Tin nhanh sáng 1/7: Người đàn ông ngồi vắt vẻo, la hét trên nóc chung cư ở Hà Nội

(VOH) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã giải cứu thành công người đàn ông có biểu hiện tinh thần không ổn định, ngồi vắt vẻo trên nóc chung cư ở Hà Nội với ý định tự tử.

Hà Nội: Người đàn ông ngồi vắt vẻo, la hét trên nóc chung cư 

Chiều 30/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP Hà Nội) cho biết, đã giải cứu thành công một người đàn ông trên nóc nhà chung cư, liên tục la hét.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, nhận được tin báo từ Công an phường Phú Diễn về việc có người "mắc kẹt" tại tầng mái nhà chung cư R2, Khu đô thị Goldmark City (quận Bắc Từ Liêm), Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy và 2 xe chữa cháy đến hiện trường. 

Ngay khi phát hiện 1 người đàn ông có ý định tự tử, lực lượng chức năng tổ chức triển khai đệm hơi tại khu vực phía dưới tòa nhà R2. Đồng thời, các chiến sĩ tiếp cận hiện trường tại tầng mái tòa nhà và nhận thấy người này có biểu hiện tinh thần không ổn định (có thể đã sử dụng chất uống có cồn), la hét liên tục.

Tin nhanh sáng 1/7: Người đàn ông ngồi vắt vẻo, la hét trên nóc chung cư ở Hà Nội 1
Hiện trường người đàn ông ngồi trên nóc tòa chung cư - Nguồn ảnh: SGGPO

Lúc này, lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục, trấn an tâm lý để người đàn ông bình tĩnh, đồng thời đánh lạc hướng người này.

Trong lúc người đàn ông không chú ý, các cán bộ, chiến sĩ tiến tới áp sát, khống chế và đưa nạn nhân xuống an toàn, sau đó bàn giao cho Công an phường Phú Diễn. 

Danh tính của người đàn ông trên được xác định là Hoàng Quốc Anh (sinh năm 1973, ngụ quận Cầu Giấy).

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Xem thêm: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Bình Thuận: Tàu hỏa húc văng xe tải, 1 người tử vong

Chiều 30/6, tại đoạn qua xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải nhỏ và tàu hỏa khiến 1 người tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Nguyễn Thành Thảo (39 tuổi) cầm lái chiếc xe tải nhỏ chở rơm lưu thông trên đường bêtông ở xã Hàm Hiệp. Khi đến đoạn giao nhau với đường sắt thì xảy ra tai nạn với đoàn tàu SPT 1 xuất phát từ ga Phan Thiết đi TP.HCM.

Tin nhanh sáng 1/7: Người đàn ông ngồi vắt vẻo, la hét trên nóc chung cư ở Hà Nội 2
Hiện trường vụ tai nạn - Nguồn ảnh: TTO

Hậu quả, chiếc xe tải văng khỏi điểm giao nhau, lật ngang dưới đường đất, tài xế Thảo được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nhưng không qua khỏi. 

Đoàn tàu sau đó đã dừng lại một lúc để nhân viên trên tàu xuống phối hợp làm rõ vụ tai nạn.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn chỉ có các biển cảnh báo, không đèn tín hiệu và gác chắn. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Xem thêm: Xe khách Phương Trang lao vào quán cà phê, 5 người thương vong

Bình Định: Cháy lớn tại xưởng may trong Khu công nghiệp Phú Tài

Khoảng 13h15 chiều 30/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng may của Công ty TNHH Sài Gòn Max trong Khu công nghiệp Phú Tài (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. 

Theo nhiều nhân chứng, ngọn lửa bùng phát tại xưởng may của công ty này và nhanh chóng bốc lên dữ dội do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy như vải, nệm.

Tin nhanh sáng 1/7: Người đàn ông ngồi vắt vẻo, la hét trên nóc chung cư ở Hà Nội 3
Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong xưởng may - Nguồn ảnh: TTO

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã điều 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát.

