Tin nhanh sáng 2/6: Giáng chức Đại úy công an hành hung phụ nữ ở Bình Dương

(VOH) – Một vị Đại úy công an đã bị giáng chức và điều chuyển công tác vì có hành vi hành hung một phụ nữ sau khi bị nhắc nhở chỗ đậu xe.

Đội phó Công an tỉnh Bình Dương bị giáng chức vì hành hung phụ nữ

Chiều 1/6, Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã có hình thức xử lý Đại úy Trần Xuân Phương, Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) do liên quan đến vụ xô xát với người dân vì chỗ đậu xe ô tô. Cụ thể, ông Phương bị giáng chức, điều chuyển công tác sang bộ phận khác

Theo đó, Đại úy Phương được xác định có liên quan trực tiếp đến vụ việc xô xát, vi phạm quy định của ngành. Sau khi xảy ra vụ việc, cá nhân Đại úy Phương đã nhận thức được hành vi không chuẩn mực của mình, đến nhà xin lỗi nạn nhân và gia đình.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về việc Đại úy Trần Xuân Phương có liên quan đến vụ việc xô xát với người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Sau đó, Đại uy Phương cũng bị đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày.

Xem thêm: Phó trưởng Công an phường nửa đêm xông vào nhà bắt người, đánh phụ nữ

Nghệ An: Nghi phạm buôn 15 bánh heroin bắn chiến sĩ công an

Ngày 1/6, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thông (Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An), thiếu tướng Phạm Thế Tùng (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ P.L.T. - cán bộ Công an huyện Quế Phong, bị thương khi làm nhiệm vụ phá chuyên án buôn bán ma túy.

tin-nhanh-sang-2-6-giang-chuc-dai-uy-cong-an-hanh-hung-phu-nu-o-binh-duong-voh-0

Hiện trường bắt giữ hai nghi phạm buôn 15 bánh heroin nổ súng làm một chiến sĩ trong ban chuyên án bị thương (Ảnh: Công an cung cấp/TTO)

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 30/5, tại địa bàn huyện Quế Phong, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt quả tang 2 nghi phạm (người dân tộc Mông) khi đang vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ.

Quá trình bắt giữ, các nghi phạm chống trả rất quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn làm anh T. bị thương ở đùi trái. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, bắt giữ thành công 2 nghi phạm. Tang vật thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 7 viên đạn.

Hiện chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ các nghi phạm liên quan để xử lý.

Tình hình sức khỏe của anh T. hiện cũng đã ổn định.

Xem thêm: Quảng Bình: Chặn 8,2 tạ thuốc nổ sắp đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ

Phú Thọ: 3 học sinh chết đuối khi ra tắm sông

Chiều 1/6, lãnh đạo UBND xã Võ Miếu (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng buổi trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm trưa một nhóm học sinh ở trên địa bàn xóm Vắng, xã Võ Miếu rủ nhau ra sông Dân tắm. Trong lúc tắm sông thì không may 3 em bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Hiện đã tìm thấy thi thể của 3 em học sinh.

Xem thêm: Bắc Kạn: Bé trai 5 tuổi bị nước lũ cuốn trôi tử vong lúc rạng sáng

Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 10 bánh heroin và hơn 22.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 1/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 7 nghi phạm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

tin-nhanh-sang-2-6-giang-chuc-dai-uy-cong-an-hanh-hung-phu-nu-o-binh-duong-voh-1

Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tang vật vụ án (Ảnh do công an cung cấp/SGGPO)

Nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là Hoàng Thị Thái (70 tuổi, trú tại phố Tân Tự, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Thị Thái đã cấu kết với một số đối tượng cộm cán, có tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy ở TP Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, Như Thanh để tạo đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới huyện Quan Sơn, rồi đưa về TP Thanh Hóa tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/5, lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Thị Thái, Đỗ Anh Dũng (48 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) đang vận chuyển 10 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ 5 nghi phạm khác gồm: Đinh Văn Lanh (37 tuổi), Lò Văn Chấu (44 tuổi), Lò Văn Danh (25 tuổi, đều ở xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn), Lê Xuân Bằng (40 tuổi, ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa) và Bùi Văn Duẩn (33 tuổi, ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh).

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ thêm 2,5 cây heroin, 50g ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 69 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 1 khẩu súng tự chế, hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Xem thêm: Vây bắt đối tượng dùng ô tô chở 5kg ma túy đá trên quốc lộ 1

TP.HCM: Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản người nước ngoài

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1, Công an quận 7 bắt giữ Nguyễn Văn Tươi (sinh năm 1989, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 20/5, ông G.C. (sinh năm 1966, quốc tịch Pháp, ngụ quận Bình Thạnh) đón xe ôm của nam thanh niên mặc áo khoác màu xanh in chữ “Grab”, nhưng không thông qua ứng dụng đặt xe công nghệ, đi từ phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) đến quận 1.

Khi lên xe, ông C. để balo màu đen chứa máy tính xách tay, điện thoại, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân ở phía trước xe máy của nam tài xế.

Xe chạy đến trước cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1), ông C. đề nghị dừng xe để vào bên trong mua đồ. Trong lúc ông C. đi vào bên trong cửa hàng, nam thanh niên đã điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau đó, ông C. tới công an trình báo.

Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 1, Công an quận 7 điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ công an xác định Tươi là người gây án.

Tối 31/5, trinh sát công an đã bắt giữ Tươi và thu hồi tài sản mà đối tượng này chiếm đoạt của ông C. Tại công an, Tươi thừa nhận hành vi phạm tội.