Tin nhanh sáng 20/6: Cách chức Chủ tịch UBND xã vì ‘quan hệ bất chính’ với cấp dưới

(VOH) - Do có 'quan hệ bất chính' với nữ cán bộ cấp dưới, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, đồng thời bị cách chức.

Cách chức Chủ tịch UBND xã vì “quan hệ bất chính” với cấp dưới tại Thanh Hóa

Liên quan đến vụ Chủ tịch xã bị đánh ghen tại phòng làm việc, chiều 19/6, đại diện UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND huyện đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ do có “quan hệ bất chính” với bà Trương Thị Hà - chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ.

Theo vị này, ông Gương bị cách chức do vi phạm quy định văn hóa nơi công sở, đạo đức lối sống.

Trước đó, ngày 18/6, Ban thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà.

Xem thêm: Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát

Hải Phòng: Va chạm tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ, 1 du khách tử vong

Chiều 19/6, đại diện Đồn biên phòng Cát Bà cho biết, tại khu vực biển Cửa Cái thuộc vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu du lịch và tàu chuyển tải hành khách (Tender) khiến 1 nữ du khách tử vong.

Trước đó, khoảng 9h15 cùng ngày, tại khu du lịch trên quần đảo Cát Bà, tàu du lịch Hồng Vân 89 do anh Nguyễn Hoàng Tùng (38 tuổi, ngụ thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) điều khiển chở theo 49 du khách bất ngờ va chạm với tàu chuyển tải hành khách do anh Nguyễn Văn Liên (42 tuổi, ngụ thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) cầm lái chở 12 du khách. 

Va chạm khiến tàu chuyển tải bị đắm, 12 người trên tàu này rơi xuống biển. Ngay sau khi xảy ra sự việc, những người trên tàu Hồng Vân 89 đã ném phao cứu hộ xuống biển cho những người gặp nạn. 

Nguồn: TTO

Lực lượng Đồn biên phòng Cát Bà cũng nhanh chóng có mặt để cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 11 người trên tàu chuyển tải vào bờ an toàn.

Đến 12h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể một nữ du khách trên tàu chuyển tải. 

Nạn nhân xấu số là bà B.T.N. (56 tuổi, ngụ tỉnh Hòa Bình). Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do tàu chuyển tải đi vào "điểm mù" của tàu du lịch Hồng Vân 89 nên đã bị đâm ngang, lật ngược và chìm nhanh tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Hướng dẫn viên du lịch bị kẹp cổ, lôi đi trước mặt du khách

Đang tìm thanh niên nhảy cầu, cảnh sát cứu được người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vừa cứu sống 1 phụ nữ nhảy cầu Đồng Nai tự tử.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, 1 nam thanh niên đi xe máy đến cầu Đồng Nai bỏ lại xe, dép, áo khoác, nón bảo hiểm, chìa khóa… trên cầu rồi nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cứu nạn đã triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy.

Đến khoảng 16h cùng ngày, trong lúc đang tìm kiếm nam thanh niên trên, chị T.T.M.N. (32 tuổi, ngụ TP Long Khánh) bỏ xe máy trên cầu rồi lao xuống sông Đồng Nai.

May mắn, chị N. được lực lượng cứu hộ phát hiện và ứng cứu kịp thời. 

Sau khi đưa chị N. vào bờ an toàn, lực lượng chức năng đã động viên, trấn an tinh thần người phụ nữ, đồng thời liên lạc với người thân đưa chị N. về nhà.

Xem thêm: Vụ hai cha con tử vong trong căn hộ: Bước đầu xác định cha sát hại con rồi tự tử

Bình Định: Nhà dân bất ngờ phát nổ, bốc cháy giữa đêm nghi bị ném “bom xăng”

Ngày 19/6, Công an thị trấn Vân Canh (huyện Vân, tỉnh Bình Định) đã kiểm tra hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để truy tìm các đối tượng ném chất gây nổ vào nhà một hộ dân trên địa bàn. 

Ngôi nhà bị ném chất nổ nghi “bom xăng” là hộ ông Bùi Quốc Thành, ngụ thị trấn Vân Canh. 

Nguồn: SGGPO

Theo ông Thành, khoảng 23h ngày 18/6, một nhóm người đi xe máy đến rồi ném lửa vào nhà ông, gây ra tiếng nổ lớn cùng ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Rất may, thời điểm này, gia đình ông còn thức nên đã nhanh chóng dập lửa. 

Trích xuất camera an ninh phát hiện có 2 thanh niên đi xe máy đến, trong đó, 1 thanh niên vào gần nhà ném vật nghi “bom xăng”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng.

Xem thêm: Nhóm thanh niên manh động vác dao đến nhà dân chém người  

Bắt khẩn cấp giám đốc công ty sản xuất, tiêu thụ xăng giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tối 18/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hoài Phương, 38 tuổi (địa chỉ thường trú tại xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) - Giám đốc Công ty TNHH vận tải Gia Khiêm, có trụ sở chính ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương trên đường Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM.

Cùng trong tối 18/6, một mũi trinh sát khác bắt quả tang một xe bồn đang bơm hóa chất xuống hầm chứa xăng trong khuôn viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu ở phường Hắc Dịch.

Được biết, xe bồn này lấy hóa chất tại một công ty ở quận 5, TP.HCM. Việc tài xế xe bồn nhận và bơm hóa chất xuống hầm là làm theo sự chỉ đạo của Phương. Số lượng hóa chất trên xe bồn này gần 11 tấn.

Nguồn: TTO

Ngoài ra, trong đêm 18/6, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn một xe bồn khác chở xăng giả, đã pha chế xong đem đi tiêu thụ tại 2 cây xăng ở xã Sơn Bình và Bình Giã (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Qua khám xét tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu và nhà riêng của Phương, cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn chất bột tạo màu, hàng trăm triệu đồng cùng nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan. 

Việc khám xét, thu giữ, đo đếm xăng tại cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu kéo dài từ tối 18/6 đến khoảng 16h chiều 19/6 mới xong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm: Nghi án người đàn ông tẩm xăng tự thiêu trên đường ở Tiền Giang