Tại hiện trường, diện tích cháy được xác định khoảng 2.000m2, toàn bộ tài sản bên trong xưởng may bị thiêu rụi. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Xem thêm: Cháy kho chứa hạt điều, thiệt hại hàng tỷ đồng

Vụ kit xét nghiệm Việt Á: Bắt Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP Dĩ An

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Trung tâm y tế thành phố Dĩ An.

Các bị can bị khởi tố gồm: ông Đỗ Việt Hùng - Phó Giám Đốc Trung tâm y tế TP Dĩ An, bà Lê Thị Hồng Liên - Trưởng khoa Dược và Trang thiết bị vật tư y tế của Trung tâm Y tế TP Dĩ An và ông Phạm Vũ Phong - Giám đốc Công ty Nam Phong.

Cả 3 bị can bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định khởi tố, lệnh khám xét đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Trong đó, bị can Phạm Vũ Phong đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2021, Trung tâm Y tế TP Dĩ An mua vật tư phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất thông qua công ty Nam Phong.

Trung tâm này đã ký 3 hợp đồng chỉ định thầu với công ty Nam Phong tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng bằng tiền ngân sách. Trong đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 16 tỷ đồng.

Xem thêm: Vụ kit xét nghiệm Việt Á: Khởi tố thêm 4 cán bộ phụ trách y tế, tài chính tại Quảng Ninh

Tuyên tử hình 4 bị cáo trong vụ mua bán, vận chuyển gần 50kg ma túy

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 4/5 bị cáo mức án tử hình về các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép gần 50kg ma túy.

Theo đó, 4 bị cáo bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình gồm Võ Anh Đạt (42 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, về tội mua bán trái phép chất ma túy), Đặng Xuân Anh (49 tuổi, ngụ TP.HCM, về 3 tội vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy), Nguyễn Hòa Hiệp (36 tuổi, về 2 tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy), Hoàng Trung Hậu (35 tuổi, về tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy).

Riêng bị cáo Trương Tấn Đạt (32 tuổi, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) lãnh án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin nhanh sáng 1/7: Người đàn ông ngồi vắt vẻo, la hét trên nóc chung cư ở Hà Nội 4
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Nguồn ảnh: TTO

Theo cáo trạng, tháng 9/2021, Võ Anh Đạt đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo (biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa bàn Hà Tĩnh) mua 46 gói ma túy với giá 5 tỷ đồng từ một người đàn ông bên Lào rồi mang về bán lại cho Bùi Thiện Nhân (45 tuổi, ngụ TP.HCM) giá 11,3 tỷ đồng.

Ngày 29/9/2021, Đạt mang số ma túy trên đến xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai giao cho Hậu và Hiệp thuê mang lên TP.HCM với giá 100 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Hậu theo sự chỉ đạo của Xuân Anh vận chuyển 43 gói ma túy đi TP.HCM (giữ lại 3 gói) thì bị công an bắt giữ. Từ lời khai của Hậu, công an bắt giữ thêm Hiệp, Xuân Anh, Trương Tấn Đạt và Võ Anh Đạt ngay trong ngày.

Khám xét nhà ở, công an thu giữ thêm hàng trăm viên ma túy tổng hợp, gói chứa ma túy, 1 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 quả lựu đạn và nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra, ngoài lần nhận vận chuyển số ma túy "khủng" này, Hiệp đã nhiều lần mua ma túy của Xuân Anh đem về để sử dụng và bán lại cho nhiều người khác. Trong đó, Hiệp đã bán ít nhất 16 lần cho Trương Tấn Đạt với giá từ 800.000 đến 1,5 triệu đồng/lần.

Riêng Bùi Thiện Nhân là người đặt mua ma túy của Võ Anh Đạt hiện đang bị Công an TP.HCM bắt giữ, khởi tố trong vụ tàng trữ trái phép chất ma túy khác. Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan công an tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Xem thêm: Bắt giữ 18 thanh niên mở tiệc ma túy mừng sinh nhật trong quán karaoke