Tin nhanh chiều 30/6: Xe biển xanh không chịu mua vé qua trạm BOT Bắc Hải Vân, gây ùn tắc giao thông

(VOH) - Lái xe cho biết xe là xe hộ đê đi làm nhiệm vụ nhưng khi nhân viên yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan để được qua trạm miễn phí thì người này không cung cấp được.

Xe biển xanh không chịu mua vé qua trạm BOT Bắc Hải Vân, gây ùn tắc giao thông

Sáng ngày 30/6, trạm BOT Bắc Hải Vân đã có báo cáo về trường hợp 1 ô tô biển xanh của tỉnh Quảng Trị không chịu mua vé khi đi qua trạm này.

Nguồn: TTO

Trước đó, vào chiều ngày 29/6 chiếc ô tô biển xanh chạy đến làn thu phí số 1 làn hỗn hợp, lái xe cho biết xe là xe hộ đê đi làm nhiệm vụ.

Theo đúng quy trình, xe này sẽ được qua trạm miễn phí. Tuy nhiên, khi nhân viên tại trạm yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan thì lái xe đã không cung cấp được.

Người này liên tục xuất trình giấy tờ không đúng, nêu nhiều lý do dẫn đến kéo dài thời gian cần được xác thực. Nhận thấy sự việc kéo dài quá 5 phút, nhân viên trạm đã yêu cầu xe trên di chuyển đến vị trí khác để tiếp tục giải trình nhằm tránh ùn tắc tại làn nhưng lái xe không hợp tác.

Được biết, đây là xe công vụ của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị. Sau khi sự việc xảy ra, Chi cục đã yêu cầu những người liên quan báo cáo.

Xem thêm: Xe biển xanh bị tai nạn liên hoàn ở cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Xe khách Phương Trang lao vào quán cà phê, 5 người thương vong

Khoảng 9h sáng ngày 30/6, trên địa bàn xã Tắc Vân (TP Cà Mau) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Nguồn: TTO

Theo đó, xe khách Phương Trang lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau, khi đến địa phận ấp 1, xã Tắc Vân thì bất ngờ lao vào một quán cà phê ven đường.

Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, 1 người tử vong.

Tại hiện trường, đầu của chiếc xe khách đâm thẳng vào quán, có 2 xe máy bị xe khách kéo lê dưới gầm, 1 xe máy bị va chạm nằm trên lề đường.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm: Xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt, 40 hành khách kịp thời thoát thân

Đà Nẵng: 2 tàu cá cháy dữ dội trên sông Hàn

Khoảng 12h trưa 30/6, người dân phát hiện tàu đánh bắt cá (chưa rõ số hiệu) ở bờ đông sông Hàn, đối diện số nhà 361 Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) bốc cháy dữ dội. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh sang tàu ĐNA 91004 neo đậu bên cạnh.

Tin nhanh chiểu 30/6: Xe biển xanh không chịu mua vé qua trạm BOT Bắc Hải Vân, gây ùn tắc giao thông 1
Tàu cá neo đậu trên sông Hàn cháy dữ dội vào giữa trưa - Ảnh: TTO (Người dân CC)

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH ) TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện của 5 đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn tới hiện trường ứng cứu.

Để dập lửa, lực lượng chức năng và người dân đã kéo tàu bị cháy vào sát bờ. Sau khoảng 25 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục làm mát hiện trường, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn khiến phần cabin và một số ngư cụ của 2 tàu cá bị cháy, thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Được biết, 2 tàu bị cháy là tàu ĐNA 91004 của ông Thái Đình Quý và tàu ĐNA 90737 của ông Võ Thiết, đều là ngư dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Vào thời điểm xảy ra cháy, 2 người không có mặt trên tàu.

Xem thêm: 3 tàu du lịch đang neo đậu bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng

Phạt 120 triệu đồng công ty quảng cáo web cá độ bóng đá trên xe buýt

UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định xử phạt Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và quảng cáo Đại dương xanh 120 triệu đồng vì đăng hình ảnh quảng cáo web cá độ bóng đá trên xe buýt.

