Tin nhanh sáng 5/7: Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi tắm biển Thiên Cầm cùng mẹ

(VOH) – Trong lúc đang tắm tại bãi biển Thiên Cầm, 2 mẹ con du khách không may bị nước cuốn trôi. Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, thi thể người mẹ và người con đã được tìm thấy.

Đình chỉ công tác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã vì bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 10

Chiều 4/7, ông Đỗ Xuân Nam (bí thư Huyện ủy Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chức năng huyện đã kiểm tra, xác minh nội dung liên quan đoạn video ghi lại hành vi sàm sỡ nữ sinh của ông Lương Văn Tòi (chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân).

Ban thường vụ Huyện ủy sau đó thống nhất có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Tòi để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Thắng chưa có cấp phó, nên Ban thường vụ Huyện ủy Thường Xuân giao phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng tạm thời phụ trách vị trí này.

Trước đó, lúc 16h20 ngày 28/6, camera an ninh của một gia đình tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân ghi được cảnh người đàn ông mặc quần áo ngắn vào trong sân nhà và có hành động khoác vai, thân mật với nữ sinh L.T. (học sinh lớp 10) từ trong nhà đi ra.

Khi nữ sinh chạy lên thềm nhà thì bị người đàn ông kéo lại hôn, trong khi nữ sinh chống đỡ, đẩy ra.

Trích xuất camera, gia đình nữ sinh xác định người đàn ông có hành vi ôm hôn con gái mình giống ông Lương Văn Tòi nên đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.

Xem thêm: Bắt đối tượng hiếp dâm, cướp của người phụ nữ lúc nửa đêm

Vụ 2 mẹ con đuối nước khi tắm biển: Đã tìm thấy thi thể cháu bé

Chiều 4/7, đại diện Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé bị mất tích khi tắm biển tại bãi biển Thiên Cầm cùng mẹ.

Tin nhanh sáng 5/7: Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi tắm biển Thiên Cầm cùng mẹ 1

Một góc khu vực bãi biển Thiên Cầm nơi các nạn nhân bị đuối nước (Ảnh: LÊ MINH/TTO)

Cháu bé này và mẹ ở Hà Nội cùng 2 người khác tắm tại biển Thiên Cầm (thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày. Trong lúc tắm 2 mẹ con cháu bé bị nước cuốn trôi. Thi thể người mẹ được tìm thấy trước, đến 17h cùng ngày, thi thể cháu bé mới được tìm thấy.

Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng.

Xem thêm: Hà Tĩnh: Đi tắm biển, hai mẹ con đuối nước thương tâm

Bắt 2 tổng giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm tại Saigon Co.op

Ngày 4/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Viện kiểm sát cùng cấp bắt tạm giam bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc với ông Võ Thành Trung (tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và ông Tôn Thất Hào (tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á) để tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Trước đó, trong quá trình xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kết luận của Thanh tra TP.HCM về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op, ngày 15/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng (cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án trên, ngày 28/4 vừa qua, ông Diệp Dũng bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu, bí mật nhà nước. Tòa cũng phạt ông Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, nguyên cán bộ công an) 5 năm tù; bà Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tạp hóa) 6 năm tù cùng về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Xem thêm: Chiếm đoạt tài liệu mật, cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op nhận 2 năm tù

Hà Nội: Cháy lớn tầng 20 tòa chung cư, một nam sinh mắc kẹt

Chiều 4/7, một căn hộ tại tầng 20 tòa chung cư New Horizon City (số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bùng phát đám cháy.

Tin nhanh sáng 5/7: Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi tắm biển Thiên Cầm cùng mẹ 2

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân khỏi đám cháy (Ảnh: NLĐO)

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy tới hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy.

Trong quá trình chữa cháy, nhận được tin báo em Lê H. (SN 2006) còn kẹt lại bên trong phòng xảy ra cháy, một tổ công tác đã chạy bộ tiếp cận vị trí cháy, tổ chức phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Được biết, căn hộ xảy ra cháy có diện tích 90m2, lửa làm cháy một phần phòng ngủ rộng 18m2, diện tích cháy khoảng 8m2. Tại thời điểm xảy ra cháy, chỉ có một mình em Lê H. ở nhà.

Xem thêm: TP.HCM: Tiệm bán tranh ở quận 1 cháy dữ dội, nhiều người tháo chạy

Truy tố kẻ giết 3 người nhà vợ cũ ở Phú Yên

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "giết người".

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Hải và chị N.T.D. (28 tuổi, ở cùng khu phố) sống chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, có con chung là bé gái N.Đ.T.V. (3 tuổi).

Ngày 24/9/2020, TAND thị xã Đông Hòa xét xử, không công nhận Hải và chị D. là vợ chồng, giao cháu V. cho chị D. nuôi dưỡng, Hải có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản.

Tuy nhiên, nhiều lần Hải đến nhà chị D. thăm con đều bị gia đình chị D. ngăn cản. Từ đó, giữa Hải và gia đình chị D. xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 12h ngày 28/5/2022, Hải mang theo 1 búa bắt đinh, 1 con dao, chạy xe máy đến nhà cha mẹ chị D. với mục đích sát hại cả nhà chị, gồm ông N.C. (60 tuổi), vợ ông C. là bà L.T.L. (58 tuổi), chị D. và em trai chị là anh N.H. (23 tuổi).

Đến khoảng 13h45, Hải vào nhà, dùng búa, dao tấn công, giết chết ông C., bà L. và chị D.. Sau đó, Hải đóng cửa chính, ẵm cháu V. qua cửa nhà dưới và chạy xe về nhà cha mẹ ruột. Sau khi thay quần áo của cháu V. và của mình bỏ vào bọc nilông, Hải gửi con gái cho cha.

Hải tiếp tục chạy xe máy quay lại nhà ông C., lục lấy 1 cây búa, 1 cái rựa với mục đích chờ anh N.H. về nhà thì ra tay. Nhưng không thấy anh N.H. về nên Hải khóa cửa sau đi về.

Sau đó, Hải còn tiếp tục quay lại nhà ông C. một lần nữa với mục đích chờ N.H. về thì giết nhưng không thấy, nên Hải đem rựa giấu ở khu đất trống trước nhà anh ruột của chị D. ở cạnh đó, rồi chạy xe về nhà mình.

Chiều tối cùng ngày, Hải mượn xe máy của một người bà con ở khu phố Phú Hiệp 2 (phường Hòa Hiệp Trung) chạy vào TP.HCM trốn. Khi đi đến xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Hải vứt chiếc quần dính máu, rồi ghé vào nhà người quen xin 1 triệu đồng.

Khoảng 2h sáng 29/5, Hải đến phòng trọ của anh P.T.K. (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) ngủ nhờ, không nói gì cho K. biết việc mình giết người rồi bỏ trốn.

Trong ngày 29/5, Hải gọi điện xin anh N.T.H. (trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và được anh H. chuyển qua tài khoản của anh K. 2 triệu đồng để anh K. rút tiền mặt đưa cho Hải.

Khoảng 19h ngày 29/5, khi Hải ra khỏi phòng trọ của K. thì bị công an bắt.