Tin nhanh sáng 17/6: Phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ

(VOH) - Sau nhiều lần gọi cửa không thành, nhân viên nhà nghỉ phá cửa vào trong kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện khách thuê phòng đã tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh.

Bình Phước: Phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ

Ngày 16/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công an thị xã Bình Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.B.P (58 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, ngày 15/6, bà P. vào nhà nghỉ M.H thuộc khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long để thuê phòng. 

Tin nhanh sáng 17/6: Phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ 1
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc - Nguồn ảnh: SGGPO

Đến 23h cùng ngày, thấy bà P. ở trong phòng cả ngày không ra ngoài nên nhân viên nhà nghỉ đến phòng gọi cửa.

Sau nhiều lần gõ cửa, kêu lớn nhưng không thấy phản hồi, cửa bị khóa trái bên trong, nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ gọi thêm người đến hỗ trợ phá cửa. 

Khi vừa vào tới, mọi người hoảng hốt phát hiện bà P. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh.

Tại hiện trường có một con dao dính máu, trên cổ nạn nhân có vết thương chảy máu. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Phát hiện hai thi thể phụ nữ cháy đen trong phòng ngủ

Gay cấn công an truy đuổi đối tượng trộm ôtô manh động

Ngày 16/6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an tỉnh Long An và Bến Tre điều tra vụ việc tên trộm điều khiển xe ô tô phóng bạt mạng bị truy đuổi, sau đó tông vào một nhà hàng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thị xã (TX) Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận tin báo từ Công an tỉnh Long An về việc 1 đối tượng trong băng trộm ô tô đang điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Vios, màu đỏ, biển số TP.HCM chạy về hướng TX Tân Uyên.

Nguồn: TTO

Một lúc sau, tổ tuần tra phát hiện chiếc ô tô nói trên nên đã ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. 

Lúc này, Tổ CSGT cùng người dân nhanh chóng truy đuổi về hướng TP Dĩ An.

Khi chạy đến một nhà hàng đang sửa chữa trên đường DT743 thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì đối tượng mất lái, tông sập rào chắn của công trình rồi lao vào bên trong. 

Ngay lập tức, người dân cùng Tổ CSGT ập tới khống chế, bắt giữ đối tượng.

Danh tính nghi phạm được xác định là Đỗ Thành Luân (quê Tiền Giang). Đây là đối tượng chuyên trộm ô tô mà công an các tỉnh miền Tây đang truy bắt. 

Xem thêm: Hãi hùng người đàn ông nghi ngáo đá cướp xe cấp cứu, phóng bạt mạng trên đường

Bình Dương: Con nợ cầm dao chặn đầu ô tô của chủ nợ, bị tông và cuốn vào gầm xe

Ngày 16/6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Đinh Hồng Phong (45 tuổi, ngụ TP Dĩ An) để điều tra hành vi dùng xe ô tô tông một thanh niên rồi cuốn người này vào gầm xe sau khi đòi nợ bất thành.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 15/6, Phong cùng vợ đi ô tô 7 chỗ tới đường Cô Bắc, khu vực chợ Dĩ An, thuộc phường Dĩ An để gặp D. (30 tuổi, ngụ TP Dĩ An) đòi số tiền nợ hơn 100 triệu đồng.

Tại đây, trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và được người dân can ngăn.

Sau đó, vợ chồng Phong lên ô tô bỏ đi thì D. lấy một con dao rồi chạy bộ tới đứng chặn trước đầu xe của Phong. 

Nguồn: TTO

Lúc này, Phong đạp ga tông trực diện khiến D. bị hất lên nắp ca pô và bám vào cần gạt nước phía trước. Ô tô chạy được vài mét thì D. bị ngã xuống đường và bị chiếc ô tô cuốn dưới gầm. 

Rất may gầm xe cao, D. nằm ở giữa nên không bị bánh xe cán qua. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. 

Hiện công an đã ra quyết định tạm giữ Phong để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm: Xe hơi chưa gắn biển số va chạm xe ben, 2 người tử vong

Một người cha khai báo con trai bị lừa bán sang Campuchia 'không thể trở về'

Ngày 16/6, đại diện Công an TP Long Xuyên cho biết đã nhận được thông tin trình báo của ông Lê Hoàng Bảo (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về việc con ông bị lừa bán sang Campuchia làm việc nhưng không thể trở về sau nhiều tháng. 

Theo ông Bảo, vào tháng 3/2022, con trai ông là Lê Hoàng Quốc Cường (17 tuổi) được một người tên Thi (ngụ tỉnh An Giang) quen qua mạng xã hội Facebook rủ sang Campuchia làm việc kế toán, lương 25 triệu đồng/tháng. 

Sau khi đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Cường được một số người tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia rồi đưa vào làm việc trong sòng bạc do người Trung Quốc quản lý.

Mỗi ngày, Cường phải làm việc 15-16 tiếng nhưng không được trả lương mà chỉ cho ăn uống. Cường có một lần bỏ trốn nhưng bị những người này bắt lại đánh đập, nhốt trong phòng rồi bắt làm việc tiếp.

Nguồn: TTO

Đến ngày 13/6, do làm việc quá sức không thể chịu nổi, Cường gọi điện về cho ông Bảo nói muốn về nhà.

Sau đó, các đối tượng này nói con trai ông vi phạm hợp đồng tới 500 triệu đồng và yêu cầu ông Bảo chuyển khoản 60 triệu đồng vào số tài khoản 107876012560, có tên Vũ Thị Duyên (Vietinbank).

Tin nhanh sáng 17/6: Phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ 2
Cường - con trai ông Bảo - bị còng lại, được người bên Campuchia chụp lại gửi cho ông Bảo - Nguồn ảnh: TTO

Khoảng 1 tiếng sau, những người này lại yêu cầu ông chuyển thêm 100 triệu đồng.

Sau khi chạy vạy, gom góp được đủ tiền gửi qua, các đối tượng lại tiếp tục yêu cầu phải gửi thêm 200 triệu đồng mới thả Cường nhưng gia đình ông Bảo không còn khả năng chi trả. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ. 

Xem thêm: Con gái 16 tuổi mất liên lạc sau khi vào TP.HCM ‘làm việc lương cao’, cha vượt 600km đi tìm

Khởi tố vụ bé trai người Nhật Bản tử vong tại khu resort ở Bình Thuận

Chiều 16/6, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp” khiến cháu bé 11 tuổi người Nhật chết đuối tại một resort ở Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, khoảng 10h ngày 5/4, cháu H. Y. (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) xuống tắm tại khu vực hồ bơi dành cho trẻ em tại khu resort nói trên.

Một lúc sau, nhóm bạn phát hiện cháu Y. nằm dưới đáy khu vực hồ bơi nên tri hô. Sau đó, cháu bé được đưa lên bờ nhưng đã tử vong.

Sau sự việc, gia đình cháu Y. đã liên lạc, đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nhật tại TP.HCM có công văn yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bé.

Đến ngày 9/5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện khoa học hình sự, Bộ Công an giám định hiện trường nơi xảy ra vụ việc.  

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Xem thêm: 2 cháu bé tử vong dưới hồ nước