Tin nhanh trưa 11/7: Phát hiện quả bom 'khủng' nằm cạnh ray đường sắt Bắc - Nam

(VOH) – Trong lúc đi rà sắt phế liệu trên tuyến đường sắt Bắc–Nam tại Km 429+290 thuộc thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa (Quảng Bình), anh Đỗ Văn Đồng phát hiện một quả bom còn nguyên ngòi nổ cạnh đường ray.

Phát hiện quả bom “khủng” còn nguyên ngòi nổ cạnh đường ray tàu hỏa

Ngày 11/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các đơn vị xử lý an toàn quả bom phá ký hiệu M117- 750LBS (bảng Anh) tương đương 340kg còn nguyên ngòi nổ.

Tin nhanh trưa 11/7: Phát hiện quả bom 'khủng' nằm cạnh ray đường sắt Bắc - Nam 1
Quả bom được tìm thấy nằm sâu dưới mặt đất khoảng 0,6m, cách đường ray tàu hỏa khoảng 6m, còn nguyên ngòi nổ đầu (Ảnh: NLĐO)

Trước đó, tối 9/7, anh Đỗ Văn Đồng (trú xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) trong lúc đi rà sắt phế liệu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km 429+290 thuộc thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa thì phát hiện một vật kim loại, nghi là bom nên báo với chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã Kim Hóa phối hợp với các lực lượng liên quan đánh dấu vị trí, căng dây, cắm cờ, biển cấm và tổ chức canh gác suốt đêm để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xin phương án xử lý.

Sau khi xác định đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý, vận chuyển an toàn quả bom về Thao trường T92 chờ ngày hủy nổ.

Xem thêm: Quảng Trị: Phát hiện quả bom 227kg bên bờ sông

Quảng Ngãi: Nhóm 5 người đi tắm biển chiều tối, 2 người mất tích

Sáng 11/7, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 người tắm biển mất tích tại vùng biển phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, vào khoảng 18h10 ngày 10/7, tại khu vực bãi biển Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, xảy ra vụ đuối nước.

Một nhóm 5 người gồm Nguyễn Quốc Vương (SN 2009, TP.HCM), Hoàng Nam Phước (SN 2009, Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Thành Trung và Lê Thanh Quang (cùng SN 2006, cùng trú tổ dân phố Du Quang, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) cùng Nguyễn Thành Được (SN 1987, trú xã Phổ Văn, thị xã Đức Phổ) đi tắm biển thì xảy ra đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã lập tức bơi ra và cứu được 2 người là Nguyễn Quốc Vương, Hoàng Nam Phước và chuyển cấp cứu tại bệnh viện. Lê Thành Trung cũng được cứu lên bờ trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn.

Hiện người nhà của 2 người còn lại là Lê Thanh Quang và Nguyễn Thành Được vẫn chưa tìm thấy, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Xem thêm: Vụ 2 mẹ con đuối nước khi tắm biển: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

Tạm ngưng chạy tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc do thời tiết xấu

Sáng 11/7, đại diện Công ty cổ phần cao tốc Superdong Kiên Giang cho biết do ảnh hưởng thời tiết xấu, mưa gió ngoài biển có thể giật mạnh, không an toàn cho du khách nên các chuyến tàu cao tốc chạy từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đến TP Phú Quốc; TP Rạch Giá đến Nam Du (huyện Kiên Hải) và ngược lại đều tạm ngưng chạy hôm nay để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Tin nhanh trưa 11/7: Phát hiện quả bom 'khủng' nằm cạnh ray đường sắt Bắc - Nam 2

Ảnh hưởng thời tiết xấu, các chuyến tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên ra TP Phú Quốc và ngược lại đều tạm ngưng chạy hôm nay (Ảnh: C.CÔNG/TTO)

Ngoài ra, đại diện Cảng vụ hàng hải TP Phú Quốc cũng cho biết, do ảnh hưởng mưa gió nên hơn 30 chuyến tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi và đến TP Phú Quốc đều tạm ngưng chạy hôm nay (11/7).

Hiện các đơn vị đang cập nhật thời tiết thường xuyên và sẽ căn cứ vào đó để có thông báo kịp thời cho các hãng tàu cao tốc chạy lại và đưa đón khách an toàn.

Xem thêm: Khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

TP.HCM: Thêm 2 người tử vong do sốt xuất huyết

Sáng 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết số ca mắc sốt xuất huyết tại TP vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 27 của năm 2022 (từ ngày 1/7 đến ngày 7/7). TP cũng ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân.

Theo đó, trong tuần 27, TP ghi nhận 143 ổ dịch sốt xuất huyết mới với 2.834 bệnh nhân, tăng 307 ca (12,1%) so với trung bình 4 tuần trước.

Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở 18/22 quận huyện, TP Thủ Đức (trừ Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận). Những quận, huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là quận 4, quận 7 và huyện Cần Giờ.

Tính từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 24.941 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 216% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó số ca bệnh nặng là 373.

Trong tuần 27, TP cũng ghi nhận thêm 593 ca mắc tay chân miệng (giảm 323 ca so với trung bình 4 tuần trước đó). Tính đến tuần 27, TP ghi nhận 9.070 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.

Xem thêm: Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM tiếp tục gia tăng

Thanh Hóa: 3 nữ sinh chụp ảnh trên đường sắt, 1 em bị tàu tông tử vong

Sáng 11/7, UBND xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một nữ sinh 16 tuổi tử vong.

Tin nhanh trưa 11/7: Phát hiện quả bom 'khủng' nằm cạnh ray đường sắt Bắc - Nam 3

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt  (Ảnh: NLĐO)

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 10/7, có 3 nữ sinh (trong độ tuổi 16; ngụ xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương) rủ nhau lên khu vực cầu Lạc (cầu đường sắt Bắc - Nam) ở xã Tế Nông để chụp ảnh.

Khi tàu tới gần, 3 nữ sinh đã tránh vào nơi an toàn. Tuy nhiên, do bỏ quên túi xách, nữ sinh H.N.A. (SN 2006) quay lại đường ray lấy túi thì bị đoàn tàu lao tới tông tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tế Nông đã tới hiện trường tiến hành làm rõ vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.