Tin nhanh trưa 3/8: Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã tử vong

Luật sư Trịnh Văn Hoan (SN 1981) thuộc Đoàn luật sư TP.HCM bị chém hôm 31/7 đã tử vong sau 3 ngày điều trị. Được biết, luật sư Hoan từng là thượng úy Công an, công tác ở tỉnh Tiền Giang.

Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã tử vong

Lúc 1h sáng 3/8, luật sư Trịnh Văn Hoan (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang) thuộc Đoàn luật sư TP.HCM bị chém hôn mê sâu hôm 31/7 đã tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra, truy tìm người đã chém luật sư Hoan.

Trước đó, ngày 31/7, khi đang lưu thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (gần cầu Rạch Chiếc), luật sư Hoan bất ngờ bị một người lạ đi xe máy dùng hung khí chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Được biết, luật sư Trịnh Văn Hoan từng công tác tại Công an thị trấn Tân Hiệp - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với cấp hàm thượng úy. 

Xem thêm: Bi kịch cha bị đâm chết vì ngăn các con đánh nhau

Phú Quốc: Cháy lớn trong đêm, 11 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Sáng 3/8, lãnh đạo UBND phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn ở đầu Xóm Cồn (phường Dương Đông) khiến 11 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 4 căn bị ảnh hưởng một phần, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Tin nhanh trưa 3/8: Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã tử vong 1
Cháy ở Xóm Cồn, phường Dương Đông, TP Phú Quốc - Nguồn ảnh: TTO

Thông tin ban đầu, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát khoảng 1h sáng cùng ngày với cột khói đen bốc lên cao. Lực lượng chức năng cùng người dân phải mất hàng giờ đồng hồ để dập tắt.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Được biết, người dân ở Xóm Cồn đa phần làm ngư phủ nên cất nhà gỗ để ở và bám biển mưu sinh.

Xem thêm: 4 tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

TP.HCM: Bắt kẻ bóp cổ “người tình” đến chết trong nhà nghỉ

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (38 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, tối 2/8, Tiến đến khu nhà nghỉ trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức để tìm chị Lê Thị T. (38 tuổi) đang thuê ở tại đây cùng con riêng. 

Tin nhanh trưa 3/8: Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã tử vong 2
Nhà nghỉ xảy ra vụ việc - Nguồn ảnh: TTO

Khoảng 22h30 cùng ngày, trong lúc nói chuyện, Tiến đã dùng tay bóp cổ chị T. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau khi mọi người phát hiện đã đưa chị T. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Được biết, chị T. và Tiến sống chung như vợ chồng được 2 năm ở Đồng Nai. Thời gian gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, chị T. dẫn con riêng bỏ lên TP.HCM thuê phòng sinh sống. Tiến biết được chỗ ở của chị T. nên tìm đến và xảy ra vụ việc.

Xem thêm: Gã trai dụ dỗ gái trẻ vào nhà nghỉ rồi cưỡng đoạt tiền

Thuê xe tải từ Bình Thuận lên Đắk Nông bắt trộm hơn 300kg mèo

Sáng 3/8, đại diện Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Hồ Thanh Phong (SN 1997), Nguyễn Công Tùng (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Công Sơn (SN 1978, ngụ tỉnh Phú Yên), Dương Chí Long (SN 1987) và Võ Quỳnh Lân (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 7/2022, Nguyễn Công Tùng thuê 1 xe tải rồi bàn bạc, rủ các đối tượng lên TP Gia Nghĩa để trộm cắp mèo. Tùng thống nhất mua mèo trộm cắp được với giá 50.000đ/1kg rồi chuyển về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ.

Tin nhanh trưa 3/8: Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã tử vong 3
6 đối tượng trộm cắp hơn 300kg mèo - Nguồn ảnh: NLĐO

Các đối tượng đã chuẩn bị 11 lồng các loại, 1 cái cân, 135 chiếc bẫy cùng các phương tiện để hành nghề.

Từ ngày 21 đến ngày 27/7, các đối tượng đã bắt trộm và dùng xe tải chở về tỉnh Bình Thuận tiêu thụ 228kg mèo sống. Ngày 30/7, khi các đối tượng tiếp tục vận chuyển 93,5kg mèo sống đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa đã xác định được 18 bị hại mất trộm mèo ở TP Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp với 35 con mèo, nặng 82,3kg. 

Cơ quan công an đề nghị các nạn nhân liên hệ để phối hợp điều tra.

Xem thêm: Bắt 2 thanh niên ngang nhiên xông vào nhà dân trộm chó

TP.HCM: Thêm 2 người tử vong do sốt xuất huyết

Ngày 2/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần qua (từ ngày 22/7 đến 28/7), thành phố ghi nhận 3.025 ca bệnh sốt xuất huyết (SXH), giảm 162 ca (5,1%) so với trung bình 4 tuần trước, số ca khám ngoại trú tăng 4,8% nhưng số ca nhập viện điều trị nội trú giảm 14%.

Trong tuần ghi nhận 2 trường hợp tử vong do SXH tại quận 7 và huyện Củ Chi, nâng tổng số ca tử vong do SXH tại TPHCM đến nay là 16 trường hợp.

Trước tình trạng bệnh SXH đang có dấu hiệu tăng, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay công tác phòng chống dịch SXH còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự có chuyên môn, người dân còn lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh SXH.

Hiện trên địa bàn có nhiều công trình xây dựng chưa được hoàn thành, các khu đất trống có nhiều mương, hầm hào chứa nước tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lăng quăng gây bùng phát dịch.

Sắp tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ tăng cường giám sát và xử phạt các cá nhân, tổ chức không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch gây bùng phát dịch bệnh. 

Xem thêm: Ghi nhận 2 ca nhiễm biến chủng BA.5 tại Bình Dương