Tin nhanh chiều 3/8: Sắp có áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(VOH) – Trong vài ngày tới, vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông có khả năng phát triển thành vùng áp thấp nhiệt đới, gây mưa dông.

Biển Đông sắp “hứng” một vùng áp thấp nhiệt đới mới

Ngày 3/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định về khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Dự báo khoảng ngày 6 đến 7/8, rãnh áp thấp đi qua khu vực giữa Biển Đông được hình thành, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Tiếp theo, khoảng ngày 7 đến 8/8, có khả năng hình thành một vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông gây mưa rào và dông.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam từ cấp 5 tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m.

Từ ngày 8 đến 9/8, vùng áp thấp nói trên nhiều khả năng sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 70-80%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cung cấp các thông tin cập nhật.

Xem thêm: Dự báo thời tiết ngày mai 4/8: Thời tiết xấu trên Biển Đông

Người phụ nữ bán phế liệu tử vong với vết đâm ở bụng

Ngày 3/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đang di lý 2 nghi phạm liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tối 2/8 tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tin nhanh chiều 3/8: 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án mạng (Ảnh: FB/NLĐO)

Thông tin ban đầu, vợ chồng bà B. làm nghề thu mua phế liệu ở phường Tân Hồng, TP Từ Sơn. Khoảng 19h ngày 2/8, chồng bà B. ra ngoài chở sắt cho khách, bà B. ở cửa hàng một mình để chờ 2 thanh niên đã có hẹn đến bán phế liệu.

Đến khoảng 20h cùng ngày, chồng bà B. về cửa hàng thì phát hiện vợ đã tử vong với vết đâm ở bụng.

Người chồng thông báo sự việc cho mọi người, đồng thời kiểm tra đồ đạc, thấy mất một ví đựng 14 triệu đồng và một số trang sức bằng vàng.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được 2 nghi phạm là 1 nam thanh niên ở huyện Ba Vì (TP Hà Nội) và 1 nghi phạm quê tỉnh Lai Châu nên huy động cán bộ chiến sĩ, phối hợp cùng Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 2 đối tượng.

Xem thêm: Anh dùng dao đâm chết em ruột vì bị nhắc mở nhạc lớn

Sơn La: Bắt kẻ hiếp nữ sinh rồi trộm xe máy bỏ trốn

Ngày 3/8, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nghi phạm T.A.L. (14 tuổi, ở bản Pắc Bẻ B, xã Suối Trọ, huyện Phù Yên, Sơn La) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 23/7, tại bản Pắc Bẻ B, xã Suối Trọ, T.A.L. đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm em T.Th.T (16 tuổi, ở cùng bản với L.).

Đến ngày 25/7, L. tiếp tục thực hiện hành vi trộm xe máy của anh Thào A Pua (ở cùng bản với L.) để bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31/7, L. bị Công an huyện Mai Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Xem thêm: Thanh Hóa: Chủ tịch MTTQ xã bị cách hết chức vụ vì có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 10

Xe khách chở công nhân bị lật, 1 người đứt lìa cánh tay

Khoảng 6h sáng ngày 3/8, một chiếc xe khách chở 21 công nhân đã bị lật tại đoạn qua địa bàn xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Tin nhanh chiều 3/8: 2

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách chở 21 công nhân tại Bắc Giang (Ảnh: CTV/TTO)

Vụ tai nạn khiến một nữ công nhân (26 tuổi) đứt lìa cánh tay, một số công nhân khác bị thương. Xe khách hư hỏng nặng. Hiện nữ công nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cùng với cánh tay được bảo quản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế mất lái nên xe khách lao xuống vườn một nhà dân.

Xem thêm: Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe trên đường Hồ Chí Minh

Truy tố nhóm người phá nhà dân để thi công trụ điện gió ở Đắk Nông

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2021, Công ty năng lượng điện Đắk N'Drung - Đắk Nông thuê Công ty cổ phần đầu tư SD Việt Nam (trụ sở tại TP Hà Nội) thi công đường dây tải điện 220kV, qua xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

Tháng 8/2021, Công ty cổ phần đầu tư SD Việt Nam đã thuê Ngô Đức Vy (46 tuổi, ngụ huyện Đắk Song) trực tiếp chỉ đạo, bảo vệ thi công và thay mặt công ty thực hiện việc giải phóng mặt bằng, thỏa thuận bồi thường với các hộ dân. Trong đó, có hộ ông Đào Văn Dũng.

Tháng 8/2021, hộ ông Dũng đã dựng một căn nhà khung sắt, mái và tường lợp tôn có diện tích hơn 100m2 trên thửa đất của gia đình.

Biết sự việc, ông Vy đã liên hệ với UBND xã Thuận Hà đề nghị ra quyết định xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ, bất chấp sự ngăn cản của gia đình ông Dũng.

Sáng 25/8/2021, nhiều đối tượng được thuê đến trước căn nhà của gia đình ông Dũng đợi chỉ đạo của ông Vy.

Cùng thời điểm này, ông Vy liên lạc với UBND xã và Công an xã Thuận Hà đốc thúc ra quyết định cưỡng chế, đồng thời chỉ đạo tháo dỡ nhà.

Mặc dù biết việc chính quyền địa phương không cho phép tháo dỡ căn nhà của ông Dũng nhưng Vy, Nguyễn Trọng Thành, Trần Văn Toàn, Đàm Tiến Hợi, Phạm Hùng Danh, Đoàn Văn Phú, Nguyễn Hải Tiến và Lê Văn Đức vẫn tháo dỡ, xô đổ nhà của ông Dũng, gây thiệt hại hơn 26 triệu đồng.

Trong vụ án còn nhiều người khác được thuê tới hiện trường nhưng sau khi đánh giá tính chất, mức độ, các yếu tố khách quan, cơ quan chức năng không đề cập xử lý.