Tin nhanh chiều 16/6: Xử lý chủ salon tóc mặc trang phục Công an livestream trên TikTok

(VOH) – Với mục đích câu view, thu hút sự chú ý của nhiều người, cô gái đã mặc trang phục Công an livestream trên TikTok. Cô gái này sau đó đã bị Công an mời về làm việc và xử lý.

Xử phạt chủ salon tóc mặc trang phục Công an livestream trên TikTok để câu view

Ngày 16/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ xử lý chị T.D.H. (33 tuổi, trú quận Đống Đa) về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải clip 1 cô gái mặc trang phục Công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý.

Qua xác minh, cô gái trong clip tên T.D.H. là chủ của một tiệm salon tóc và không công tác trong lực lượng Công an.

Ngày 14/6, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp với Đội an ninh Công an quận Đống Đa mời người này về trụ sở làm việc. Tại đây, chị H. khai nhận đã sử dụng bộ trang phục Công an để livestream trên TikTok nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Xem thêm: Cô gái 18 tuổi giúp người tình chiếm đoạt hơn 400 tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng 

Lời khai người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng cao bệnh viện Nhi Đồng

Liên quan đến vụ Nghi án bé trai 2 tháng tuổi bị ném từ tầng 5 bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngày 16/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh tạm giữ bà P.T.Q. (SN 1985, ngụ tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ hành vi ném con ruột từ tầng 5 xuống đất dẫn đến tử vong.

Tin nhanh chiều 16/6: 1

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CHÍ THẠCH /SGGPO)

Tại cơ điều tra, bà Q. khai nhận sáng 14/6, bà cùng chồng là anh N.V.D. (SN 1988) đưa con trai là cháu H. (2 tháng tuổi) đến Bệnh viện Nhi Đồng, huyện Bình Chánh, TP.HCM để khám bệnh.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, vợ chồng bà Q. đưa con lên Khoa nội thần kinh tầng 1 để khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu H. bị trào ngược dạ dày thực quản. Bà Q. có bàn với chồng cho con khám tổng quát, người chồng cho rằng vợ không tin vào kết quả bác sĩ nên 2 vợ chồng bà Q. mâu thuẫn. Lúc này, anh D. đi xuống căn tin đứng chờ, còn bà Q. bế con đi đăng ký khám bệnh lại.

Sau khi khám xong, bác sĩ thông báo cháu H. phổi yếu và trào ngược dạ dày thực quản. Bà Q. có yêu cầu nên bác sĩ đã cho cháu H. nhập viện ở Khoa chăm sóc sơ sinh tại tầng 2. Bà Q. báo tin cho chồng và bảo đứng đợi, có việc gì sẽ thông báo lại.

Ít phút sau, bà Q. nghĩ con trai bị bệnh nặng và không có tiền điều trị. Bên cạnh đó, cháu H. thường xuyên khóc đêm khiến 2 vợ chồng bà Q. mệt mỏi nên bà Q. nảy sinh ý định ném con xuống đất.

Bà Q. bế con lên tầng 5 tìm chỗ ném, thấy có cửa thông gió nên bà đã ném con từ vị trí này xuống đất, làm bé trai tử vong. Gây án xong, bà Q. vào một căn phòng ở tầng 6 ngồi.

Sau khoảng 20 phút, bảo vệ tìm thấy bà Q. và vận động đưa bà tới Công an đầu thú, khai báo như trên. Công an nhận định, bà Q. có biểu hiện bệnh trầm cảm.

Xem thêm: Vụ hai cha con tử vong trong căn hộ: Bước đầu xác định cha sát hại con rồi tự tử 

Kiên Giang: Cháy siêu thị mini, 2 vợ chồng tử vong

Ngày 16/6, Công an TP Phú Quốc, Kiên Giang vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy siêu thị mini tại xã Dương Tơ khiến hai người tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là hai vợ chồng chủ siêu thị.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Theo người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ cháy là vào lúc khuya, ngọn lửa bùng cháy mạnh nên anh N. (chủ siêu thị) và chị L. (vợ anh N. đang mang thai khoảng 7 tháng) không kịp chạy ra ngoài.

Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân cháy nhà xưởng lốp xe ở quận 12

Đã xác định được danh tính người rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người đàn ông rơi từ tầng cao tòa nhà A3, chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa xuống đất tử vong vào sáng ngày 16/6 là Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

Tin nhanh chiều 16/6: 2

Hiện trường vụ việc (Ảnh: VIỆT NGUYÊN/TTO)

Cụ thể, nguồn tin từ Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân là ông Lê Xuân Minh (51 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Ông Minh công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa hơn 20 năm và hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Sở này. Ông Minh là cán bộ mẫn cán, sống chan hòa với mọi người.

Người nhà nạn nhân cho biết, sáng nay, trong lúc ông Minh đi tập thể dục thì không may xảy ra sự việc đáng tiếc.

Xem thêm: Thanh Hóa: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Bắt nam thanh niên dùng dao khống chế phụ nữ, cướp tiền tại trụ ATM

Chiều ngày 15/6, Công an TP Bảo Lộc đã bắt giữ khẩn cấp và đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Bảo Tài (29 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “cướp tài sản”.

Bằng thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, Đặng Bảo Tài đã dùng dao khống chế một phụ nữ ngay tại trụ ATM để cướp số tiền nạn nhân vừa rút được rồi tẩu thoát. Đối tượng đã bị cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bắt giữ sau 5 ngày gây án.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 10/6, bà N.T.M. (ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đến trụ ATM trên đường Nguyễn Văn Cừ để rút tiền. Vừa rút tiền xong, bà M. bị 1 người bịt kín khẩu trang, dùng dao nhọn khống chế cướp số tiền 2 triệu đồng. Vụ việc sau đó được bà M. trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.