Triều Tiên mở cửa trở lại du lịch sau dịch Covid-19

TRIỀU TIÊN - Theo các công ty lữ hành, Triều Tiên sẽ mở cửa trở lại một thành phố cho khách du lịch nước ngoài vào tháng 12 năm nay, sau gần 5 năm đóng cửa biên giới do đại dịch Covid.

Ít nhất hai nhà khai thác có trụ sở tại Trung Quốc đã thông báo rằng du khách sẽ sớm được phép đến thăm thành phố miền núi phía bắc Samjiyon.

Triều Tiên đã tự cô lập mình khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020 và chỉ bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào giữa năm ngoái.

Nằm dưới chân ngọn núi cao nhất Triều Tiên, Samjiyon nổi tiếng với các điểm tham quan mùa đông.
Nằm dưới chân ngọn núi cao nhất Triều Tiên, Samjiyon nổi tiếng với các điểm tham quan mùa đông.

Việc đóng cửa biên giới cũng cắt đứt việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trở nên trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình hạt nhân của nước này.

"Cho đến nay chỉ có Samjiyon được xác nhận chính thức nhưng chúng tôi nghĩ rằng Bình Nhưỡng và những nơi khác cũng sẽ mở cửa!!!" KTG Tours của Thẩm Dương đã viết trên trang Facebook của mình vào thứ Tư.

Công ty du lịch Koryo Tour của Bắc Kinh cho biết du khách "có khả năng" có thể đến thăm các khu vực khác của Triều Tiên vào tháng 12.

"Sau hơn bốn năm chờ đợi để đưa ra thông báo này, Koryo Tours rất vui mừng khi du lịch Triều Tiên một lần nữa được mở cửa trở lại", công ty này cho biết hôm thứ tư trên trang web của mình.

Koryo Tours nói với BBC rằng chính quyền Bắc Triều Tiên cho phép du khách từ bất kỳ quốc gia nào tham gia các chuyến đi, ngoại trừ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cấm công dân của mình đi du lịch đến Bắc Triều Tiên.

Chad O'Carroll, CEO của công ty phân tích Korea Risk Group có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã nêu bật những nghi ngờ xung quanh thông báo mở cửa trở lại.

"Tôi sẽ tin khi tôi thấy điều đó", ông nói với BBC. "Hiện tại, tôi khá hoài nghi rằng chúng ta sẽ thấy bất kỳ động thái thực sự nào vào tháng 12".

Samjiyon đã trải qua quá trình tái phát triển lớn trong những năm gần đây, khi ông Kim tiết lộ kế hoạch vào tháng 7 để xây dựng lại sân bay, chuyển đổi một căn cứ trượt tuyết quân sự thành khu nghỉ dưỡng và xây dựng đường sắt và khách sạn mới cho khách du lịch nước ngoài, theo truyền thông nhà nước.

Ông Kim khi đó cho biết kế hoạch “tái thiết du lịch quốc tế” sẽ nhắm tới du khách từ các quốc gia “thân thiện”.

Tuy nhiên, ông O'Carroll chỉ ra rằng quá trình tái phát triển Samjiyong vẫn chưa hoàn thiện.

"Nếu nó được hoàn thành đúng thời hạn, tôi có thể tưởng tượng rằng ban đầu chỉ có khách du lịch Nga và có thể là cả khách Trung Quốc đến thăm với số lượng thực tế", ông nói. "Trừ khi Triều Tiên cung cấp các chuyến bay trực tiếp Samjiyon đến một quốc gia trung gian như Mông Cổ".

Samjiyon nằm dưới chân ngọn núi cao nhất Triều Tiên Paektu, nằm trên biên giới Trung Quốc - Triều Tiên và nổi tiếng với các điểm tham quan vào mùa đông.

KCNA đưa tin vào tháng 7 rằng khu vực Núi Paektu-Samjiyon được hình thành để trở thành "khu du lịch miền núi bốn mùa nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa và tình cảm của người dân ở mức cao nhất và phục hồi du lịch quốc tế".

Triều Tiên chỉ cho phép khách du lịch Nga nhập cảnh vào nước này kể từ đầu năm 2024, trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia đang ấm lên.

Bình luận