Tin nhanh sáng 30/8: Lãnh đạo, cán bộ xã bỏ nhiệm sở, đi du lịch trong ngày làm việc

(VOH) - Từ ngày 19 đến 22/8, người dân địa phương đến UBND xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng làm thủ tục hành chính nhưng không được vì lãnh đạo, cán bộ xã đã bỏ nhiệm sở đi du lịch ở Đà Nẵng.

"Độc chiêu" tráo hàng khiến nhiều shipper sập bẫy lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự Lê Tài Tuấn (SN 1998; ngụ phường Hải Thành, TP Đồng Hới) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Công an huyện Quảng Ninh nhận được trình báo của anh Võ Quang Tiến (ngụ xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xảy ra vào ngày 9/7 tại xã Duy Ninh.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã truy xét, triệu tập đối tượng nghi vấn là Lê Tài Tuấn. 

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, từ đầu tháng 7/2022, Tuấn đã chuẩn bị điện thoại di động (ĐTDĐ) "nhái" iPhone 12 Pro Max và sim rác. Sau đó, Tuấn đặt hàng ĐTDĐ có giá trị qua mạng từ các cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ trên toàn quốc. 

Tin nhanh sáng 30/8: Lãnh đạo, cán bộ xã đồng loạt bỏ nhiệm sở, đi du lịch trong ngày làm việc 1
Đối tượng Lê Tài Tuấn - Nguồn ảnh: NLĐO

Đến ngày 9/7, anh Võ Quang Tiến là shipper (nhân viên giao hàng) đã đến giao hàng cho Tuấn theo lịch hẹn. Lợi dụng việc được kiểm tra hàng trước khi nhận, Tuấn đã tráo ĐTDĐ "nhái" để chiếm đoạt chiếc iPhone 12 Pro Max rồi đem bán với giá 16,5 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Tuấn đã thực hiện hàng loạt vụ tráo đổi điện thoại trên địa bàn huyện Quảng Trạch và các địa phương tại 2 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh với trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại iPhone 12 Pro Max, 1 iPhone 13 Pro Max.

Xem thêm: Cướp giật tại xóm trọ công nhân, vừa xài được 20.000 đồng đã bị bắt 

Lãnh đạo, cán bộ xã đồng loạt bỏ nhiệm sở, đi du lịch trong ngày làm việc

Báo Người lao động đưa tin, Lãnh đạo Huyện ủy Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết theo dự kiến, ngày 29/8, Huyện ủy sẽ tiến hành họp xem xét trách nhiệm cán bộ, lãnh đạo xã Hữu Bằng về việc bỏ nhiệm sở đi du lịch vào ngày làm việc. Tuy nhiên, do lãnh đạo huyện đi họp HĐND TP Hải Phòng nên Huyện ủy chưa thể tổ chức cuộc họp này. 

Trước đó, vào các ngày 19 đến 22/8, người dân tới trụ sở UBND xã Hữu Bằng để giải quyết một số thủ tục hành chính nhưng không thực hiện được. Lý do được cho là các lãnh đạo xã từ Bí thư, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng nhiều cán bộ xã đã bỏ nhiệm sở, đi du lịch tại Đà Nẵng.

Tin nhanh sáng 30/8: Lãnh đạo, cán bộ xã đồng loạt bỏ nhiệm sở, đi du lịch trong ngày làm việc 2
Trụ sở UBND xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy - Nguồn ảnh: NLĐO

Sáng 29/8, ông Đỗ Mười, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, thừa nhận từ ngày 19 đến 22/8, ông cùng nhóm lãnh đạo, cán bộ xã Hữu Bằng trong đó có Bí thư xã, các Phó Chủ tịch xã đi du lịch tại Đà Nẵng. 

Theo vị này, nhóm lãnh đạo, cán bộ xã rời nhiệm sở vào cuối ngày 19/8 (thứ Sáu), sau khi hoàn tất công việc và dự kiến sẽ về Hải Phòng trong tối 21/8 (Chủ nhật). Tuy nhiên, do bị rơi căn cước công dân nên ông hoãn chuyến bay đến thứ Hai (ngày 22/8).

Về phản ánh cả ngày 19/8 và 22/8 (ngày làm việc), UBND xã Hữu Bằng không có cán bộ, lãnh đạo trực giải quyết việc cho dân, ông Mười khẳng định địa phương có bố trí cán bộ trực trong quá trình đi du lịch.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Huyện ủy Kiến Thụy cho biết đã giao Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, yêu cầu Đảng bộ xã Hữu Bằng báo cáo, giải trình.

Xem thêm: Cán bộ sử dụng rượu bia, lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 2 thanh niên trong vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Ngày 29/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp Võ Nguyễn Tuấn Khang (17 tuổi) và Đặng Huỳnh Thanh Nghĩa (19 tuổi), cùng ngụ TP Biên Hòa, để điều tra vụ án mạng khiến 1 người ch.ết, 1 người bị thương.

Theo đó, rạng sáng 25/8, Khang và Nghĩa xảy ra ẩu đả với nhóm của Bùi Văn Nam (19 tuổi), Phan Ngọc Duy (17 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (22 tuổi) cùng ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa.

Trong lúc đánh nhau, Khang dùng dao đâm vào người Nam và Duy. Hậu quả, Duy gục tại chỗ và t.ử v.ong sau đó, còn Nam trọng thương phải nhập viện cấp cứu. 

Sau khi gây án, các nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra xác minh vụ án mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định Khang và Nghĩa là nghi can trực tiếp gây ra vụ án mạng trên nên bắt khẩn cấp để điều tra.

