Tin nhanh sáng 21/6: Bắt nhóm đối tượng dí dao vào cổ, cướp tài sản người ngồi hóng mát

(VOH) – Đang ngồi hóng mát, 2 người dân bất ngờ bị 4 đối tượng dí dao vào cổ, khống chế cướp 2 điện thoại với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Thanh Hóa: Bắt nhóm đối tượng dí dao cướp điện thoại người dân ngồi hóng mát

Ngày 20/6, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 thanh, thiếu niên dùng hung khí cướp tài sản trên đường Nghi Sơn – Sao Vàng (đoạn qua địa bàn huyện).

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 18/6, trên tuyến đường đang xây dựng nối TP Thanh Hóa với đường Nghi Sơn - Sao Vàng thuộc địa phận thôn Long Vân, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động và táo tợn.

Tại thời điểm trên, có 2 người dân đang ngồi uống nước hóng mát thì bị 4 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy không rõ biển kiểm soát áp sát, dùng dao dí vào cổ khống chế cướp 2 điện thoại di động, với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, đến 18h ngày 19/6, Công an huyện Triệu Sơn đã xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Đỗ Văn Hiếu (SN 2004; ngụ xã Trung Chính, huyện Nông Cống); Vũ Văn Đ. (SN 2005; ngụ xã Tân Phúc, huyện Nông Cống); Đỗ Văn Minh (SN 1975) và Lê Văn H. (SN 2008; ngụ xã Tân Khang, huyện Nông Cống).

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm Đỗ Văn Toản (SN 2001; là con trai của Đỗ Văn Minh) về hành vi che giấu tội phạm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nghiện cờ bạc, lô đề và nợ nần nên nhóm này đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.

Xem thêm: Bắt nhóm cướp giật trên đường, phát hiện ra ổ trộm xe ở Bình Dương

Nhiều mảnh kim loại, đinh vít rơi vãi trên quốc lộ 51 khiến hàng chục xe máy thủng lốp

Chiều 21/6, hàng chục ô tô, xe máy đi trên quốc lộ 51 (đoạn qua phường Tam Phước và Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị thủng lốp, đẩy bộ hàng dài trên đường.

Khi dừng lại kiểm tra, người đi đường phát hiện bánh xe dính rất nhiều mảnh kim loại nhỏ làm thủng, rách vỏ xe.

Tin nhanh sáng 21/6: Bắt nhóm đối tượng dí dao vào cổ, cướp tài sản người ngồi hóng mát 1

Hàng chục xe máy đẩy bộ do cán đinh trên quốc lộ 51 (Ảnh cắt từ clip/TTO)

Nhận tin báo, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC, chủ đầu tư quốc lộ 51) nhanh chóng điều nhân viên quét dọn đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên đường.

Theo lãnh đạo BVEC, các mảnh kim loại thu dọn được chủ yếu là đinh công nghiệp, nhiều khả năng những mảnh đinh này bị rơi vãi từ phương tiện chuyên chở phế liệu.

Trước đó, trên tuyến đường này từng xuất hiện tình trạng “đinh tặc”. Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý, thời gian qua không còn phát hiện các vụ việc tương tự.

Xem thêm: TP.HCM: Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản người nước ngoài

Quảng Nam: Xe ô tô bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1

Khoảng 18h15 ngày 20/6, chiếc ô tô 30 chỗ mang biển kiểm soát 92B-01972 đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành theo hướng TP Tam Kỳ - huyện Núi Thành thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng toàn xe, cột khói cao hơn chục mét, thiêu rụi toàn bộ xe. Rất may, tài xế đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe không chở công nhân nên không có thương vong về người.

Đến 18h50 cùng ngày, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa 2 xe cứu hỏa cùng hơn chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Được biết, đây là xe đưa đón công nhân cho một công ty ở TP Tam Kỳ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Khánh Hòa: Xe khách cháy trơ khung trên đèo Khánh Lê

Sẽ có 2 tuyến xe buýt vào ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đón trả khách

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, để hỗ trợ hành khách đi xe buýt đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sẽ có 2 tuyến xe buýt được vào ga quốc nội đón, trả khách thay vì chỉ ở ga quốc tế như trước đây. Hiện các biển chỉ dẫn, ghế chờ đón xe buýt tại Tân Sơn Nhất đã được bố trí đầy đủ.

Tin nhanh sáng 21/6: Bắt nhóm đối tượng dí dao vào cổ, cướp tài sản người ngồi hóng mát 2

Tuyến 152 (khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất) do Liên danh Bảo Yến - HTX 28 tổ chức khai thác (Ảnh: CHÂU TUẤN/TTO)

Tuy nhiên, việc đi xe buýt tại sân bay chỉ đến 21h30 hàng ngày, sau thời gian này hành khách phải di chuyển bằng phương tiện khác.

Bên cạnh đó, việc ra vào cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hiện nay hết sức khó khăn do lượng khách mỗi ngày tại thời điểm này đã gần tương đương với thời điểm trước dịch (trước dịch 120.000 khách/ngày, hiện nay 98.000 – 100.000 khách/ngày). Vì thế, lượng xe ra vào đón – chở hành khách rất đông. Trong khi, theo quy định xe buýt chỉ được dùng khoảng 3 phút đón khách để tránh ùn tắc.

Đồng thời, chỉ có 2 tuyến xe buýt hoạt động đưa đón khách tại Tân Sơn Nhất là tuyến 152 và 72-1. Thời gian giữa các tuyến cũng khá giãn (khoảng 20 phút).

Hiện Sở Giao thông vận tải đã có những trao đổi với Tân Sơn Nhất để cung cấp thường xuyên cho các đơn vị vận tải về thời gian máy bay cất – hạ cánh.

Xem thêm: Mới thông xe, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã sắp mãn tải

TP.HCM nghiên cứu làn đường riêng cho xe đạp trên xa lộ Hà Nội

Ngày 20/6, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu thiết kế làn đường riêng cho xe đạp trên trục đường xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, xa lộ Hà Nội là trục giao thông chính đô thị, có cảnh quan đẹp, nhiều cây xanh, dọc hai bên có nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại. Do đó, việc nghiên cứu tổ chức đường dành cho xe đạp là cần thiết.

Sở đề nghị các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu phương án thiết kế, tổ chức làn đường dành riêng cho xe đạp, người đi bộ trên một phần mặt bằng đất giữa phần đường chính và đường song hành đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn.

Vị trí trên cũng thuộc dự án tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Các đơn vị cũng cần nghiên cứu phương án đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ đi từ đường song hành phải với đường song hành trái xa lộ Hà Nội tại vị trí quay đầu xe trên xa lộ Hà Nội đoạn ở khu vực trước tòa nhà Cantavil. Kết quả phương án nghiên cứu, báo cáo về Sở Giao thông vận tải TP trong tháng 7/2022.