Trong một buổi livestream cùng fan gần đây, Woozi (Seventeen) chia sẻ về những bộ anime mình xem gần đây và có đề cập đến Made in Abyss (Đến Từ Abyss). Không chỉ Woozi, Taeyong (NCT) lên tiếng khen ngợi anime này trên tài khoản Instagram cá nhân, trong khi Soobin (TXT) không chỉ đề cập đến việc đã xem phim mà còn nhấn mạnh phần 2 hấp dẫn hơn phần đầu tiên.
Việc những nam idol nổi tiếng tỏ ý yêu thích và thậm chí nhiệt tình gợi ý bộ anime này khiến nhiều khán giả xứ kim chi tức giận, bởi Made in Abyss là một tựa phim nổi tiếng, độc đáo nhưng đồng thời vướng tranh cãi cổ súy ấu dâm.
Made in Abyss - Nổi tiếng và tai tiếng
Được chuyển thể từ manga cùng tên, Made in Abyss theo chân cuộc phiêu lưu nguy hiểm của cô bé 12 tuổi Riko và cậu bạn người máy Reg vào cái hố khổng lồ dẫn sâu vào lòng đất gọi là Abyss (Vực thẳm).
Mục tiêu của Riko là tìm thấy người mẹ đã mất tích của mình ở đáy Abyss. Để làm được điều đó, đôi bạn trẻ phải dấn thân qua một hành trình nhiều thử thách, tra tấn, đối mặt với nhiều sinh vật kỳ lạ và cả những món di vật quý hiếm từ các nền văn minh cổ xưa.

Không chỉ là một anime fantasy bình thường, Made in Abyss khai thác các chủ đề đen tối hơn như lạm dụng và bạo lực trẻ em, cũng như các vấn đề nhạy cảm liên quan đến trẻ vị thành niên.
Một mặt, bộ phim (và nguyên tác) được ngợi khen nhờ cốt truyện quy mô, tâm lý phức tạp và phát triển nhân vật thú vị.
Mặt khác, không ít khán giả lên án phim cổ súy ấu dâm, sa đà vào bạo lực, và không cẩn trọng trong việc giới hạn độ tuổi khi phát sóng khiến nội dung nhạy cảm dễ bị trẻ vị thành niên tiếp thu. Đây cũng chính là lí do loạt idol vốn có rất nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi bị chỉ trích nặng nề vì công khai ủng hộ bộ phim.
Nguồn cơn những tranh cãi
Made in Abyss gây sốc với nhiều cảnh máu me, nhạy cảm với nhân vật chính là những đứa trẻ. Ví dụ, người đứng đầu trại trẻ mồ côi nơi Riko và những đứa trẻ khác cư trú đã trừng phạt cô bé bằng cách trói cô khỏa thân và đánh đập. Cảnh tượng chiếm một khung trong manga và dài khoảng một giây trong phiên bản anime có trên Amazon Prime này bị nhiều người cho là không cần thiết.
Một cảnh gây tranh cãi khác có thể kể đến là khi Riko phát hiện ra người đồng hành robot của mình, cô bé đã làm một “thí nghiệm” chọc thử vào hậu môn của robot. Số lượng cảnh trẻ em bị bạo lực một cách ghê rợn rất nhiều cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu.
Việc phim có nhiều cảnh bạo lực có thể được giải thích là nhằm phục vụ cho cốt truyện, chủ đề vốn muốn bóc trần và lên án những hành vi này. Tuy nhiên, một trong những yếu tố gây tranh cãi lớn nhất phải kể đến bản thân cha đẻ của Made in Abyss - tác giả truyện tranh Akihito Tsukushi.
Thông qua các sản phẩm và nhất là một số câu trả lời phỏng vấn, khán giả nhận định Akihito là một “lolicon”, tức người có sở thích đặc biệt với các bé gái. Tác giả này trưng bày một bộ đồng phục nữ sinh tiểu học trong phòng mình và thừa nhận ngửi mùi thú nhồi bông Nanachi (một nhân vật trong Made in Abyss, có hình dáng trẻ con).
Sự giận dữ của cộng đồng mạng
Phiên bản có sẵn và phát sóng ở Bắc Mỹ trên Amazon Prime và Crunchyroll được xếp hạng TV-14 (chỉ dành cho trẻ trên 14 tuổi), không giống như các loạt phim khác được xếp hạng TV-MA (dành cho khán giả trên 17 tuổi). Cả phiên bản manga và anime của Hàn Quốc cũng đã được chỉnh sửa đáng kể trước khi phát hành, mặc dù vẫn còn dấu vết của những cảnh kỳ cục trong nguyên tác.
Tuy nhiên dù có chỉnh sửa cho phù hợp với các thị trường ít cởi mở với những nội dung nhạy cảm, bộ anime này vẫn không tránh được tranh cãi. “Made in Abyss có 2 phần, nội dung thật tuyệt. Mình thích xem phim này.” - Soobin (TXT) đề cử bộ phim và lập tức nhận về hàng loạt chỉ trích. Một số khán giả thậm chí cho rằng Soobin và nhiều idol khác "thật bệnh hoạn" khi xem những anime như thế.
Trên diễn đàn Panchoa của Hàn, nhiều bình luận tỏ ý thất vọng nhận được hàng trăm lượt đồng tình: “Tôi là một otaku chính hiệu và tôi biết rằng gã tác giả truyện này là một kẻ ấu dâm. Cốt truyện thôi thì thú vị thật đấy nhưng truyện này là của một gã ấu dâm.”, hay “Những đứa trẻ đọc truyện này chỉ vì chúng nghĩ tranh vẽ dễ thương, nhưng nội dung là một mớ hỗn độn.”
Có thể nói đây là những phản ứng có thể hiểu được với nền văn hóa Á Đông nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Không như Nhật Bản, cái nôi châu Á của những sản phẩm "điên rồ", nội dung nhạy cảm liên quan đến trẻ vị thành niên khó được chấp nhận rộng rãi dù có đặt trong bối cảnh giả tưởng, phim truyện.
Trong thời đại khủng hoảng thừa thông tin như ngày nay, việc trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận những nội dung không phù hợp dễ dẫn đến hệ lụy khó lường. Việc các nam idol có hàng triệu người hâm mộ trong độ tuổi rất nhỏ lại đề xuất một bộ anime gây tranh cãi cũng theo đó bị xem là vô trách nhiệm, vô tình "tiếp tay" khiến các fan này tìm xem phim mà không biết mình sẽ đối mặt với những cảnh quay gây khó chịu thế nào.
Cùng VOH Giải trí cập nhật liên tục những thông tin phim ảnh mới nhất, hấp dẫn nhất tại chuyên mục Phim ảnh.



