Tin nhanh trưa 4/8: Phát hiện nhiều nam, nữ “bay lắc” trong quán karaoke ở Bình Dương

(VOH) – Khi kiểm tra hành chính cơ sở karaoke A.T. (Bình Dương) công an phát hiện và bắt quả tang nhiều nam, nữ đang “bay lắc” tại một phòng hát, trên bàn có đĩa sứ chứa chất ma túy.

Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Ngày 4/8, Đội tuần tra Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 7, thuộc Phòng 8 (Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an) cho biết trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vừa xảy ra một vụ cháy xe tải.

Clip Cháy xe tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (Nguồn: TTO)

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải khoảng 15 tấn mang biển số tỉnh Long An chở hàng hóa do tài xế Nguyễn Văn Vũ (46 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiến trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương theo hướng TP.HCM về các tỉnh miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tài xế Vũ phát hiện trên xe có khói cuộn lên nên cho xe dừng vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe tải.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Long An đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 6h30 sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều hàng hóa trên xe và chiếc xe tải bị hư hỏng nặng. Đồng thời khiến giao thông theo hướng TP.HCM về miền Tây bị ùn ứ kéo dài khoảng 10km.

Xem thêm: Bị ô tô tông nguy kịch vì chạy xe đạp lạng lách, đánh võng giữa ngã tư

Bình Dương: Phát hiện nhiều nam, nữ “bay lắc” trong quán karaoke

Ngày 4/8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Công an phường Thới Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở karaoke A.T. (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) thì phát hiện và bắt quả tang Thiều Hoài Phong (22 tuổi, quê Cà Mau) cùng 11 nam, nữ đang “bay lắc” trong tiếng nhạc tại một phòng hát, trên bàn còn có đĩa sứ chứa chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận mua ma túy của một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch), sau đó liên hệ với Trần Văn Hòa (33 tuổi, quê Nam Định, quản lý của quán karaoke) để thuê phòng sử dụng ma túy.

Hiện Công an thị xã Bến Cát đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hòa và Phong, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.

Xem thêm: Tuyên tử hình 4 bị cáo trong vụ mua bán, vận chuyển gần 50kg ma túy

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, mưa cả ba miền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 4/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h sáng 4/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 – 50km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông hôm nay (4/8) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tin nhanh trưa 4/8: Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, mưa cả ba miền 1

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông (Ảnh: NCHMF/TTO)

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết trong ngày 4/8 cả ba miền mưa bắt đầu tăng. Cụ thể, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 5 đến ngày 7/8, khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, cục bộ mưa to.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, trưa đến chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đồng thời, gió mùa Tây Nam cũng tăng cường hoạt động khiến thời tiết trong những ngày tới chuyển biến xấu. Thời tiết trên biển cũng mưa dông kèm gió giật mạnh, biển động, sóng cao.

Dự báo từ ngày 5 đến 7/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có khả năng kéo dài trong vài ngày tới, tập trung nhiều vào chiều tối.

Xem thêm: Biển Đông sắp “hứng” một vùng áp thấp nhiệt đới mới

Khởi tố nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để bán hóa đơn trái phép

Ngày 4/8, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” với số lượng lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Đinh Thị Lan; Trần Thị Đức (cùng trú tỉnh Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra, từ năm 2018, Doãn Đình Đông và các đối tượng thành lập 3 công ty “ma” có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông nhằm mục đích bán hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đầu vào cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc.

Các công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Các đối tượng Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Công an xác định, ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty “ma’ tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Xem thêm: Bắt cựu cán bộ trại giam lừa đảo gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Bắt người lái xe hơi tông thẳng xe máy làm 2 người chết ở Bình Định

Sáng 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Hải (29 tuổi, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) để điều tra về hành vi giết người.

Tin nhanh trưa 4/8: Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, mưa cả ba miền 2

Công an làm việc với nghi phạm Trần Xuân Hải (Ảnh: VĂN ĐỨC/TTO)

Theo điều tra ban đầu, Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) nợ vợ Trần Xuân Hải là N.T.Tr 900 triệu đồng nhưng nhiều lần không trả nên Tr. đã đăng Facebook về việc này.

Đầu giờ chiều 3/8, Bảo rủ Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, trú xã Ân Đức) và Ngô Quang Linh (16 tuổi, trú xã Ân Thạnh) đến nhà Tr. tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) để nói chuyện. Khi đi nhóm có mang theo 2 dao độ chế.

Đến cổng nhà Tr., Linh đứng bên ngoài, Bảo và Việt đi tay không vào nhà, cãi nhau với Tr., rồi ra về. Tr. gọi điện thoại cho Hải về nhà để giải quyết.

Khi cả nhóm Bảo lên xe máy rời đi thì Hải lái xe hơi về gặp. Hải lái xe nhá tông thì nhóm Bảo lái xe bỏ chạy. Lúc này Hải lái xe đuổi theo khoảng 80m thì tông vào đuôi xe máy khiến Bảo chết tại chỗ, Việt chết khi đang được cấp cứu và Linh bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn nợ nần nên dẫn đến vụ việc trên.