8: Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết 3
Các bị can (từ trái qua): Lê Đức Tuấn, Nguyễn Quang Đạt và Đinh Xuân Hùng cùng tang vật vụ án - Nguồn ảnh: TTO

Nhận tin báo, Công an quận Đồ Sơn vào cuộc điều tra xác định, chị Đ.T.T. có vay của anh Trường số tiền 15 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ tháng 4/2022, chị T. không có khả năng trả nợ nên Trường nhiều lần tìm đến đòi nợ.

Khoảng 0h20 ngày 17/7, anh Trường cùng Đinh Xuân Hùng, Lê Đức Tuấn, Hoàng Tuấn Thanh, Nguyễn Hồng Quân (cùng trú phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) và một người tên Hà (chưa xác định họ tên, địa chỉ), đi trên 3 xe máy đến nhà chị T. ở phường Hải Sơn để đòi nợ thì xảy ra xô xát.

Lúc này, Nguyễn Quang Đạt (chồng chị T.) bất ngờ lấy con dao dạng gấp, đuổi theo đâm một nhát từ phía sau lên trúng mạn sườn bên phải của Trường, sau đó bỏ chạy vào nhà.

Theo kết quả điều tra, công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Quang Đạt, Đinh Xuân Hùng và Lê Đức Tuấn.

Vụ việc đang được công an được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Bi kịch cha bị đâm chết vì ngăn các con đánh nhau

Sơn La: Nổ bom bi, 2 bé trai nguy kịch

Chiều 3/8, đại diện UBND xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bom bi khiến 2 bé trai bị thương nặng. 

Theo đó, sáng cùng ngày, cháu V.Đ.K. (7 tuổi) và V.Đ.K. (4 tuổi, cùng trú xã Phiêng Luông) chơi tại khu vực điểm trường bản Phiêng Tiến.

Khoảng 9h45, sau khi nghe thấy một tiếng nổ bom bi lớn, mọi người phát hiện 2 cháu bé bị thương nặng nên cùng người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu.

Được biết, tình hình sức khỏe của 2 cháu tiên lượng rất nặng, khả năng phải chuyển xuống Hà Nội để điều trị.

Hiện chưa rõ thông tin về nguồn gốc bom bi gây ra vụ nổ này.

Xem thêm: Phát hiện quả bom “khủng” còn nguyên ngòi nổ cạnh đường ray tàu hỏa

Đắk Lắk: 2 bé gái đuối nước thương tâm

Chiều 3/8, đại diện UBND xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong.

Tin nhanh sáng 4/8: Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết 4
Gia đình đau xót trước việc 2 em nhỏ bị đuối nước - Nguồn ảnh: SGGPO

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, cháu H.N.D. (8 tuổi, ngụ Buôn K’Mrơng, xã Hòa An) và H.N.L. (8 tuổi, ngụ Buôn K’Nia, xã Tân Tiến) rủ nhau ra ruộng mía ở buôn K’Mrơng chơi. Tại đây, 2 em không may bị trượt chân xuống hồ nước gần đó.

Phát hiện sự việc, người dân đã chạy đến cứu, trục vớt các em lên bờ nhưng cả 2 đã tử vong.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.

Xem thêm: 2 bí thư phường cứu 6 cháu nhỏ bị đuối nước