Tin nhanh chiều 23/8: Có 4 đường dây 'mua bán người' trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino

(VOH) - Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác định có 4 đường dây 'mua bán người' xảy ra tại 4 tỉnh và 1 đường dây 'tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép' sang Campuchia.

Xác định 4 đường dây “mua bán người” trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Ngày 23/8, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác định có 4 đường dây “mua bán người” xảy ra tại 4 tỉnh và 1 đường dây “tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép” sang Campuchia.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng của công an tỉnh chủ công, phối hợp chặt chẽ cùng công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc.

Tin nhanh chiều 23/8: 1
Sông Bình Di - nơi 40 người Việt tháo chạy bằng cách bơi qua sông về nước - Ảnh: TTO

Theo lời khai của những người từ casino ở Campuchia về Việt Nam, do tin vào những lời mời chào tuyển lao động làm “việc nhẹ - lương cao” tại Campuchia với mức lương từ 700 - 1.000 USD/tháng trên mạng xã hội nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia.

Sang đến Campuchia, họ làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của quản lý casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên nhóm người này đã bàn bạc và thống nhất vượt biên giới về Việt Nam.

Nhóm người này còn cho biết họ bị ép lừa đảo qua mạng, tổ chức đ.ánh b.ạc qua mạng…; bị đánh đập, tra tấn và ép người nhà phải đưa tiền chuộc. Đặc biệt còn có tình trạng người lao động Việt Nam bị bán từ casino này sang casino khác.

Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh, thành có liên quan để tiếp nhận tin báo, triển khai công tác điều tra, triệt phá đường dây mua bán người.

Xem thêm: Vụ đào thoát khỏi casino ở Campuchia: Vẫn còn 11 người Việt kẹt ở lại

Kon Tum xảy ra 3 trận động đất liên tiếp trong 1 buổi chiều

Theo Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong chiều nay (23/8), tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã ghi nhận 3 trận động đất.

Trận động đất thứ nhất xảy ra vào khoảng 14h08, có độ lớn 4,7 độ Richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khoảng 3 phút sau (14h11), khu vực này xảy ra thêm một trận động đất có độ lớn 3,6 độ Richter. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đến 15h02, tại khu vực huyện Kon Plông tiếp tục xảy ra trận động đất thứ ba có độ lớn 3,7 độ Richter. Cấp độ rủi ro thiên tai cũng là cấp 0.

Tin nhanh chiều 23/8: 2
Bản đồ chấn tâm động đất - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Xem thêm: Động đất liên tục ở Kon Tum là động đất kích thích gây ra do hồ chứa nước

TP.HCM: Tạm thời chưa thu học phí năm học mới, giữ nguyên các khoản thu trong nhà trường

Ngày 23/8, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác đầu năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố duy trì, giữ nguyên toàn bộ các nội dung và định mức thu các khoản thu dịch vụ (thu thỏa thuận, thu hộ, chi hộ), khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập (mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú...).

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện có, đảm bảo yêu cầu chất lượng và điều kiện để tổ chức dạy học. Trong đó sẽ thực hiện cắt giảm, tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cấp thiết khác để tiết giảm các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học mới.

Đối với khoản thu học phí năm học 2022 - 2023, tạm thời chưa tổ chức thực hiện thu để chờ hướng dẫn về mức thu học phí của UBND TP.HCM.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đề nghị 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập triển khai việc thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt với nhiều hình thức, đa dạng hóa các kênh thanh toán để phụ huynh có nhiều lựa chọn.

Ô tô tông sập barie trạm ETC: tài xế và nhà thầu “bắt đền” lẫn nhau

Barie tại trạm thu phí không dừng (ETC) trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không tự động bật lên khi ô tô đi qua khiến đầu xe tông vào thanh chắn. Sau sự cố, cả tài xế và nhà thầu thiết bị đều yêu cầu được bồi thường.

Sự việc trên xảy ra tại Trạm thu phí Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nguồn: NLD

Theo đó, sáng 22/8 anh Nguyễn Trung Toàn chạy xe trên tuyến cao tốc này theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Trạm thu phí Túy Loan (địa phận Đà Nẵng), vì đã nộp tiền vào tài khoản, số dư còn đủ để qua trạm nên anh cho xe vào làn số 4 thì hệ thống trạm báo nhận. Tuy nhiên, cần barie không mở, anh không kịp xử lý nên tông vào. Hậu quả là xe ô tô bị hư hỏng ca pô trước.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Toàn đã đề nghị lập biên bản hiện trường và yêu cầu đơn vị tại trạm phải bồi thường hư hỏng đối với ô tô của mình. Theo anh, thời điểm qua trạm, tài khoản của anh còn hơn 18 triệu đồng, cần barie không mở lên là do lỗi của hệ thống quét đọc thẻ.

Ngày 23/8, ông Ngô Tấn Đời, kỹ thuật hiện trường Tổ Giám sát - Hậu kiểm Túy Loan (Công ty CP đầu tư công nghệ Thiên Ân), cho rằng lỗi thuộc về tài xế ô tô. Theo ông, khi cần barie không mở, tín hiệu vẫn là đèn đỏ nhưng tài xế vẫn cho xe chạy là lỗi của tài xế.

Trong biên bản hiện trường, Công ty CP Đầu tư công nghệ Thiên Ân yêu cầu tài xế phải bồi thường nhưng tài xế này không chấp nhận.

CSGT “bắt nóng” kẻ cướp điện thoại trên đường tuần tra

Khoảng 13h ngày 23/8, khi đang đi tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM), tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội CSGT Bến Thành bất ngờ nghe tiếng tri hô “cướp” của một người phụ nữ.

Sau đó, tổ tuần tra phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang chạy về phía công viên Tao Đàn. Ngay lập tức, đại uý Nguyễn Thành Đức và thượng úy Trịnh Xuân Phúc đã xuống xe đuổi theo và khống chế được đối tượng trong khu vực công viên Tao Đàn.

Được biết, đối tượng tên N.P.H. (SN 2001, quê Bình Định). Nam thanh niên này đến cửa hàng điện thoại trên đường Cách Mạng Tháng Tám, giả làm khách hàng rồi lợi dụng sơ hở để cướp.

Tin nhanh chiều 23/8: 3
Đối tượng cướp điện thoại bị khống chế ngay sau khi gây án - Ảnh: NLD

Hiện tổ CSGT đã bàn giao đối tượng cùng tang vật là 1 điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 cho Công an phường Bến Thành để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Xem thêm: Gay cấn công an truy đuổi đối tượng trộm ôtô manh động