Tin nhanh sáng 4/7: Làm rõ động cơ người phát tán clip CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chửi tục

(VOH) – Nhiều người tỏ ra bất bình khi xem đoạn clip phản ánh 2 cán bộ CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại và có lời nói không đúng chuẩn mực khi đang làm nhiệm vụ.

Làm rõ động cơ người phát tán clip CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chửi tục

Liên quan đến video 2 Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chửi tục phát tán trên mạng xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ đối với đoạn video nói trên.

Theo kết quả xác minh ban đầu, 2 CSGT trong video thuộc đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang, được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 vào ngày 25/6.

Nguồn: TTO

Trong đoạn video, 2 cán bộ CSGT điều khiển xe ô tô vi phạm về trụ sở để xử lý do lái xe không có giấy phép lái xe.

Công an tỉnh đã yêu cầu 2 cán bộ CSGT tường trình vụ việc và sẽ xử lý mức độ sai phạm. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích phát tán đoạn video nói trên.

Xem thêm: Vụ tài xế tố bị CSGT đánh gãy xương sườn: Không có căn cứ xác định việc tài xế bị đánh

Đồng Nai: 3 thanh thiếu niên thiệt mạng khi rủ nhau đi tắm ở hồ chứa nước

Tối 3/7, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tìm thấy thi thể 3 thanh thiếu niên ở hồ chứa nước.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Văn P. (nam, 10 tuổi), Nguyễn Thanh P. (nam, 18 tuổi) và Từ Tường V. (nữ, 17 tuổi), đều ngụ ở xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Tin nhanh sáng 4/7: Làm rõ động cơ người phát tán clip CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chửi tục 1
Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của các nạn nhân - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm người ra hồ chứa nước ở ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom tắm rồi bị trượt chân, đuối nước.

Nhận được tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra.

Xem thêm: Cứu bé trai đuối nước, một quân nhân dũng cảm hy sinh

Thái Bình: 4 xe máy nằm dưới gầm ô tô do tài xế đạp nhầm chân ga

Ngày 3/7, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết vào chiều cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ một tai nạn giao thông.

Nguồn: TTO

Theo đó, trong lúc quay đầu xe, nam tài xế điều khiển chiếc xe mang nhãn hiệu Fortuner đạp nhầm chân ga dẫn đến mất lái, lao lên vỉa hè, tông vào 4 chiếc xe máy đang dựng trước một cửa hàng điện thoại.

Rất may, vào thời điểm trên khu vực này không có ai nên không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, 4 chiếc xe máy và chiếc ô tô của nam tài xế bị hư hại.

Xem thêm: Xe ô tô "rách sườn" vì vụ va chạm hy hữu với xe tải cẩu tự hành

Bắt nhóm 6 người đi ô tô từ Đồng Nai lên Đà Lạt móc túi

Chiều 3/7, Công an TP Đà Lạt vừa triệt phá một nhóm 6 người từ Đồng Nai lên Đà Lạt móc túi có tính chất tinh vi, chuyên nghiệp.

Trước đó, trưa 2/7, trực ban Công an TP Đà Lạt nhận được nhiều tin báo từ các nạn nhân về việc bị mất điện thoại, ví khi du lịch tại Đà Lạt. Cảnh sát hình sự cùng đội cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày tổ trinh sát đã bắt quả tang Phan Văn Lâm (48 tuổi, trú tại Đồng Nai) nhận điện thoại, ví móc được của du khách từ các đồng phạm gần khu vực Vườn hoa thành phố.

Sau đó, các mũi trinh sát khác cũng đồng loạt bắt 5 người trong nhóm gồm: Lê Thị Bạch Tuyết (44 tuổi), Lê Thị Thu Ba (50 tuổi), Thái Văn Hiệp (48 tuổi), Hoàng Anh Duy (59 tuổi), Lê Thanh Hải (37 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Tin nhanh sáng 4/7: Làm rõ động cơ người phát tán clip CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chửi tục 2
Lê Thị Bạch Tuyết - TTO

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 ô tô, 26 điện thoại, 1 túi xách cùng 50 triệu đồng.

Được biết, từ 1/7 nhóm này đi từ huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đến Đà Lạt, tới các điểm đông người để móc túi. Trong 6 đối tượng kể trên, Thu Ba, Tuyết và Hiệp giữ vai trò chủ mưu. Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản và ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Công an TP Đà Lạt thông báo ai bị mất tài sản tại TP Đà Lạt từ ngày 1/7 đến tối 2/7 tới cơ quan công an trình báo.

Xem thêm: Bắt giữ nhóm người từ TP. HCM ra Đà Nẵng móc túi

Quảng Ninh: Bắt đối tượng trốn truy nã 30 năm trên biển

Ngày 3/7, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ một bị can trốn truy nã 30 năm.

Trước đó, trưa 1/7, tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lê Văn Nho (52 tuổi, trú tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đã bị tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Tin nhanh sáng 4/7: Làm rõ động cơ người phát tán clip CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại, chửi tục 3
Bị can Lê Văn Nho (bên trái) - Ảnh: TTO

Nho bị truy nã theo lệnh truy nã số 776 ngày 18/2/1992 của Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về tội giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Tại cơ quan công an, Nho đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tháng 12/1991, trong đám cưới của một người bạn tại xã bản Sen, huyện Vân Đồng, nhóm của Nho xảy ra xích mích với nhóm của Ôn Văn Sáng.

Sau khi rời khỏi đám cưới, nhóm của Sáng cầm dao đuổi chém nhóm của Nho, gây thương tích cho Phạm Văn Truân. Nho bỏ chạy về nhà, lấy quả lựu đạn rồi quay lại chỗ ẩu đả rút chốt ném về phía nhóm của Sáng.

Vụ nổ khiến Sáng chết tại chỗ, một số người bị thương. Gây án xong, Nho rời khỏi địa phương và làm nghề tự do trên biển để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Xem thêm: Bắt giữ đối tượng bị truy nã sau gần 3 tháng khoét tường trốn khỏi trại giam