VWS tặng thùng rác để chung tay bảo vệ môi trường

(VOH) - Ngày 17/12, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã trao tặng 100 thùng rác cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, nhằm góp phần chung tay làm sạch môi trường biển đảo.

Theo đó, Công ty VWS đã tài trợ 100 thùng rác có xe đẩy, trị giá gần 60 triệu đồng. Trong đó, 50 thùng rác đã chuyển đến Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 và 50 thùng rác còn lại được chuyển cho Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2.

Bà Trương Thị Ngọc Hằng, Giám đốc Đối ngoại Công ty VWS cho biết, nhiều năm liền, công ty VWS luôn nỗ lực để làm sạch môi trường Thành phố và tích cực trong các hoạt động trồng cây xanh, chương trình thiện nguyện… Lần này, Công ty VWS rất vinh hạnh được đồng hành cùng chương trình Vì biển đảo xanh Tổ quốc năm 2022. Đây là chương trình rất nhiều ý nghĩa. Các anh bộ đội biên phòng và chiến sĩ hải quân ngày đêm làm nhiệm vụ giữ vững biên cương của Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Do đó, công ty luôn mong muốn được đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức cùng các anh trong công cuộc bảo vệ, làm sạch môi trường, giữ biển đảo xanh – sạch – đẹp.

VWS tặng thùng rác để chung tay bảo vệ môi trường 1
Ký Biên bản liên tịch thực hiện chương trình Vì biển đảo xanh Tổ quốc

Chương trình Vì biển đảo xanh Tổ quốc do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cùng Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội Nhà sản xuất Sản phẩm Thân thiện với môi trường Việt Nam, Văn phòng đại diện phía Nam Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức với nhiều hoạt động tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vể biển xanh, trồng cây ven biển để giảm thiểu phát thải carbon, đặc biệt sẽ phối hợp trong dự án trồng cây tại Đồn biên phòng Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Dịp này, các Hiệp hội, Hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Hội từ thiện Trái Tim Vàng, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) cùng ký Biên bản liên tịch thực hiện chương trình này.

Cũng trong ngày 17/12, Công ty VWS đã tài trợ 30 triệu đồng cho học bổng Vừ A Dính dành cho học sinh nghèo đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.