Tại đây, các bạn có thể tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để ngòi bút trở nên sắc hơn, khám phá các sân chơi văn học tuổi mới lớn, thích ứng với văn học tuổi Teen thời kỳ 4.0… Sự kiện có sự góp mặt, tư vấn và giao lưu của các diễn giả sau: Phan Cao Hoài Nam (Biên tập viên NXB Kim Đồng); Bạn Thế Bảo (tác giả truyện ngắn được yêu thích trên báo Hoa Học Trò), hiện là manager thương hiệu sách Bloom Collection; Bạn Phong Kha (tác giả truyện ngắn được yêu thích trên báo Mực Tím).
Những năm 80, 90 và đầu thập niên 2000 có thể xem là giai đoạn phát triển rực rỡ của mảng báo chí dành cho tuổi mới lớn, với rất nhiều cái tên: Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ, Hoa Học Trò, 2!, Áo Trắng, Trà Sữa Cho Tâm Hồn, VTM, Thế Giới Học Đường, Thiếu Niên Tiền Phong... Đặc biệt còn nhiều ấn phẩm riêng dành cho các tác phẩm thanh, thiếu nhi do các bạn học sinh, sinh viên sáng tác như: Hương Đầu Mùa - Hoa Học Trò (về sau là Trà Sữa Cho Tâm Hồn), Vòm Me Xanh - Mực Tím, các bộ sách văn chương cho tuổi teen... để đáp ứng nhu cầu của độc giả. Từ các sân chơi đó, nhiều cây bút học trò đã trở thành nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng.
Ở thời điểm hiện tại, vì nhiều lý do như: thị hiếu đọc, thời đại phát triển… nên nhiều tờ báo dành cho học trò này đã biến mất trên thị trường. Ngay cả việc xuất bản sách văn học teen ở các đơn vị cũng bị chững lại, không còn rầm rộ với nhiều tủ sách như trước. Chính vì thế, dòng văn học dành cho lứa tuổi học trò này ngày càng ít so với các ấn phẩm sách, báo khác.
Tại chương trình các tác giả đã chia sẻ cho bạn đọc về vấn đề ấn phẩm văn học tuổi Teen ngày càng ít trên thị trường, đặc biệt là trên báo giấy. Tác giả Phong Kha nói: “Hiện nay, các bạn trẻ chuộc các tác phẩm văn học nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản hơn là các tác phẩm của tác giả trẻ Việt Nam. Còn về việc xuất bản báo giấy, nếu muốn mua độc giả cũng cảm thấy khó khăn hơn so với lúc trước bởi độc giả phải tới đúng sạp báo có tờ báo đó mới có thể mua được”.
Biên tập viên, tác giả Hoài Nam chia sẻ: “Nhu cầu đọc sách văn học của giới trẻ Việt đang giảm. Nếu như trước đây một cuốn sách bán ra 2000 bản thì bây giờ giảm xuống còn 1500 bản. Do xu thế thay đổi, truyền hình, internet phát triển dẫn đến việc đọc sách bị hạn chế. Bên cạnh đó số lượng người viết văn chương ở Việt Nam không ít nhưng chất lượng lại hiếm hoi. Ngoài ra, theo dòng chảy xu thế, thay vì các tác giả thể hiện tác phẩm, câu chuyện bằng ấn phẩm thì họ có thể kể trên trên youtube, tiktok hay facebook”. Anh cho biết thêm: "Trước đây số lượng tác phẩm văn chương tuổi Teen nhiều, thị trường dành cho nó nhiều, nên số lượng tác phẩm được chọn lựa in ấn cũng nhiều và đa dạng. Còn ở thời điểm hiện tại số lượng tác phẩm, tác giả viết văn học dành cho lứa tuổi học trò trở nên ít đi, số lượng tác phẩm được chọn lựa ít hơn nên cần phải chọn lọc kỹ lưỡng hơn, đảm bảo ấn phẩm".
Để đảm bảo các tác phẩm của bản thân được đón nhận, phát triển ngòi bút lâu dài trong lĩnh vực viết văn học dành cho tuổi Teen, ngoài xây dựng bản thảo, các tác giả cũng nên xây dựng cộng đồng người đọc của riêng mình. Tác giả Truyện ngắn Teen Thế Bảo chia sẻ quan điểm: “Bây giờ trước khi ra sách các bạn phải chủ động tìm độc giả cho riêng mình. Nếu không có cộng đồng người đọc riêng, tác giả sẽ không đảm bảo đươc số lượng sách bán ra. Việc này dẫn đến 2 hệ quả khi tác giả gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Một là nhà xuất bản có thể từ chối bản thảo đấy. Hai là sẽ cùng tác giả tìm và xây dựng cộng đồng người đọc trước khi xuất bản”.
Mặc dù vậy, xây dựng cộng đồng người đọc không phải là yếu tố tiên quyết, Biên tập viên Hoài Nam của nhà Xuất bản Kim Đồng cho biết thêm: “Mỗi nhà xuất bản sẽ có những tiêu chí khác nhau. Mặc dù, nhà xuất bản xem xét lượt theo dõi cũng như sức ảnh hưởng của tác giả nhưng chất lượng nội dung tác phẩm mới là yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm”.
Trở thành tác giả truyện ngắn, văn học được đề tên trên sách, báo là niềm vinh dự, thành tựu mà nhiều tay bút trẻ phấn đấu, rèn luyện. Anh Phong Kha đã chia sẻ một số mẹo để khả năng đề tên trên các tác phẩm báo chí cao hơn như: Chọn các chủ đề liên quan đến các sự kiện lớn sắp diễn ra (như ngày Phụ Nữ Việt Nam, ngày Nhà Giáo Việt Nam…); hay các đề tài bắt kịp xu hướng trên mạng; Tham gia vào những nhóm cộng đồng yêu viết, sáng tác để tìm kiếm cơ hội, tham khảo các thông tin nhu cầu của tòa soạn… với các cách như vậy, đồng thời viết chắc tay cơ hội được chọn và đăng trên báo sẽ sớm hơn.
Văn học, nghệ thuật cho thanh thiếu nhi là mảng sáng tác quan trọng góp phần bồi đắp tâm hồn trẻ, hướng các bạn đến những điều tốt đẹp, tươi sáng. Chính vì thế các tác giả sáng tác văn chương dành cho thiếu nhi đóng góp một phần rất quan trọng, cần các tác giả giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, không chỉ vậy mà các bạn cần được khuyến khích trở thành chính chủ thể sáng tác các tác phẩm dành cho chính lứa tuổi của mình.