Trước đó, ngày 9/6, người dân vô cùng bức xúc khi bắt gặp hình ảnh quảng cáo cá độ bóng đá 123b.com trên một số chiếc xe buýt mang BKS 29B - 046.77; 29B - 506.75.

Những tuyến buýt này hoạt động trên các tuyến đường thuộc nhiều quận, huyện như Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh. Nhận được phản ánh của người dân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã yêu cầu Thanh tra Sở vào cuộc kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

Tin nhanh chiểu 30/6: Xe biển xanh không chịu mua vé qua trạm BOT Bắc Hải Vân, gây ùn tắc giao thông 2
Chiếc xe buýt dán quảng cáo web cá độ bóng đá - Ảnh: SGGPO

Sau khi xác minh, Thanh tra Sở cho biết, 2 chiếc xe buýt trên thuộc quản lý của Công ty Bảo Yến. Công ty Đại dương xanh đã thuê phần diện tích hai bên sườn xe của các tuyến xe bus số 57, 58 và CNG05 từ Công ty Bảo Yến để thực hiện quảng cáo.

Hình ảnh quảng cáo bị phát hiện vi phạm là do Công ty Đại dương xanh thực hiện, cho trang web https://www-123b.com - trang web chuyên cung cấp các dịch vụ cá độ trực tuyến dưới dạng xổ số, bóng đá, casino, bắn cá, game bài…

Hình ảnh quảng cáo web cá độ bóng đá trên xe buýt của Công ty Đại dương xanh đã vi phạm quy định của Luật Quảng cáo. Đơn vị đã thực hiện hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.

Căn cứ quy định thì hành vi vi phạm của Công ty Đại dương xanh bị áp dụng mức xử phạt từ 100 triệu đồng - 140 triệu đồng (mức xử phạt đối với tổ chức).

Sở VH-TT Hà Nội đã làm tờ trình lên UBND TP đề nghị áp dụng mức xử phạt là mức trung bình khung 120 triệu đồng và được chấp thuận.

Xem thêm: Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh giao dịch 6.600 tỷ đồng

Tuyên Quang: Chiến sĩ cảnh sát băng lũ trong đêm, đưa nhiều học sinh mắc kẹt đến nơi an toàn

Rạng sáng 29/6, trên địa bàn huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) có mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà bị ngập, hoa màu, tài sản… của người dân bị cuốn trôi.

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Lâm Bình và Trường THPT Lâm Bình nằm ở vị trí thấp, sát bờ suối nên bị ngập sâu. Bùn, đất, đá tràn vào các lớp học, cơ sở vật chất, bàn ghế, tài liệu, đồ dùng học tập… chìm ngập sâu trong nước lũ.

Thời điểm này có hơn 100 em học sinh đang ở khu ký túc xá của trường bị cô lập, tinh thần hoảng loạn. Vì nước lũ tiếp tục dâng cao nên nếu không được ứng cứu kịp thời, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.

Tin nhanh chiểu 30/6: Xe biển xanh không chịu mua vé qua trạm BOT Bắc Hải Vân, gây ùn tắc giao thông 3
Chiến sĩ Quan Ngọc Hoàng - Ảnh: TTO

Nhận được tin báo vào khoảng 3h sáng, binh nhì Quan Ngọc Hoàng (công tác tại Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Tuyên Quang - đang trong thời gian được nghỉ phép) đã nhanh chóng tới hiện trường thực hiện công tác cứu nạn.

Sau khi đưa toàn bộ các em học sinh đến nơi an toàn, chiến sĩ Hoàng tiếp tục phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ di dời tài sản, trang thiết bị; dọn dẹp, sắp xếp lại đồ dùng, trang thiết bị, dụng cụ học tập để giáo viên và học sinh nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục việc dạy và học.

Xem thêm: Dân quân lao ra dòng nước xiết cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi