1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)
CR7 khép lại Saudi Pro League mùa giải 2023/24 với 35 pha lập công - thành tích ấn tượng với cầu thủ đã bước sang tuổi 39. Trong màu áo Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng nhận nhiều tín hiệu tích cực. Dưới triều đại HLV Roberto Martinez, Seleccao chuyển hẳn từ triết lý phòng ngự phản công sang lối chơi áp đặt.
Nhờ các vệ tinh sáng giá như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo hứa hẹn sẽ hưởng lợi. Tại EURO 2020, chính CR7 cũng giành danh hiệu Vua phá lưới. Anh có cùng 5 bàn thắng với Patrik Schick nhưng được xếp trên do có 1 đường kiến tạo.
2. Harry Kane (Anh)
Giống như Cristiano Ronaldo, Harry Kane trải qua mùa giải thăng hoa tại Bayern Munich. Tuy không giành bất kỳ danh hiệu nào, thế nhưng cựu cầu thủ Tottenham Hotspur sở hữu 44 bàn thắng sau 45 trận ra sân tính trên mọi đấu trường. Hướng đến EURO 2024, Harry Kane vẫn là đầu tàu và niềm hy vọng số một trên hàng công tuyển Anh.
Không chỉ nhạy bén trong vòng 16m50, Harry Kane được đánh giá cao ở những pha di chuyển kiến tạo hoặc thu hút hậu vệ đối phương. Nếu nhận đủ sự hỗ trợ từ Jude Bellingham, Phil Foden hay thậm chí là Declan Rice, Harry Kane sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi Vua phá lưới.
3. Kylian Mbappe (Pháp)
Nhờ sự trưởng thành vượt bậc, Kylian Mbappe được tin tưởng giao cho tấm băng thủ quân tuyển Pháp. Anh sẽ trở thành đầu tàu đưa Les Bleus đến ngôi vương sau liên tiếp những thất bại đáng tiếc ở các năm 2016 và 2020. Trong màu áo PSG, Kylian Mbappe đã nổi tiếng với khả năng độc lập tác chiến trên hàng công.
Ngôi sao sinh năm 1998 sở hữu tốc độ đáng gờm, cùng với nền tảng kỹ thuật cá nhân vượt trội. Một khi Kylian Mbappe chơi đúng phong độ, tuyển Pháp có lẽ không ngại bất kỳ đối thủ nào. Việc tuyển Pháp nằm cùng bảng với Ba Lan hay Áo là cơ hội để Kylian Mbappe tích lũy số lượng bàn thắng cần thiết để đua tranh danh hiệu Vua phá lưới.
4. Scott McTominay (Scotland)
Trước khi EURO 2024 khởi tranh, không ai nghĩ Scott McTominay sẽ được đưa vào danh sách này. Vốn dĩ, cầu thủ sinh năm 1996 thường xuyên được bố trí đá tiền vệ phòng ngự ở MU. Thế nhưng, câu chuyện tại tuyển Scotland hoàn toàn khác. HLV Steve Clarke có công rất lớn biến cậu học trò thành cỗ máy săn bàn thực thụ.
So với khi ở MU, Scott McTominay thi đấu tự do hơn và không ngần ngại xâm nhập vòng 16m50. Điểm nhấn còn nằm ở khả năng chọn vị trí, dứt điểm như một trung phong đích thực của Scott McTominay. Đó là lý do anh có đến 7 bàn thắng ở vòng loại - hơn cả Erling Haaland và Aleksandar Mitrovic.
5. Alvaro Morata (Tây Ban Nha)
Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, CĐV Tây Ban Nha có thêm nhiều hy vọng và cá nhân Alvaro Morata cũng không phải ngoại lệ. Kể từ khi nổi lên tại Juventus, Alvaro Morata được biết đến với khả năng săn bàn ấn tượng. Tuy nhiên, anh cũng thường xuyên có những pha bỏ lỡ không tưởng.
Tuy nhiên, La Roja không còn nhiều lựa chọn giữa bối cảnh thiếu hụt trung phong trầm trọng. Sau Fernando Torres hay David Villa, Alvaro Morata gần như là tiền đạo hay nhất Tây Ban Nha có được.




