Tin nhanh trưa 24/8: Hàng trăm đồng hồ nước trung tâm TP.HCM bị mất trộm

(VOH) - Vừa qua, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đã ghi nhận hàng trăm trường hợp người dân tại quận 1, quận 3 (TP.HCM) bị lấy trộm đồng hồ nước lúc rạng sáng và sự việc vẫn còn đang tiếp diễn.

Hàng trăm đồng hồ nước trung tâm TP.HCM bị mất trộm

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV cho biết thời gian gần đây, hơn 100 đồng hồ nước của người dân tại quận 1, quận 3 bị lấy trộm lúc rạng sáng và sự việc vẫn còn tiếp diễn.

Nguồn: TTO

Theo đó, chỉ riêng trong tháng 8 đã có hơn 50 đồng hồ nước bị lấy trộm. Theo hình ảnh camera giám sát nhà dân ghi lại, kẻ cắp là nam giới đi xe đạp, thường đi dọc các tuyến đường từ 23h đêm đến sáng. Khi đến những nhà dân vắng người qua lại thì tiếp cận đồng hồ nước lắp ngầm trước nhà, mở nắp che rồi tháo đồng hồ nước mang đi. Sự việc này khiến nhiều nhà dân cúp nước do bị ngắt nguồn cung, đồng thời gây thất thoát nước.

Trước sự việc trộm cắp xảy ra liên tục, phía công ty cấp nước đã trình báo tới cơ quan chức năng. 

Được biết, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, sự việc tương tự cũng đã xảy ra khi có hơn 150 đồng hồ nước của nhà dân bị lấy cắp. Sau đó công ty cấp nước phải lắp đặt lại miễn phí cho khách hàng.

Xem thêm: Bắt “siêu trộm” thuê xe ôm công nghệ gây ra hàng loạt vụ trộm ở TP.HCM

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cầu Chương Dương khiến giao thông tê liệt

Khoảng 6h30 sáng 24/8, tại phần đường dành cho ô tô trên cầu Chương Dương, đoạn cách vòng xoay cầu thuộc phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoảng 500m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 xe ô tô. 

Tại hiện trường, nhiều ô tô bị hư hỏng nặng nằm ngổn ngang trên cầu theo cả 2 hướng từ Long Biên vào nội thành. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên do xảy ra vào giờ cao điểm nên tuyến đường phía 2 đầu cầu Chương Dương ùn tắc kéo dài. 

Tin nhanh trưa 24/8: Hàng trăm đồng hồ nước trung tâm TP.HCM bị mất trộm 1
Hiện trường vụ tai nạn - Nguồn ảnh: TTO

Nhận tin báo, Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ tai nạn, phân luồng giao thông; đồng thời phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Xem thêm: Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe trên đường Hồ Chí Minh

Chưa tới nửa ngày, Kon Tum ghi nhận liên tiếp 12 trận động đất

Theo Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), chiều tối và đêm qua 23/8, tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tiếp tục xảy ra thêm 5 trận động đất có độ lớn từ 2,5 - 2,9. 

Mới nhất là trận động đất xảy ra lúc 1h21 sáng 24/8, có độ lớn 2,5. 

Các trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tin nhanh trưa 24/8: Hàng trăm đồng hồ nước trung tâm TP.HCM bị mất trộm 2
Bản đồ tâm chấn trận động đất xảy ra lúc 1h21 ngày 24/8 - Nguồn ảnh: TTO

Như vậy từ chiều qua đến rạng sáng 24/8, tại huyện Kon Plông ghi nhận 12 trận động đất liên tiếp. Trong đó trận đầu tiên có độ lớn 4,7 gây rung lắc mạnh, khiến người dân trong khu vực lo lắng. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trong nhiều năm qua tại huyện miền núi Kon Plông.

Xem thêm: Kon Tum xảy ra 3 trận động đất liên tiếp trong 1 buổi chiều

Thái Bình: Công nhân điện lực 28 lần “rút ruột” các trạm biến áp

Ngày 24/8, đại diện Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, trú xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thời điểm bị bắt, Tuấn đang là nhân viên điện lực huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư phê chuẩn.

Trước đó, Điện lực tỉnh Thái Bình đã trình báo đến Công an huyện Vũ Thư về việc trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2022, tại một số trạm biến áp trên địa bàn huyện Vũ Thư bị kẻ gian cắt, trộm cắp dây điện.

Tin nhanh trưa 24/8: Hàng trăm đồng hồ nước trung tâm TP.HCM bị mất trộm 3
Nguyễn Minh Tuấn cùng tang vật vụ án - Nguồn ảnh: TTO

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã điều tra, xác định người trộm cắp là Nguyễn Minh Tuấn.

Bước đầu, Tuấn khai nhận trong khoảng thời gian trên đã thực hiện 28 vụ trộm cắp dây cáp điện tại các trạm biến áp thuộc địa bàn các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Kiến Xương và TP Thái Bình.

Công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 kìm cộng lực, 35kg dây đồng cùng một số tang vật khác có liên quan và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Xem thêm: Táo tợn nhóm đối tượng dùng xe tải đi trộm đồ

Truy tìm nhóm thanh niên chặn đầu xe ô tô, dùng gậy bóng chày đập phá

Ngày 24/8, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP truy tìm nhóm người liên quan đến vụ chặn đầu xe ô tô giữa đường rồi đe dọa, đập phá tài sản.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, trong đó có đối tượng cầm gậy bóng chày chặn đầu xe ô tô và có hành động đập phá. Trước khi bị chặn lại, tài xế xe ô tô đã nhiều lần điều khiển xe tránh hành động côn đồ của nhóm này.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã tổ chức điều tra, bước đầu xác định sự việc xảy ra lúc 17h35 ngày 9/8, trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Tin nhanh trưa 24/8: Hàng trăm đồng hồ nước trung tâm TP.HCM bị mất trộm 4
Hình ảnh nhóm người có hành vi chặn đầu xe ôtô rồi đe dọa, phá hoại tài sản - Nguồn ảnh: NLĐO

Trước hành vi gây bất ổn về an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông của nhóm người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ yêu cầu nhóm thanh niên trên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng và đề nghị ai biết sự việc, đến trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Xem thêm: Bắt nóng kẻ gài mìn làm nổ tung ô tô của người dân