Triều Tiên muốn khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu ông Trump thắng cử

VOH - Triều Tiên muốn mở lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống - một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên mới đào tẩu sang Hàn Quốc gần đây nói với Reuters.

Vụ đào thoát của ông Ri Il Gyu khỏi Cuba đã trở thành tiêu đề trên toàn cầu vào tháng trước. Ông là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ năm 2016.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với giới truyền thông quốc tế, ông Ri cho biết, Triều Tiên đã coi Nga, Mỹ và Nhật Bản là những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình trong năm nay và những năm tiếp theo.

trieu-tien-010824
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự buổi lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới của Triều Tiên - KCNA công bố ảnh vào ngày 8/9/2023

Ông Ri cho biết, trong khi củng cố quan hệ với Nga, Bình Nhưỡng vẫn mong muốn mở lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.

Các nhà ngoại giao Bình Nhưỡng đang vạch ra chiến lược cho kịch bản đó, với mục tiêu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí của nước này, xóa tên nước này là quốc gia tài trợ khủng bố và thu hút viện trợ kinh tế, ông Ri cho biết.

Theo Reuters, bình luận của ông báo hiệu sự thay đổi đột ngột trong lập trường hiện tại của Triều Tiên sau những tuyên bố gần đây bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ và cảnh báo về xung đột vũ trang.

Bằng cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, Triều Tiên đã nhận được sự giúp đỡ về công nghệ tên lửa và nền kinh tế. Nhưng mục tiêu lớn hơn có thể là ngăn chặn các lệnh trừng phạt bổ sung và làm suy yếu các lệnh trừng phạt hiện có, ông Ri cho biết, đồng thời nói thêm rằng, điều này sẽ nâng cao sức mạnh của Bình Nhưỡng trước Washington.

Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng, ông muốn gặp lãnh đạo Kim, nhưng vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 và 1980 từ lâu đã là một trở ngại.

Theo ông Ri, ông Kim sẽ tìm cách tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản nhằm mục đích nhận được viện trợ kinh tế để đổi lấy những nhượng bộ về vấn đề bắt cóc.

Tokyo tin rằng, 17 công dân của mình đã bị bắt cóc, trong đó có 5 người đã trở về Nhật Bản vào năm 2002. Bình Nhưỡng coi vấn đề này đã được giải quyết khi thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản và nói rằng những người mất tích đã chết hoặc không rõ tung tích.

Bình luận