Tin nhanh sáng 23/8: 7 nữ sinh cấp 3 bị nôn, choáng sau khi hút thuốc lá điện tử

(VOH) – Một nhóm 7 em học sinh nữ trường THPT Hưng Yên, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã phải đưa đi cấp cứu với các triệu chứng nôn, choáng sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Bão Ma-on di chuyển nhanh và mạnh hơn khi đi vào biển Đông

Hồi 19h tối nay 22/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 23/8, vị trí tâm bão trên khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/gh), giật cấp 12.

Tin nhanh sáng 23/8: 7 nữ sinh cấp 3 bị nôn, choáng sau khi hút thuốc lá điện tử 1

Vị trí và đường đi của cơn bão (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia/TTO)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h ngày 24/8, vị trí tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 19h ngày 25/8, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23/8, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3. 

Xem thêm: Tin bão gần Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8 - giật cấp 10

Quảng Ninh: 7 nữ sinh cấp 3 bị nôn, choáng sau khi hút thuốc lá điện tử

Ngày 22/8, lãnh đạo thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy ra việc 7 nữ sinh lớp 11, Trường THPT Yên Hưng hút thuốc lá điện tử có biểu hiện nôn, chóng mặt và được đưa tới Trung tâm Y tế thị xã.

Theo đó, 7 nữ sinh này khi đi học mang theo thuốc lá điện tử đến lớp để hút. Sau đó cả 7 em đều có biểu hiện chóng mặt, nôn.

Nhận được tin báo, nhà trường đã đưa các em tới Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, mời Công an thị xã đến điều tra vụ việc.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm với tiền chất ma túy và được chăm sóc, nghỉ ngơi, hiện sức khỏe các nữ sinh trên đã ổn định và được về nhà.

Bà Nguyễn Thị Phượng, hiệu trưởng Trường THPT Yên Hưng, cho biết nhà trường sẽ chờ kết luận của Công an thị xã Quảng Yên, sau đó mời phụ huynh các em liên quan đến trường để làm việc.

Công an thị xã Quảng Yên cũng xác nhận, kết quả mẫu xét nghiệm của 7 nữ sinh đều âm tính với ma túy và các chất kích thích. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong: 8 người uống hết 5 lít rượu pha nước ngọt

Vĩnh Phúc: 3 học sinh ch.ết đuối ở hố nước trong dự án khu đô thị

Chiều tối 22/8, một lãnh đạo văn phòng UBND thành phố Vĩnh Yên xác nhận có vụ việc đuối nước tại một dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên (TP Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 3 em t.ử v.ong, 1 em đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tin nhanh sáng 23/8: 7 nữ sinh cấp 3 bị nôn, choáng sau khi hút thuốc lá điện tử 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước (Ảnh: TP VĨNH YÊN/TTO)

Thông tin ban đầu vào chiều nay 22/8, một nhóm học sinh ở xã Thanh Trù tới một hố nước ở khu đô thị Nam Vĩnh Yên (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để tắm.  Trong quá trình tắm thì có 4 em bị đuối nước. Sau đó người dân đã phát hiện cứu các em, tuy nhiên có 3 em không may đã t.ử v.ong, 1 em đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định, vụ đuối nước xảy ra tại một hố nước sâu thuộc dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Nhóm các em học sinh này sau khi đá bóng đã tới đây tắm và xảy ra sự việc đau lòng.

Xem thêm: Đã tìm thấy người anh bị mất tích trong vụ đuối nước ở Quảng Ngãi

Một người đàn ông rút súng chế t.ự s.át sau cuộc nói chuyện với mẹ vợ trong bệnh viện

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thông tin ban đầu cho biết khoảng 11h trưa 22/8, ông N.S.H. (55 tuổi, trú tổ 1, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý) đi xe máy điện vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, sau đó lên khoa tim mạch thăm mẹ vợ là bà T.T.N. (trú tổ 8, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý).

Khi đang nói chuyện với mẹ vợ, ông H. bất ngờ rút súng tự chế bắn vào đầu mình và t.ử v.ong tại chỗ.

Tại hiện trường, Công an TP Phủ Lý phát hiện 1 khẩu súng tự chế, 1 vỏ đạn và một số tang vật có liên quan. Hiện công an đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Đà Nẵng: Nổ súng khống chế 2 thanh niên tông xe vào cảnh sát

Cháy lớn tại một kho hàng ở Hà Nội

Chiều 22/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại một kho hàng ở xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Tin nhanh sáng 23/8: 7 nữ sinh cấp 3 bị nôn, choáng sau khi hút thuốc lá điện tử 2
Những cột khói đen bốc lên từ đám cháy lớn (Ảnh: FB/NLĐO)

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 15h chiều 22/8. Khu vực xảy ra vụ cháy nằm giữa cánh đồng, biệt lập với khu dân cư.

Người dân chứng kiến vụ cháy cho biết những cột khói đen từ đám cháy bốc cao hàng trăm mét, đứng từ xa có thể nhìn thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng điều động phương tiện, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy.

Hiện, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người.