Tin nhanh chiều 20/6: Ngã xe máy do đường trơn, 3 dì cháu bị xe tải đụng

(VOH) - Vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu bé 9 tuổi tử vong tại chỗ, người dì và cháu bé còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Bình Phước: Ngã xe máy do đường trơn, 3 dì cháu bị xe tải đụng

Ngày 20/6, tại tuyến đường liên xã (đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Bình Phước) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu gái 9 tuổi tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, chị V.T.B.T. (31 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa) đưa hai cháu nhỏ đi tiêm vắc xin bằng xe máy.

Khi chạy đến đoạn ấp 3 (xã Thanh Hòa), do đường trơn trượt, chị T. bị mất lái ngã ra đường. Đúng lúc này, xe tải mang biển số 47C-055.xx do tài xế Nguyễn Văn Tiên (39 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) điều khiển chạy cùng chiều phía sau đi tới đụng vào 3 dì cháu.

Tin nhanh chiều 20/6: Ngã xe máy do đường trơn, 3 dì cháu bị xe tải đụng 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTO

Hậu quả là cháu P.T.T.N. (9 tuổi) tử vong tại chỗ, chị T. và cháu bé còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bù Đốp đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Xem thêm: 2 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe ben

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng ném “bom xăng” vào nhà người dân

Liên quan đến vụ ném “bom xăng” vào nhà dân gây cháy nổ xảy ra tại thị Trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) đêm 18/6, ngày 20/6, Công an huyện Vân Canh cho biết đã bắt khẩn cấp 3 thanh niên.

Nguyễn Văn Em (19 tuổi, trú làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh), Lê Văn Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, cùng trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh).

Theo đó, đêm 18/6 Nguyễn Văn Em chạy xe máy chở Lê Văn Thảo mang bom xăng đến nhà ông Bùi Quốc Thành (thị trấn Vân Canh). Đến nơi, một người lại gần nhà rồi ném chai chứa xăng vào gây cháy nổ.

Được biết, Nguyễn Phi Hùng, con rể cũ của ông Bùi Quốc Thành, là chủ mưu. Theo điều 123 Bộ luật hình sự, hành vi của 3 đối tượng này có dấu hiệu phạm tội “Giết người”.

Xem thêm: Truy xét nam thanh niên tưới xăng đốt tiệm net khiến chủ quán bị bỏng

Đà Nẵng: Mổ “bắt con” cứu sống thai phụ bị tai nạn giao thông

Trưa 20/6, Bệnh viện Phụ sản - nhi TP Đà Nẵng cho biết, đêm 19/6, bệnh viện tiếp nhận một thai phụ nhập viện trong tình trạng suy thai cấp, rách tầng sinh môn sau khi gặp tai nạn.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã thực hiện quy trình cấp cứu, mổ bắt con. Sau ca mổ, cháu bé sinh non (8 tháng) được chăm sóc riêng.

Hiện, cả hai mẹ con đang được theo dõi và chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

Tin nhanh chiều 20/6: Ngã xe máy do đường trơn, 3 dì cháu bị xe tải đụng 2
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào đêm 19/6 trên đường Điện Biên Phủ Đà Nẵng - Ảnh: TTO

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 19/6, trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Theo đó, ô tô mang biển số 43A-418.xx đang lưu thông trên đường, khi đến trước số nhà 433 Điện Biên Phủ thì va chạm với xe máy mang biển số 43D1-561.xx do một người trú quận Thanh Khê điều khiển, chở theo vợ đang mang thai 8 tháng.

Cú va chạm khiến người vợ bị thương nặng, mất máu nhiều còn người chồng bị xây xát nhẹ.

Sau đó, chiếc ô tô này tiếp tục lao về phía trước và gây tai nạn liên hoàn cho 4 xe máy, 2 ô tô con khác ngay trước vạch dừng đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Điện Biên Phủ - Phạm Nhữ Tăng.

Xem thêm: Ô tô lao lên lề, tông thương vong 3 người trong gia đình đang ăn khuya

Thiếu nữ 16 tuổi mất tích sau khi vào TP.HCM xin việc đã trở về nhà

Ngày 20/6, Lãnh đạo UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết, sau nhiều ngày mất tích em Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình) đã trở về nhà an toàn.

Ngọc về nhà tối 19/6 nhưng trưa nay (20/6) đã cùng người thân ra nhà chị gái ở tỉnh Quảng Bình, Ông Trương Ngọc Lâm - chủ tịch UBND xã Xuân Bình – thông tin thêm.

Theo ông Lâm, chính quyền chưa làm việc với gia đình em Ngọc về việc vì sao em mất tích, được tìm thấy như thế nào, có phải bỏ tiền chuộc về hay không… Số điện thoại của ông Nguyễn Văn Hương - cha của em Ngọc – cũng không liên lạc được.

Được biết, sau khi nhận được thông tin chỉ đạo, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã nhanh chóng xác minh thông tin cô gái mất tích khi rời nhà vào TP.HCM xin việc và tiến hành truy tìm nạn nhân. Đến ngày 18/6, Cục C02 đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ tìm được Ngọc.

Ngọc được đưa về trụ sở Cục C02 rồi bàn giao cho gia đình vào lúc 16h30 ngày 18/6 trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Sau đó, gia đình đã đưa Ngọc về nhà ở tỉnh Phú Yên.

Xem thêm: Con gái 16 tuổi mất liên lạc sau khi vào TP.HCM ‘làm việc lương cao’, cha vượt 600km đi tìm

Quảng Trị: Phát hiện quả bom 227kg bên bờ sông

Ngày 20/6, Đội Xử lý bom mìn lưu động thuộc tổ chức PeaceTrees VietNam đã di chuyển an toàn quả bom nặng 227kg ở khu vực bờ sông Cha Lỳ (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, trong khi tuyên truyền giáo dục phòng tránh bom mìn tại thôn Tri (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đội Xử lý bom mìn lưu động được người dân báo về việc phát hiện một quả bom lớn nằm cạnh bờ sông Cha Lỳ.

Tin nhanh chiều 20/6: Ngã xe máy do đường trơn, 3 dì cháu bị xe tải đụng 3
Quả bom được phát hiện nằm lộ thiên cạnh bờ sông - Ảnh: SGGPO

Sau khi kiểm tra, xác định quả bom là bom MK-82, có đường kính 274mm, chiều dài 1,54m, trọng lượng 227kg, phần ngòi nổ đầu và ngòi nổ đuôi đã gãy, đủ điều kiện an toàn để di chuyển. Đội Xử lý bom mìn lưu động đã nhanh chóng khoanh vùng đồng thời thông báo chính quyền địa phương để xử lý.

Hiện quả bom đã được di chuyển về nơi tập kết để tiến hành hủy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Xem thêm: Hầm bom đạn với hơn 100 quả bom còn nguyên kíp nổ “ẩn mình” dưới nền nhà