Tòa án cấp cao Allahabad, thụ lý vụ án cố ý hiếp dâm một bé gái vị thành niên ở Uttar Pradesh, gần đây đã phán quyết rằng, cáo buộc giữ ngực nạn nhân và làm rách cạp quần ngủ của cô bé không cấu thành tội hiếp dâm đối với bị cáo.
Tòa án cho rằng, đó là tấn công tình dục.

Theo India Today, phán quyết của Tòa án cấp cao Allahabad gặp phải sự lên án mạnh mẽ từ nhiều phía. Các chuyên gia pháp lý kêu gọi các thẩm phán cân nhắc và nhấn mạnh sự suy giảm lòng tin của công chúng vào ngành tư pháp do những tuyên bố như vậy.
Luật sư cấp cao và Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Tòa án Tối cao Kapil Sibal trả lời: "Xin Chúa cứu đất nước vì những thẩm phán như thế này! Tòa án Tối cao đã quá mềm mỏng khi đối phó với những thẩm phán sai trái".
Ông đã đăng dòng tweet rằng, các thẩm phán, đặc biệt là những thẩm phán tòa án cấp cao, nên hạn chế đưa ra những tuyên bố như vậy vì điều đó sẽ "gửi thông điệp sai lệch tới xã hội và khiến mọi người mất niềm tin vào ngành tư pháp".
Bộ trưởng Liên bang Annapurna Devi cho biết, bà "hoàn toàn không đồng ý" với phán quyết này và kêu gọi Tòa án Tối cao can thiệp vào vấn đề này.
"Tôi hoàn toàn phản đối quyết định này và Tòa án Tối cao nên nghiêm túc lưu ý đến nó. Một phán quyết như vậy không có chỗ đứng trong một xã hội văn minh", Devi, Bộ trưởng Bộ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em Liên bang, nói với hãng thông tấn PTI.
Đại biểu Rajya Sabha Swati Maliwal cũng chỉ trích phán quyết này là "đáng xấu hổ" và "hoàn toàn sai trái". Bà đặt câu hỏi về thông điệp mà phán quyết này gửi đến xã hội, đặc biệt là liên quan đến tội ác chống lại trẻ em.
"Đây là điều vô cùng đáng xấu hổ và hoàn toàn sai trái. Họ muốn gửi thông điệp gì đến xã hội? Rằng một cô gái trẻ có thể phải chịu đựng những hành động khủng khiếp như vậy, và nó vẫn không bị coi là hiếp dâm?" - bà nói với các phóng viên bên ngoài Quốc hội.
Luật sư cấp cao Vikas Pahwa cho biết, cách giải thích của Tòa án Allahabad dường như đã tạo ra tiền lệ đáng lo ngại khi định nghĩa hẹp về hành vi cố gắng hiếp dâm.
Luật sư cấp cao PK Dubey cũng cho biết, nhận xét như vậy là không có cơ sở và nói thêm, "Không có chỗ cho quan điểm cá nhân của thẩm phán. Thẩm phán phải tuân theo luật pháp và học thuyết đã được thiết lập".
Sau sự việc này, Tổ chức vì lợi ích công cộng (PIL) đã đề nghị Tòa án Tối cao tại Ấn Độ ra lệnh xóa bỏ phần nội dung tranh cãi đó của bản án ngày 17/3.
Ngoài ra, đơn thỉnh cầu yêu cầu Tòa án Tối cao ban hành hướng dẫn để ngăn chặn các thẩm phán đưa ra những phán quyết gây tranh cãi như vậy trong tương lai.
Vụ án liên quan đến một bé gái 11 tuổi ở Kasganj, Uttar Pradesh. Bé gái bị hai bị cáo, được xác định là Pawan và Akash, tấn công vào năm 2021.
Các bị cáo đã túm lấy ngực cô bé, giật đứt dây quần ngủ của cô bé và cố kéo cô bé xuống dưới một đường ống cống. Những kẻ tấn công đã bỏ chạy khi những người qua đường can thiệp.