Xem thêm: Chủ xe cá viên chiên chém khách dã man chỉ vì thiếu 20.000 đồng

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm bảo kê vật liệu xây dựng "lộng hành" giữa phố

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an quận Tây Hồ vừa triệt xóa ổ nhóm bảo kê hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải ở các quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

Công an cũng bắt giữ 2 nghi phạm liên quan gồm Đặng Văn Thanh (30 tuổi, ngụ Phúc Thọ, Hà Nội) và Hoàng Trung Thành (32 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tin nhanh sáng 30/8: Lãnh đạo, cán bộ xã đồng loạt bỏ nhiệm sở, đi du lịch trong ngày làm việc 3
Đặng Văn Thanh (trái) và Hoàng Trung Thành - Nguồn ảnh: TTO

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Lan Hương (43 tuổi, còn gọi là Hương "đen", trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thành lập công ty Lan Hương, chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. 

Trong quá trình làm ăn, Hương liên kết với một số người khác, trong đó có Hoàng Trung Thành để bảo kê, thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng với mức giá cao hơn thị trường.

Ngày 9/8, nhân viên của Hương phát hiện 1 đội thợ khác đang dọn phế thải tại công trình xây dựng trên địa bàn nên đã báo cho Hương và Thành.

Ngay sau đó, "đàn em" của Hương, trong đó có Thành và Thanh đã mang theo hung khí đến công trình xây dựng trên.

Khi xe tải chở phế liệu do anh Nguyễn Văn T. (30 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển đi từ công trình xây dựng ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (quận Tây Hồ) thì bị nhóm Thanh, Thành đuổi theo.

Tin nhanh sáng 30/8: Lãnh đạo, cán bộ xã đồng loạt bỏ nhiệm sở, đi du lịch trong ngày làm việc 4
Hình ảnh nhóm đàn em của Hương cầm gậy bóng chày chặn đầu xe đe dọa người khác - Nguồn ảnh: TTO

Thanh và Thành sau đó xuống xe đi bộ đến chặn đầu xe, đập tay vào kính chửi bới, dùng gậy đập phá xe của anh T., làm vỡ đèn, kính xe và khiến anh này bị xây xát.

Hoảng sợ, anh T. nhấn ga bỏ chạy và đến Công an quận Tây Hồ trình báo.

Đến ngày 26/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện, bắt giữ Thanh và Thành khi các nghi phạm đang trên đường lẩn trốn.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các nghi phạm liên quan. 

Xem thêm: Người đàn ông vác dao dọa chém công an khi bị khám xét chỗ ở

Đồng Tháp: Cháy lớn thiêu rụi 10 ki-ốt ở chợ Vĩnh Thạnh

Tối 29/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu chợ Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp khiến 10 ki-ốt bị thiêu rụi. 

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát mạnh, cột khói cao hàng chục mét cùng nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại một cửa hàng tạp hóa, sau đó nhanh chóng lan sang 9 căn khác. 

Lúc này, chợ vẫn còn người ra vào. Phát hiện sự việc, các tiểu thương liền tri hô cùng người dân xung quanh dập lửa và gọi lực lượng chữa cháy.

Nguồn: SGGPO

Nhiều xe cứu hoả cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Theo đại diện UBND xã Vĩnh Thạnh, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi khoảng 10 ki-ốt bán tạp hoá, vải, quần áo.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, thiệt hại đang được thống kê.

Xem thêm: Cháy cơ sở sản xuất phao nhựa lúc rạng sáng

Nghệ An: Ô tô lao như tên bắn, tông người đi xe máy tử vong tại chỗ

Sáng 29/8, trên quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn thôn Hà Nam, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người t.ử v.ong tại chỗ.

Nguồn: NLĐO

Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, chiếc ô tô màu trắng mang BKS 37A-862.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông với tốc độ cao, khi đến địa điểm trên thì tông trực diện vào xe máy lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến người đi xe máy bị hất văng xa nhiều mét, t.ử v.ong tại chỗ. Chiếc ô tô cũng bị lật nhào bên đường, tài xế bị thương. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm: Cán bộ sử dụng rượu bia, lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Đà Nẵng: Tuyên tử hình thanh niên chuyển giúp bạn hơn 3kg ma túy

Chiều 29/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Công Chiến (SN 1998, trú quận Thanh Khê) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 1/10/2021, Chiến ngồi nhậu tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Phan Thanh Chí Trung (SN 1998, trú quận Thanh Khê) lái ô tô rủ Chiến đi cùng. Mặc dù biết Trung đi nhận ma túy nhưng Chiến vẫn đồng ý. Số ma túy này do 1 đối tượng không rõ lai lịch gửi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Tin nhanh sáng 30/8: Lãnh đạo, cán bộ xã đồng loạt bỏ nhiệm sở, đi du lịch trong ngày làm việc 5
Bị cáo Phạm Công Chiến tại tòa - Nguồn ảnh: NLĐO

Trung lái xe chở Chiến đến giao lộ Hồ Nguyên Trừng - Lê Thanh Nghị rồi bảo Chiến xuống nhận thùng hàng có chứa ma túy. Lúc Chiến xuống xe lấy thùng hàng bên trong có chứa hơn 3kg ma túy loại Methamphetamine để mang lên ôtô thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thấy Chiến bị vây bắt, Trung liền lái xe bỏ chạy. Hiện cơ quan điều tra đã ban hành quyết định truy tìm Trung.

Tại tòa, Chiến khai là bạn học của Trung. Cả hai đều sử dụng ma túy. Thời điểm Trung rủ đi chỉ nói nhận ma túy về để sử dụng nên Chiến mới đồng ý và không biết số lượng là bao nhiêu. Chiến khẳng định bản thân không mua bán ma túy, cho rằng chỉ là người nhận giúp Trung.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Công Chiến mức án tử hình.

Xem thêm: “Hot girl” bụi đời bị “tóm” khi đang bán ma túy tại khách sạn